Vì sao phương Tây một mực cho rằng Gagarin không phải người đầu tiên bay lên vũ trụ?
Cả nhân loại đều biết Yuri Gagarin, công dân Liên Xô, là người đầu tiên bay lên vũ trụ vào ngày 12/4/1961. Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm liền, báo chí phương Tây lại một mực cho rằng không phải như thế. Theo họ, người đầu tiên chinh phục vũ trụ có tên họ là Vladimir Ilyushin, cũng là một công dân Liên Xô như Gagarin.
Vậy Vladimir Ilyushin là ai?
|
Ông Vladimir Ilyushin. Ảnh: Persona.
Anh chính là một phi công thử nghiệm nổi tiếng, từng bay thử nghiệm 145 loại máy bay khác nhau, trong đó liên tiếp thử nghiệm dòng máy bay Su-9 đến Su-27, lâp nhiều kỷ lục thế giới. Vladimir Ilyushin là Anh hùng Liên Xô và từng được trao tặng Giải thưởng Lenin.
Anh còn được nhiều người nhắc đến, bởi thân phụ anh chính là Tổng công trình sư Sergey Ilyushin huyền thoại, cha đẻ của dòng máy bay IL (lấy 2 chữ cái đầu tiên của họ Ilyushin).
Vụ tai nạn giao thông và nguồn tin vịt
Tháng 6/1960, trung tá Vladimir Ilyushin trong khi lái chiếc xe hơi Volga đã bị một chiếc Pobeda đâm phải và bị thương nặng. Nhiều người đã nghĩ đến khả năng phi công được coi là "báu vật" này không thể tiếp tục bay nữa.
Quá trình chữa trị cho Ilyushin kéo dài khá lâu, thậm chí các bác sĩ Xô viết đã phải nhờ đến liệu pháp của các lương y Trung Quốc. Anh được chuyển đến Hàng Châu, và có lần một nhà báo phương Tây đã nhìn thấy Ilyushin ở đó với thể trạng rất tồi tệ.
Ngày 11/4/1961, tức chỉ 1 ngày trước chuyến bay lịch sử của Gagarin, trên tờ Daily Worker của Mỹ xuất hiện một thông tin động trời. Cũng cần nói thêm rằng vào thời điểm đó, đây là tờ báo có nhiều thiện cảm với Liên Xô và các nhà cộng sản Mỹ, nên thường xuyên đưa các thông tin về cuộc sống ở đất nước Xô viết.
|
Phi công Vladimir Ilyushin. Ảnh: Surfingbird.
Trong số báo ra ngày 11/4 đó, phóng viên Dennis Ogden thường trú ở Moskva của tờ báo này đã tuyên bố: ngày 7/4/1961, Vladimir Ilyushin, con trai của vị Tổng công trình sư Ilyushin nổi tiếng, đã thực hiện 3 chuyến bay vòng quanh quỹ đạo Trái đất. Tuy nhiên, sau khi hạ cánh không thành công, Ilyushin đã bị "lạc" xuống Trung Quốc.
Thông tin này ngay lập tức gây chấn động trong dư luận. Mặc dù Liên Xô nhanh chóng phủ nhận, nhưng không ai còn để ý và tin vào lời phủ nhận này.
Vì nguồn "tin vịt" trên, phi công Vladimir Ilyushin, người không hề liên quan đến chương trình vũ trụ của Liên Xô, đã được Sách kỷ lục thế giới Guiness năm 1964 ghi danh là "người đầu tiên bay vào vũ trụ".
Tin đồn vẫn tồn tại
Những tưởng sau hàng chục năm, sự thật hiển nhiên là Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ sẽ đánh bật đi "tin vịt" năm xưa. Thế nhưng vào đầu thập niên 90, ở Hungary lại xuất hiện cuốn sách "Gagarin - Sự dối trá vũ trụ?" của tác giả István Nemėne.
Tác giả cuốn sách khẳng định chính Vladimir Ilyushin là người đầu tiên bay lên vũ trụ, nhưng sau khi hạ cánh anh ta có bộ dạng thảm thương quá, nên chính quyền Liên Xô quyết định chọn Gagarin có vẻ ngoài dễ thương hơn để "đóng thế". Và chính vì sợ không che giấu được sự thật này, người ta đã tạo dựng nên một vụ tai nạn máy bay để thủ tiêu Gagarin (!).
|
Bộ phim tài liệu có tên "SECRET SPACE: The Cosmonaut CoverUp" của kênh Discovery. Ảnh: Youtube.
Kỳ lạ hơn cả, đến năm 1999, kênh truyền hình nổi tiếng Discovery đã công bố một bộ phim tài liệu có tên "SECRET SPACE: The Cosmonaut CoverUp" (Tạm dịch: "BÍ ẨN VŨ TRỤ: Phi hành gia giấu mặt" - trên Youtube bộ phim này đã có gần 174.000 người xem). Các tác giả của bộ phim khẳng định rằng chính Ilyushin là người đầu tiên bay lên vũ trụ, sau đó anh ta hạ cánh xuống Trung Quốc và... bị bắt. Một năm sau, Ilyushin mới được trao trả cho Liên Xô thông qua một thỏa thuận bí mật.
Vladimir Ilyushin, người được phương Tây gán cho danh hiệu "người đầu tiên bay vào vũ trụ" đã qua đời tại Moskva năm 2010, thọ 82 tuổi. Sinh thời, mỗi khi nghe người ta nhắc đến chuyện đó, Ilyushin thường mỉm cười như khi nghe chuyện tiếu lâm.
Thật đáng ngạc nhiên, một sự thật hiển nhiên là Yury Gagarin chính là người đầu tiên bay vào vũ trụ, nhiều khi vẫn bị bẻ cong như thế đó!
Phan Hồng Hà
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi
Đọc nhiều
Nhiều hoạt động phong phú tại Lễ hội Hoa Anh Đào xã Mường Phăng (Điện Biên)
Kiều bào với niềm tin và kỳ vọng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam: Tin tưởng Đại hội XIV sẽ đưa Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển nhanh và bền vững
Nhà báo Đan Mạch Thomas Bo Pederse ra mắt sách “Những bóng ma trở lại”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Phạm Văn Tuân hy sinh tại Trường Sa
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 động viên cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ chống IUU dịp Tết
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





