Truyền thống hiếu học góp phần tạo nên một nước Việt Nam phát triển
![]() |
| Người Việt không chỉ coi trọng việc đọc sách, xem đó là nguồn bổ sung kiến thức quan trọng cho học tập và nghiên cứu, mà còn hết sức hiếu học. (Ảnh: TTXVN) |
Ông Khamvisane Keosouvanh, nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tuyên huấn, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Tuyên huấn của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng về văn hóa, con người Việt Nam đó chính là tinh thần và truyền thống hiếu học, kết hợp với chủ nghĩa yêu nước và văn hóa giữ nước. Những văn hóa tốt đẹp này không chỉ làm nên cốt cách, bản sắc của con người Việt Nam mà còn giúp đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam ngày nay có được bề dày hơn 4.000 năm lịch sử, hết sức hào hùng và đáng tự hào về quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước.”
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Vientiane về ấn tượng và cảm nhận sâu sắc của ông về nền văn hóa và con người Việt Nam, ông Khamvisane cho biết là người từng có nhiều năm học tập và làm việc tại Việt Nam, ông ấn tượng nhất về tinh thần và truyền thống hiếu học trong văn hóa, con người Việt Nam.
Nhiều thập kỷ đã trôi qua, ông vẫn nhớ rõ cảm giác lạ lẫm và ngạc nhiên ban đầu khi mới về trường Đại học Nông nghiệp ở Gia Lâm vào năm 1980, khi cứ mỗi lần có dịp đến thư viện, dù là của nhà trường hay Thư viện Quốc gia, ông cũng đều thấy rất đông người đang xếp hàng chờ đến lượt để vào thư viện.
Sau một thời gian học tập tại Việt Nam, ông nhận thấy người Việt không chỉ coi trọng việc đọc sách, xem đó là nguồn bổ sung kiến thức quan trọng cho học tập và nghiên cứu, mà còn hết sức hiếu học. Bằng chứng là các gia đình luôn khuyến khích, động viên con em của mình chăm ngoan, học giỏi.
Theo ông Khamvisane, nhiều dòng họ còn xây dựng cả quỹ khuyến học, trong khi các cấp xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố và quốc gia cũng đều có những chính sách mạnh mẽ để động viên, khuyến khích và khen thưởng các cháu học sinh đạt thành tích giỏi, xuất sắc.
![]() |
| Dòng họ Lê Văn Huỳnh ở thành phố Cao Lãnh ủng hộ Quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc. (Ảnh: TTXVN) |
Ông Khamvisane chia sẻ không chỉ luôn quan tâm, động viên và khuyến khích con cháu học tập, các gia đình ở Việt Nam cũng dành rất nhiều tiền cho con cháu học tập, nhiều gia đình dù còn nghèo nhưng cũng chắt chiu và dành phần lớn nguồn lực cho con cháu học tập nên người.
Không chỉ ở trong nước, người Việt Nam dù sinh sống ở đâu trên Trái Đất này cũng đều rất chú tâm tới việc học hành và phấn đấu để trở thành những người giỏi ở nước sở tại. Ở Lào, hằng năm rất nhiều học sinh giỏi là người gốc Việt.
Ông Khamvisane nhấn mạnh trong suốt lịch sử hơn 4.000 năm dựng nước và giữ nước của Việt Nam, văn hóa hiếu học có vai trò và đóng góp hết sức quan trọng. Việc có trên 3.000km tiếp giáp với biển ngoài việc đem đến cho dân tộc Việt Nam những lợi thế về không gian phát triển, đặc điểm này khiến Việt Nam phải thường xuyên hứng chịu thiên tai địch họa.
Để tồn tại và phát triển trong điều kiện đó, sự ham hiểu biết và hiếu học là một trong những yếu tố đã góp phần giúp người Việt luôn có đủ tri thức và sự sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để không chỉ bảo vệ, phát huy và phát triển đất nước, mà còn tạo dựng nên một đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến, rất đỗi tự hào.
Ví dụ như trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, tinh thần yêu nước, văn hóa hiếu học cùng sự sáng tạo và cần cù chịu khó đã giúp người Việt có được vô vàn những tác phẩm văn học, thơ ca, truyện ngắn, tiểu thuyết... Tất cả đã truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam một tình đoàn kết, chấp nhận mọi hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, thống nhất đất nước.
Hay trong giai đoạn phát triển đất nước sau này, từ một quốc gia từng có lúc không đủ gạo ăn, nhờ văn hóa hiếu học, cùng với sự thông minh, sáng tạo, cần cù và chịu khó, sau nhiều năm không ngừng cải tiến, áp dụng các kiến thức khoa học mới để phát triển, đến nay, Việt Nam không chỉ trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gạo hàng đầu, mà còn là nước có gạo ngon đứng đầu thế giới.
Theo ông Khamvisane, cùng với các đức tính khác như tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng..., văn hóa hiếu học của người Việt Nam là một trong những yếu tố quan trọng giúp người Việt Nam có được một lịch sử hào hùng và một nền văn hóa đậm đà bản sắc, hết sức đáng tự hào trong suốt hơn 4.000 năm dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước cho đến ngày nay.
Truyền thống văn hóa và bề dày lịch sử đó đã và đang là nền tảng vững chắc để giúp đất nước Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhận được sự đánh giá cao của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.
| Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp tổ chức chương trình “Quỹ xe đạp chở ước mơ” trao tặng 40 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học tại 3 huyện Cư Kuin, Ea Hleo và Ea Kar. |
| Ngày 24/6, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Chương trình “Cùng em đến trường” năm 2023 trao tặng 80 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập tại 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố với tổng trị giá 112.000.000 đồng. |
Theo Vietnam+
https://www.vietnamplus.vn/truyen-thong-hieu-hoc-gop-phan-tao-nen-mot-nuoc-viet-nam-phat-trien-post918804.vnp
Tin bài liên quan
Sóc Trăng: Trao hơn 390 suất học bổng cho học sinh, sinh viên hiếu học
Tục xin chữ đầu năm - tôn vinh truyền thống hiếu học của người Việt Nam
Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ khi nào?
Các tin bài khác
10 dấu ấn tiêu biểu của văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam năm 2025
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 qua Cửa khẩu Hữu Nghị
Sắc hoa ngày mới, khẳng định tầm vóc “thủ phủ hoa” miền Tây
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








