Trang chủ Chính trị - Xã hội
22:28 | 25/12/2019 GMT+7

Tuyển sinh 2020: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM xét tuyển học bạ từ 7.0/môn

aa
Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM nhận xét tuyển học bạ với thí sinh có điểm trung bình môn theo tổ hợp xét tuyển đạt từ 7.0/môn đối với chương trình đào tạo chất lượng cao.    
tuyen sinh 2020 dai hoc su pham ky thuat tp hcm xet tuyen hoc ba tu 70mon Tuyển sinh 2020: Đại học Bách khoa TP HCM mở thêm 5 ngành mới

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2020 dự kiến.

tuyen sinh 2020 dai hoc su pham ky thuat tp hcm xet tuyen hoc ba tu 70mon Phương án tuyển sinh 2020 trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Dự kiến, trong mùa tuyển sinh 2020 trường Đại học Công nghệ TP HCM sẽ xét tuyển gần 6.000 chỉ tiêu theo 4 phương thức. ...

tuyen sinh 2020 dai hoc su pham ky thuat tp hcm xet tuyen hoc ba tu 70mon Tuyển sinh 2020: Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM mở thêm 6 ngành mới

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) dự kiến mở thêm 6 ngành mới trong kì tuyển sinh 2020. ...

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2020 dự kiến vào 43 ngành đào tạo.

Theo đó, trường chính thức ngừng tuyển sinh 2 ngành gồm công nghệ vật liệu dệt may và kỹ thuật nữ công.

Theo ông Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường lý giải, nguyên nhân dừng tuyển sinh 2 ngành này bởi đặc thù khó tuyển và điểm chuẩn hai ngành này qua các năm ở mức thấp 18 điểm gây ảnh hưởng đến thương hiệu của trường.

tuyen sinh 2020 dai hoc su pham ky thuat tp hcm xet tuyen hoc ba tu 70mon

Thay vào đó, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM mở thêm 3 ngành học mới: hệ thống nhúng & IoT, kiến trúc nội thất và thiết kế thời trang - chương trình chất lượng cao.

Ngoài ra, điểm mới năm 2020 là trường sẽ ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh hoặc giải nhất học sinh giỏi toán, lý, hóa, sinh, tin, Anh cấp tỉnh (giải nhì hoặc ba ưu tiên xét vào hệ chất lượng cao), tối đa 3% chỉ tiêu mỗi ngành.

Riêng đối với ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm tiếng Anh, môn tiếng Anh nhân hệ số 2; ngành thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, kiến trúc, kiến trúc nội thất: môn vẽ nhân hệ số 2. Điểm ưu tiên không nhân hệ số.

Năm 2020, trường tuyển sinh theo các phương thức sau:

- Dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 (xét vào học hệ đại trà hoặc hệ chất lượng cao).

- Dựa vào điểm trung bình học bạ trong năm học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (xét vào học hệ chất lượng cao).

- Xét tuyển kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 và tổ chức thi riêng đối với bốn ngành: thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, kiến trúc, kiến trúc nội thất.

- Dựa vào kết quả điểm thi THPT quốc gia năm 2020 (không bảo lưu kết quả trước năm 2020). Điểm xét tuyển là tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2020 của các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên (không nhân hệ số). Xét tuyển từ cao đến thấp.

Đặc biệt, trường cấp học bổng khuyến tài cho thí sinh có tổng điểm thi THPT quốc gia 2020 (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) của 3 môn xét tuyển từ 26 điểm trở lên, cứ mỗi điểm 1 triệu đồng (mỗi ngành tối đa 1 thí sinh).

Cấp học bổng học kỳ I năm học đầu tiên: bằng 50% học phí cho thí sinh thuộc trường chuyên, năng khiếu và học sinh trường liên kết có thư giới thiệu của hiệu trưởng; 50% nữ học 10 ngành kỹ thuật; 25% nữ học 6 ngành kỹ thuật. Các học kỳ tiếp theo căn cứ vào kết quả học tập để xét giảm học phí.

Năm 2020, trường dành 32 tỉ đồng để cấp học bổng cho sinh viên (học bổng toàn phần 100%, học bổng bán phần 50%, học bổng xuất sắc 120% học phí).

Gia đình có con thứ hai học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM sẽ giảm 20% học phí.

Chi tiết phương án tuyển sinh tại đây

Huyền Trần
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động