Vì sao đề xuất di dời nhà ga đẹp nhất nhì Đông Dương ở Nha Trang?
![]() |
| Ga Nha Trang là di tích lịch sử hơn 80 năm tuổi (Ảnh: vntrip.vn) |
Ga Nha Trang toạ lạc tại phường Phước Tân, TP. Nha Trang (Khánh Hoà). Được khánh thành ngày 2/9/1936, nơi đây là chứng tích người dân Khánh Hòa đứng lên đấu tranh, nổ súng chống thực dân Pháp vào ngày 23/10/1945, mở đầu cho cuộc khởi nghĩa của nhân dân địa phương.
Được thiết kế theo kiến trúc châu Âu, ga Nha Trang từng được xem là nhà ga đẹp nhất nhì Đông Dương, chỉ sau ga Đà Lạt (Lâm Đồng).Công trình nhà ga kỹ thuật hỗn hợp khách, hàng này có thiết kế độc đáo, với thiết kế đường vòng bóng đèn - tàu vào, ra cùng một lối sau khi đi vòng theo hình bóng đèn. Trên cả nước, chỉ duy nhất ga Nha Trang có kiểu thiết kế này.
![]() |
| Kiến trúc của nhà ga này được coi là đẹp nhất nhì Đông Dương (Ảnh: vntrip.vn) |
Mỗi ngày, trung bình có 34 chuyến tàu ra vào ga Nha Trang. Trong đó, hơn một nửa là tàu khách. Dịp lễ, Tết, lưu lượng giao thông tăng mạnh, mỗi ngày có 46-50 chuyến tàu qua ga.
Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều năm qua khu vực xung quanh ga luôn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đặc biệt là tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt.
Nhà ga đặt trên địa bàn phường Phước Tân, khu dân cư đông đúc nhất nhì thành phố. Có hàng chục điểm giao cắt đường sắt với đường dân sinh, trong khi gần 1.000 hộ dân đang sinh sống ngay đường ray.Đường vào ga đi qua các tuyến chính như 23/10, Lê Hồng Phong... khiến mỗi khi tàu ra vào ga lại gây ùn ứ, ách tắc cục bộ.
Mặt khác, do đường sắt chạy theo hình bóng đèn chiếm khoảng 1/3 diện tích phường Phước Tân và số lượng phương tiện ngày càng lớn, áp lực giao thông cũng gia tăng mỗi ngày. Nguy cơ mất an toàn đường sắt vì thế rất lớn.
![]() |
| Áp lực giao thông, nguy cơ mất an toàn đường sắt ngày càng gia tăng tại khu vực ga Nha Trang (Ảnh: Thanh Thuý) |
Từ nhiều năm qua, UBND tỉnh Khánh Hoà đã nhiều lần đề xuất Bộ Giao thông vận tải và Thủ tướng cho di dời ga Nha Trang nhằm giảm áp lực giao thông nội thành, đảm bảo quy hoạch chung của thành phố.
Trong khi đó, nhiều người dân sống cạnh đường tàu cũng mong muốn tương tự bởi cuộc sống, sinh hoạt thường ngày bị ảnh hưởng rất nhiều từ hàng chục chuyến tàu ra vào ga mỗi ngày.
Tỉnh Khánh Hoà yêu cầu khi di dời giữ lại kiến trúc độc đáo của di tích lịch sử ga Nha Trang làm bảo tàng trưng bày, tạo thêm điểm đến du lịch mới của tỉnh. Đồng thời, có thể nghiên cứu cải tạo ga với chức năng phục vụ khách hàng và điểm tham quan du lịch.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cà Mau khởi công nâng cấp Công viên Hồng Bàng, xây dựng Tượng đài Công an nhân dân
Bóng bàn CAND và “quả ngọt” từ sự cộng hưởng nguồn lực
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở
Vạn Xuân Innovation 2026: Chuyển đổi số và AI đang định hình lại ngành quảng cáo ở Việt Nam
Đọc nhiều
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
Những kết nối làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt - Hàn
Nhiều hoạt động hướng về quê hương tại trại hè thanh thiếu niên kiều bào Thành phố Hồ Chí Minh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine






