Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 6/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng cử viên ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 05 đã tiếp xúc cử tri trực tiếp tại UBND phường Hòa Bình và trực tuyến tại một số điểm cầu của tỉnh Phú Thọ.
aa
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri tại Lai Châu
Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng các ứng viên chủ trì hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Đơn vị bầu cử số 05 gồm có 5 ứng viên gồm: Bà Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Cao Sơn - Phó Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ; ông Ngô Minh Trọng- Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tân Trường Sơn; Uỷ viên BCH Hội doanh nhân tỉnh Phú Thọ; bà Bùi Thị Kim Tuyến-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Phú Thọ; Bà Đoàn Thị Hồng Việt-Giảng viên chính, Khoa Nhà nước và Pháp luật Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Sau khi nghe chương trình hành động của ứng cử viên, cử tri phường Hòa Bình bày tỏ sự đồng tình và ấn tượng với những cam kết mà các ứng cử viên đã đề ra. Đặc biệt là ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh tới việc quan tâm xây dựng các chính sách phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội; triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và tăng cường vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội.

Bà Huyền Sâm, cử tri tổ dân phố số 10, phường Hòa Bình bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri; đồng thời cho biết, qua nghiên cứu tiểu sử cũng như nghe chương trình hành động của từng ứng cử viên, cử tri thấy rất yên tâm và tin tưởng.

Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Theo bà Sâm, 5 ứng cử viên lần này đều có cơ cấu khá toàn diện, gồm có lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến đại diện trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và đời sống xã hội. Điều đó giúp cử tri thêm tin tưởng khi lựa chọn những người tiêu biểu, đủ năng lực và uy tín để trao gửi niềm tin, kỳ vọng của mình trong ngày hội bầu cử sắp tới.

Bà Sâm cũng cho biết, sau sáp nhập, phường Hòa Bình được xem là “siêu phường” với diện tích khoảng 89 km², trở thành một trong những trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh niềm tự hào về một đô thị đang phát triển, với dòng sông Đà uốn lượn như dải lụa giữa lòng thành phố, người dân địa phương cũng đặt nhiều kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới.

“Từ thực tiễn đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh cùng các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm. Đây được xem là điều kiện quan trọng để phường Hòa Bình phát huy vai trò vùng lõi phát triển của tỉnh, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho từng hộ gia đình, từng người dân”, bà Sâm gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình.

Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Đại diện cử tri phường Kỳ Sơn bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được lắng nghe chương trình hành động và tiểu sử của các ứng cử viên. “Qua nghiên cứu, cử tri nhận thấy chương trình hành động được xây dựng khá sát với thực tiễn địa phương. Chúng tôi mong muốn thời gian tới, các ứng cử viên quan tâm thúc đẩy hoàn thiện chính sách về giáo dục, y tế, phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở khu vực nông thôn, bởi hiện nay, khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị và nông thôn vẫn còn khá lớn”, cử tri phường Kỳ Sơn bày tỏ.

Cử tri Phạm Quốc Trung, phường Hòa Bình cũng bày tỏ vinh dự khi được tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ông cho biết, cử tri địa phương kỳ vọng và tin tưởng rằng nếu trúng cử, các ứng viên đại biểu Quốc hội sẽ thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan chức năng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, đồng thời thực hiện đầy đủ những cam kết trong chương trình hành động đã đề ra.

Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng tiếp thu ý kiến phát biểu tâm huyết của cử tri. (Ảnh: Quang Vinh)

Trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, đây chính là nguồn động lực và sự trao gửi niềm tin vô giá đối với các ứng cử viên. Mọi ý kiến đóng góp dù là nhỏ nhất cũng sẽ được ghi nhận và tập hợp đầy đủ để báo cáo trước Quốc hội.

Chia sẻ với cử tri về chủ trương lớn trong việc sắp xếp bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho biết, với bộ máy của 34 tỉnh, thành phố sau sắp xếp đã tạo ra dư địa phát triển mới cho đất nước, bởi khi quy mô diện tích và dân số lớn hơn, nguồn lực sẽ được tập trung mạnh mẽ hơn, giúp đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển nhanh, bền vững và vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Từ ý kiến cử tri đến nghị trường: Cam kết hành động vì nhân dân
Các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Quang Vinh)

Giải đáp băn khoăn của cử tri về việc sau khi hợp nhất, vùng sâu, vùng xa có tiếp tục được quan tâm đầu tư, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước là đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; cơ sở hạ tầng từ thôn bản đến các xã, phường sẽ tiếp tục được đầu tư để phục vụ sản xuất, kinh doanh; Các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn sẽ là ưu tiên hàng đầu để các em có cuộc sống ổn định và gắn bó xây dựng quê hương.

Một vấn đề khác được Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề cập đó là quan tâm hơn nữa tới chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở - những người gần dân, sát dân nhất có đủ điều kiện để cống hiến và phục vụ nhân dân một cách tốt hơn.

Kết thúc buổi tiếp xúc, thay mặt các ứng cử viên Tổ bầu cử số 05, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định và bày tỏ sự tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm và sự lựa chọn sáng suốt của cử tri, những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thực sự là những đại biểu tiêu biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân, góp phần xây dựng Quốc hội ngày càng vững mạnh vì mục tiêu phát triển đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Buổi tiếp xúc không chỉ khép lại bằng những lời chúc mừng nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đầy ấm áp, mà còn để lại niềm tin về một nhiệm kỳ Quốc hội mới hành động quyết liệt, lấy sự hài lòng và ấm no của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi quyết sách.

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng
Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài dự Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội
Theo Trang thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Namthông
Nguồn:

Tin bài khác

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Tiếp thêm sức sống cho tình hữu nghị Việt - Pháp

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt (AAFV) Nguyễn Hải Nam, chuyến thăm chính thức từ ngày 9-12/9 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Pháp một lần nữa khẳng định vị trí của Pháp như một đối tác ưu tiên của Việt Nam tại châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.
Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Pakistan đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Đây là chia sẻ, nhận định, đánh giá của các lãnh đạo Pakistan tại Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 trong khuôn viên trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Islamabad vừa được tổ chức.
Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Việt Nam khẳng định vai trò dẫn dắt, để văn hóa là động lực phát triển toàn cầu

Giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, tạo khuôn khổ dài hạn để các quốc gia và cộng đồng quốc tế lồng ghép văn hóa vào các chính sách phát triển.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...