Tuyển Việt Nam: Trong bàn tay "nhạc trưởng" Toshiya Miura
|
Toshiya Miura góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam tràn trề hy vọng vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014
Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đến từ cả ba tuyến. Ngọc Hải, Huy Toàn, Huy Hùng, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Công Vinh đã ghi bàn. Có thể chúng ta không có một tiền đạo săn bàn hàng đầu vào lúc này nhưng chính điều đó lại khiến các giải pháp tấn công của tuyển Việt Nam trở nên đa dạng, biến hóa hơn khi đối thủ khó biết mối hiểm họa sẽ đến từ đâu.
Bàn thắng có thể được ghi từ một pha xử lý đẳng cấp của Công Vinh như trong trận gặp Indonesia. Một pha dâng cao của Ngọc Hải. Một cú sút xa của Thành Lương hay Hoàng Thịnh. Một pha xử lý kỹ thuật của Văn Quyết hay Minh Tuấn…Rất nhiều giải pháp.
Sự đa dạng trong tấn công của tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở phẩm chất tiềm tàng của nhiều cầu thủ mà cả cách họ bùng nổ dưới “cây đũa thần” của Toshiya Miura. Thực sự chính ông là người đã tạo nên sự biến ảo trong lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam lúc này. Đó mới thực sự là “tiền đạo” số 1 của chúng ta chứ không phải những Công Vinh, Văn Quyết hay bất kỳ ngôi sao nào khác.
Trận nào chúng ta cũng ghi bàn và trận nào ông Miura cũng tạo nên một điều gì đó mới mẻ cho người hâm mộ. Ở trận ra quân gặp Indonesia, ông cất Công Vinh trên ghế dự bị và trao cơ hội đá chính cho Hải Anh. Sau khi Hải Anh bỏ lỡ những cơ hội mười mươi, ông Miura tung Công Vinh vào sân và CV9 đã ghi bàn tuyệt đẹp. Đến trận gặp Lào, ông để Tấn Tài chơi từ đầu thay Thành Lương và tung Văn Quyết vào sân ở hiệp 2. Kết quả: Tấn Tài kiến tạo hai bàn thắng đầu của tuyển Việt Nam còn Văn Quyết kiến tạo cho Huy Hùng ấn định chiến thắng 3-0 cho chúng ta.
Đến trận gặp Philippines, ông Miura lại chọn Hoàng Thịnh đá thay Tấn Tài. Hoàng Thịnh ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo cho Minh Tuấn ghi bàn thứ 2. Mới nhất, trước Malaysia ở trận bán kết lượt đi, ông Miura tung Mạc Hồng Quân vào thay Thành Lương ở hiệp 2 và chính Hồng Quân kiến tạo cho Văn Quyết ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho chúng ta.
Những điều chỉnh nhân sự của ông Miura luôn luôn đúng và nó luôn tạo ra những khác biệt tích cực cho tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Nhật Bản chính là thứ vũ khí tấn công biến hóa lớn nhất của đội tuyển Việt Nam chứ không phải một ngôi sao cụ thể nào ở trên sân đấu bởi với những cầu thủ hiện có, không phải HLV nào cũng tạo được tính đột biến trong các phương án sử dụng nhân sự như Toshiya Miura.
Mỗi trận đấu là một quyết định mới được đưa ra. Toshiya Miura đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này tới ngạc nhiên khác trong lúc đã định hình cho chúng ta lối chơi tấn công dựa trên các pha phối hợp bóng ngắn, ít chạm được các cầu thủ triển khai khá nhuần nhuyễn từ đầu giải.
Dù kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Suzuki Cup 2014 thế nào thì người ta vẫn phải ghi nhận dấu ấn đậm nét của Toshiya Miura, người đã tạo nên một ĐTQG thống nhất trong đa dạng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026
Tăng cường giao lưu văn hóa Việt – Trung qua chương trình “Vui đón Tết Xuân 2026”
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân tuân thủ quy định phòng thủ dân sự mới
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




