Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:19 | 22/09/2022 GMT+7

Viện Việt Nam Sydney - nơi quy tụ nhiều nhà nghiên cứu chuyên sâu về Việt Nam

aa
Quan hệ song phương Việt Nam - Australia ngày càng phát triển khiến cho nhu cầu hiểu sâu hơn về Việt Nam đang gia tăng mạnh tại Australia.
Tiễn biệt nhà Việt Nam học kỳ cựu, chuyên gia Biển Đông người Nga Tiễn biệt nhà Việt Nam học kỳ cựu, chuyên gia Biển Đông người Nga
Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ông Grigory Mikhailovich Lokshin sẽ mãi mãi ở trong trái tim của tất cả những người bạn Việt Nam và những người quen biết ông, như một chiến sỹ đấu tranh vì hòa bình.
Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ tầng ozone Việt Nam đạt nhiều kết quả nổi bật trong bảo vệ tầng ozone
Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã nỗ lực triển khai các hoạt động bảo vệ tầng ozone, kiểm soát và loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone. Tính đến ngày 1/1/2010, Việt Nam đã loại trừ hoàn toàn được 3 chất, đó là CFC, Halon và CTC.

Vì vậy tại Australia, ngày càng xuất hiện nhiều công trình nghiên cứu về mọi mặt đời sống xã hội của Việt Nam trong đó, Viện Việt Nam Sydney thuộc trường Đại học Sydney đang trở thành một địa chỉ uy tín, quy tụ các nhà khoa học quan tâm và muốn nghiên cứu sâu hơn về Việt Nam.

vien viet nam sydney-noi quy tu nhieu nha nghien cuu chuyen sau ve viet nam hinh anh 1
Giáo sư Kathy Belov, Hiệu trưởng trường Đại học Sydney

Ngày 21/9, tại trường Đại học Sydney, Viện Việt Nam Sydney đã tổ chức Diễn đàn nghiên cứu Việt Nam-Sydney lần thứ 5. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Giáo sư Kathy Belov, Hiệu trưởng trường Đại học Sydney cho biết Việt Nam là một quốc gia láng giềng gần gũi với Australia và trường Đại học Sydney có quan hệ hợp tác nghiên cứu với Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua và gần đây là thông qua Viện Việt Nam Sydney và Viện Đông Nam Á, quan hệ giữa hai bên đang phát triển mạnh và giáo sư Belov hy vọng, hợp tác giữa trường Đại học Sydney và Việt Nam sẽ nhanh chóng được mở rộng khi Viện Việt Nam Sydney mở văn phòng đại diện của Viện tại Việt Nam vào năm 2023.

Với mục tiêu nuôi dưỡng các hợp tác nhằm cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam, tại Diễn đàn nghiên cứu Việt Nam Sydney lần thứ 5 ngày hôm nay, các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney đã chia sẻ nhiều nghiên cứu đa dạng về Việt Nam từ các nghiên cứu về bệnh bại liệt ở trẻ em, về bệnh hen tới các nghiên cứu về kinh tế lượng, về giao thông đô thị, về an ninh lương thực. Trong đó có những dự án thúc đẩy hợp tác giáo dục với các trường đại học của Việt Nam như trường Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y khoa TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM và Đại học VinUni.

vien viet nam sydney-noi quy tu nhieu nha nghien cuu chuyen sau ve viet nam hinh anh 2
Giáo sư Greg Fox, Giám đốc Viện Việt Nam Australia.

Giáo sư Greg Fox, Giám đốc Viện Việt Nam Sydney cho biết Việt Nam và Australia đang cùng đối mặt với nhiều thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong hơn 30 năm qua, Trường Đại học Sydney vẫn luôn có quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam và gần đây, kể từ khi ra đời vào năm 2018, Viện Việt Nam Sydney đã trở thành nơi tập hợp các học giả trong trường Đại học Sydney nghiên cứu và tham gia hoạt động trao đổi học thuật với Việt Nam.

Cụ thể, Viện Việt Nam Sydney tập trung hợp tác với Việt Nam trong 5 lĩnh vực gồm nghiên cứu, giáo dục, trao đổi học thuật, phát triển bền vững, hợp tác đa văn hóa và nâng cao năng lực. Trong đó, riêng trong lĩnh vực học thuật Viện Việt Nam Sydney đang chú trọng vào 7 lĩnh vực gồm Kinh tế và đổi mới; Thực phẩm và môi trường; Bệnh truyền nhiễm; Bệnh mạn tính; Sức khỏe bà mẹ và trẻ em; Khoa học xã hội và nghệ thuật và Giáo dục.

vien viet nam sydney-noi quy tu nhieu nha nghien cuu chuyen sau ve viet nam hinh anh 3
Đại sứ Nguyễn Tất Thành phát biểu tại Diễn đàn.

Tham dự diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định Australia là một trong những quốc gia Phương Tây sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1973 và kể từ đó đến nay Australia đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển của Việt Nam từ việc tham gia tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Campuchia, phát triển ngành viễn thông cho đến đào tạo nguồn nhân lực. Hiện nay, khi các quốc gia phải đối mặt với Covid-19, Australia đã cung cấp cho Việt Nam hơn 22 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 và sẽ tiếp tục cung cấp thêm 4,2 triệu liều vaccine cho Việt Nam, đưa Australia trở thành quốc gia cung cấp nhiều vaccine Covid-19 thứ 2 cho Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhấn mạnh, trong lúc đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước ngày càng có nhiều điểm chung và chia sẻ nhiều giá trị. Không chỉ vậy, cuộc điều tra của viện Lowy cho thấy người dân Australia ngày càng có thiện cảm nhiều hơn với Việt Nam.

Trong bối cảnh này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đánh giá cao những công trình nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Sydney và khẳng định những nghiên cứu này không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về các vấn đề thực tiễn mà còn góp phần gia tăng sự hiểu biết giữa người dân hai nước. Đại sứ Nguyễn Tất Thành khẳng định, hoạt động hợp tác nhiều mặt với trường Đại học Sydney, trong đó có Viện Việt Nam Sydney đang mở ra những kênh hợp tác mới, có hiệu quả thiết thực giữa hai nước.

Lễ hội “Namaste Vietnam”: Nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng của Ấn Độ sẽ đến Việt Nam Lễ hội “Namaste Vietnam”: Nhiều diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng của Ấn Độ sẽ đến Việt Nam
Việt Nam tăng cường nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ Việt Nam tăng cường nghiên cứu sản xuất thuốc phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ
Theo Việt Nga/VOV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.
Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Lễ hội giao lưu văn hóa, gắn kết thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

Ngày 14/4, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra chương trình "Giao lưu bản sắc văn hóa Việt Nam - Thái Lan" năm 2024. Lễ hội hướng đến tôn vinh những nét đẹp văn hóa và gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động