Vải thiều Việt Nam lần đầu có mặt ở siêu thị Thái Lan
|
Sản phẩm vải thiều Lục Ngạn tại siêu thị Thái Lan
Hôm qua (3/7), vải thiều Lục Ngạn đã chính thức được trưng bày lên quầy kệ của hệ thống đại siêu thị Tops, Central Food Hall (chuỗi kinh doanh Bán lẻ Thực phẩm của Central Group) để giới thiệu đến người dân thủ đô Bangkok (Thái Lan).
Lô vải thiều xuất khẩu sang Thái Lan này có thương hiệu riêng, được đóng hộp với đầy đủ thông tin: chứng nhận Viet GAP, mã vạch truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra, sản phẩm cũng được in logo nhãn mác bắt mắt.
Bà Jariya Chirathivat, Đại diện Central Group tại Việt Nam cho hay: "Ngay sau khi thông quan, vải thiều Lục Ngạn đã được đưa ra trưng bày tại hệ thống siêu thị Tops và Central Food Hall (Bangkok, Thái Lan) để bán cho người tiêu dùng Thái Lan".
|
Vải thiều được đóng hộp với đầy đủ thông tin
Trước đó, để mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm Việt Nam thông qua xuất khẩu, tháng 7/2016, Central Group Việt Nam đã tổ chức quảng bá vải thiều Lục Ngạn đến người tiêu dùng Thái tại Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2016. Đồng thời, công ty cũng tích cực làm việc với đối tác để lên kế hoạch xuất khẩu trái vải thiều Lục Ngạn.Việc Central Group Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu thành công lô hàng vải thiều sang Thái Lan mở ra tín hiệu vui cho người nông dân trồng vải thiều. Đây cũng là cơ sở để các loại trái cây khác của Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan, tận dụng cơ hội các dòng thuế xuất nhập khẩu đã được cắt giảm theo cam kết của Cộng đồng kinh tế chung ASEAN. Từ đó, góp phần giúp Việt Nam giảm dần nhập siêu trái cây từ Thái Lan như hiện nay.
Trả lời phỏng vấn, Giám đốc Sở Công thương Bắc Giang, ông Trần Quang Tấn, chia sẻ: "Việc xuất khẩu thành công vải thiều sang Thái Lan lần này tiếp tục khẳng định hiệu quả của chuỗi tiêu thụ sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ, đồng thời cũng khẳng định chất lượng vượt trội của vải thiều Lục Ngạn trên thị trường quốc tế".
|
Vải thiều Lục Ngạn được nhiều khách hàng ưa chuộng
Theo thống kê của Sở Công Thương Bắc Giang, trái vải thiều tươi của tỉnh này hiện được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc và một số ít đi thị trường khác.
Tại thị trường Trung Quốc, số lượng vải thiều của Bắc Giang và các tỉnh khác xuất qua cửa khẩu Lạng Sơn đến ngày 30/6 xấp xỉ 12.800 tấn, cửa khẩu Lào Cai trên 6.300 tấn, cửa khẩu Hà Giang khoảng 600 tấn. Tổng lượng vải thiều xuất qua 3 cửa khẩu trên khoảng 20.000 tấn, riêng tỉnh Bắc Giang đóng góp khoảng trên 17.000 tấn.
Bên cạnh đó, công ty Rồng Đỏ đã xuất khẩu 12 tấn; công ty Phong Sơn Tiệm xuất khẩu được 1,2 tấn vải thiều sang thị trường Australia; 1 tấn vải thử nghiệm của công ty Fosti và Thiên Anh Minh đã đến Sydney (Australia); công ty Phong Sơn Tiệm xuất khẩu sang thị trường Hà Lan khoảng 500kg; tập đoàn Central Group ký kết với công ty Phong Sơn Tiệm xuất khẩu khoảng 1 tấn vải sang thị trường Thái Lan.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khách hàng lái thử VF MPV 7: Xe chở đủ 7 người mà tăng tốc cực nhẹ, êm ái hơn hẳn xe xăng
Công ty CP Thanh toán số MobiFone - MDP chính thức ra mắt, định hình hạ tầng thanh toán số thế hệ mới tại Việt Nam
Boulevard Prime tăng nhiệt nhờ hiệu ứng VnExpress Marathon và chính sách “5 năm không lo lãi suất”
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp lãnh đạo của hơn 40 tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế
Đọc nhiều
Trồng cây hữu nghị tại Cần Thơ
“Em yêu tiếng Việt” tại Luang Prabang: Vun đắp hữu nghị Việt Nam – Lào
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhà giàn DK1/11 hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




