Ðưa âm nhạc cổ điển Việt Nam đến gần công chúng
|
Dàn nhạc giao hưởng Maius Philharmonic biểu diễn tại Hà Nội.
Làm mới âm nhạc cổ điển
Nếu tham quan tuyến phố đi bộ Hà Nội vào những ngày cuối tuần, những người yêu nhạc sẽ gặp các nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Philharmonic biểu diễn trên đường phố. Mặc dù mới chính thức tổ chức lễ ra mắt tháng 6 vừa qua, song trước đó, giới âm nhạc đã biết nhiều về dàn nhạc. Cộng đồng mạng có lẽ cũng vẫn ấn tượng với MV bài Tiến quân ca được dàn nhạc chơi theo phong cách giao hưởng, chuyển soạn bởi nhạc trưởng thế hệ 8X Lưu Quang Minh, mà mỗi khi kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, MV lại được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội như cách những người trẻ thể hiện tình yêu, niềm tự hào dân tộc.
Các thành viên của Maius Philharmonic được đào tạo chuyên nghiệp từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ðây được coi là dàn nhạc giao hưởng tư nhân hoạt động độc lập đầu tiên của Việt Nam. Trong 5 năm đầu, với nỗ lực mang nhạc giao hưởng đến gần khán giả, dàn nhạc đã tiếp cận công chúng trẻ dưới nhiều hình thức như diễn ở quảng trường, rạp hát, tham gia liveshow của các ca sĩ tên tuổi. Mục tiêu của dàn nhạc là mang bản sắc dân tộc vào giao hưởng, thể hiện nhiều hơn âm nhạc của riêng mình bằng những tổ hợp tự viết thay vì phối lại những sáng tác nổi tiếng như trước đây.
Xác định hoạt động theo hướng phi lợi nhuận ngay từ những ngày đầu, hoạt động sôi nổi và số lượng thành viên tham gia tăng lên đã khẳng định con đường âm nhạc mà Maius Philharmonic theo đuổi là đúng hướng. Trong hàng loạt sự kiện âm nhạc lớn đều thấy dấu ấn của Maius Philharmonic như: Monsoon Music Festival, đêm nhạc Trên đỉnh Phù Vân, chương trình Duyên dáng Việt Nam và chương trình biểu diễn của Dàn nhạc giao hưởng Luân Ðôn tại Việt Nam. Nổi bật là chuỗi chín chương trình riêng của dàn nhạc với sự kết hợp cùng các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng. Ðây là thành quả không chỉ đến từ tình yêu với âm nhạc cổ điển mà còn đến bởi sức trẻ khi thành viên của dàn nhạc chủ yếu là thế hệ 9X cùng chung đam mê và chí hướng viết nên giấc mơ đưa âm nhạc cổ điển Việt Nam đến gần hơn với công chúng.
Trưởng dàn nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh cho biết, các thành viên đã tự nghiên cứu cách thu âm của các dàn nhạc lớn trên thế giới để tìm ra cách làm hợp lý sao cho tiết kiệm chi phí mà vẫn bảo đảm chất lượng. Maius đang nỗ lực để ra mắt an-bum đầu tiên mang tên "Việt Nam" thể hiện các tác phẩm do nhạc sĩ Lưu Quang Minh sáng tác theo thể loại nhạc hòa tấu nhưng được thể hiện một cách gần gũi để đông đảo người yêu nhạc dễ tiếp cận hơn.
Cơ hội khẳng định tài năng âm nhạc
Cùng dàn nhạc Maius Philharmonic, mới đây, việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra - SSO) với những sáng lập viên là doanh nhân am hiểu và yêu thích nhạc cổ điển đã mở ra nhiều kỳ vọng cho những tài năng âm nhạc Việt Nam cũng với hình thức phi lợi nhuận. Trưởng thành viên của SSO Nguyễn Quỳnh Anh cho biết, dàn nhạc sẽ chiêu mộ thành viên là những tài năng âm nhạc cổ điển trên cả nước. Giai đoạn tuyển chọn đầu tiên sẽ được tiến hành ngay trong tháng 10/2017.
Giám đốc âm nhạc của SSO là nhạc trưởng người Pháp Ô-li-vơ Pha-bri-xơ Ô-chan-ni-nơ, người từng xuất sắc vượt qua gần 120 nhạc trưởng từ 23 nước trên thế giới để giành giải nhất cuộc thi nhạc trưởng quốc tế năm 2015 tổ chức tại Hung-ga-ry. Dàn nhạc SSO được đầu tư cơ sở kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn châu Âu với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp để giúp các nghệ sĩ toàn tâm, toàn ý cống hiến cho âm nhạc. Nhạc trưởng Nguyễn Thiếu Hoa nhận xét: Ðây sẽ là động lực góp phần thúc đẩy chất lượng âm nhạc cổ điển tại Việt Nam. Chúng ta không hiếm nhân tài âm nhạc, nhưng thiếu điều kiện để phát triển. Sự xuất hiện của những dàn nhạc như SSO, Maius Philharmonic sẽ tạo môi trường và điều kiện để các tài năng âm nhạc cổ điển Việt Nam phát huy năng lực và sống với đam mê của mình.
Theo Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, PGS, TS, nhạc sĩ Ðỗ Hồng Quân, sự xuất hiện của những dàn nhạc giao hưởng tư nhân độc lập đã gieo mầm hy vọng cho âm nhạc đỉnh cao Việt Nam. Tuy nhiên, muốn phát triển bền vững, những dàn nhạc này phải tính tới chuyện có tác phẩm riêng. Hiện âm nhạc nước ta thiếu vắng trầm trọng những tác phẩm khí nhạc. Các dàn nhạc muốn khẳng định mình, đầu tiên phải có tác phẩm. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng một lực lượng khán giả trẻ yêu thích âm nhạc cổ điển bởi họ chính là những người đồng hành giúp nuôi dưỡng âm nhạc cổ điển Việt Nam.
Theo Nhân Dân Điện tử
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




