Tuyên án 10 cựu cán bộ xã Đồng Tâm do liên quan đến sai phạm về Đất đai
Kết thúc 1 ngày xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm về đất đai ở Đồng Tâm, chiều ngày 17/8, HĐXX của TAND TP.Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với các bị cáo.
Theo đó, các bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ bị tòa phúc thẩm tuyên phạt các mức án lần lượt như sau:
| |
Hội đồng xét xử.
Lê Đình Thuần, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm: 36 tháng;
Nguyễn Tiến Triển, nguyên Bí thư Đảng ủy xã: 26 tháng;
Nguyễn Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã: 24 tháng;
Bùi Văn Hồng, nguyên Xã đội trưởng: 24 tháng;
Bùi Văn Dũng, nguyên Trưởng ban Tài chính xã: 24 tháng;
Nguyễn Văn Minh, nguyên Trưởng Công an xã: 20 tháng treo;
Nguyễn Văn Khang, nguyên Kế toán ngân sách xã: 20 tháng treo.
Các cựu cán bộ huyện Mỹ Đức bị tuyên phạt về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng bị tuyên án như sau:
Phạm Hữu Sách, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện: 24 tháng treo;
Đinh Văn Dũng, nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện: 36 tháng giam, chuyển sang án treo;
Bạch Văn Đông, nguyên Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện: 30 tháng giam chuyển sang án treo.
| |
Các bị cáo đứng nghe tuyên án.
Trước khi đưa ra mức hình phạt như trên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cùng quá trình đưa vụ án ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, HĐXX của TAND TP.Hà Nội nhận định như sau: Hành vi của các bị cáo nguy hiểm đối với xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm suy yếu tổ chức, mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân vào chế độ, là nguyên nhân gián tiếp gây mất ổn định cho xã Đồng Tâm.
Quá trình đưa bị cáo ra xét xử theo trình tự phúc thẩm, các bị cáo cơ bản đã thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy kết. Riêng bị cáo Phạm Hữu Sách giữ nguyên kháng cáo, cho rằng bản thân bị oan.
| |
Các bị cáo tại phiên tòa.
Song, HĐXX phúc thẩm xét thấy kháng cáo kêu oan của bị cáo Phạm Hữu Sách là không có căn cứ.
Tòa cấp phúc thẩm nhận định, về hành vi của bị cáo Sách: Trong quá trình công tác, bị cáo đã không kiểm tra, đôn đốc, không thẩm định lại hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định nhưng vẫn ký vào tờ trình để UBND huyện Mỹ Đức ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ dân, gây thiệt hại cho Nhà nước 1,2 tỷ đồng. Tòa sơ thẩm tuyên án bị cáo 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là phù hợp với tình tiết giảm nhẹ của bị cáo.
Đối với các bị cáo khác, HĐXX phúc thẩm sau khi xem xét, cân nhắc tới hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết khác quan, các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm.
Từ nhận định trên, tòa cấp phúc thẩm đã tuyên phạt các bị cáo mức án lần lượt như trên.
Bài và ảnh Thường Yên
Tin cùng chủ đề: Tin tức vụ Đồng Tâm
Một số hình ảnh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đồng Tâm
Xét xử vụ án Đồng Tâm: HĐXX bác yêu cầu triệu tập ông Nguyễn Đức Chung
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm Tết Việt
Xây dựng bộ nhận diện hình ảnh quốc gia Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài
Truyền thông quốc tế lan tỏa những thông điệp lớn của Đại hội XIV của Đảng
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



