Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:39 | 13/09/2023 GMT+7

Truyền tải thông điệp về "Tình hữu nghị Việt Nam - Lào" đến thế hệ trẻ

aa
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ (Hội) trong nhiệm kỳ mới cần tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về quan hệ lịch sử Việt Nam - Lào, về tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Cần Thơ giao lưu hữu nghị tại Lào, thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực Cần Thơ giao lưu hữu nghị tại Lào, thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực
Cần Thơ cần hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ, đặc biệt là lĩnh vực y tế Cần Thơ cần hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ, đặc biệt là lĩnh vực y tế

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu như vậy tại Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hội ngày 12/9.

Truyền tải thông điệp về
Đại biểu tham dự Đại hội

Vun đắp quan hệ hữu nghị Việt - Lào qua kênh đối ngoại nhân dân

Ông Trường cũng đề nghị Hội tiếp tục duy trì, phát triển, đưa quan hệ hợp tác với Tổng Lãnh sự quán Lào, các đối tác Lào ngày càng đi vào chiều sâu; mạnh dạn tham mưu, kiến nghị với thành phố những giải pháp hữu hiệu, những cơ chế hoạt động cần thiết để tăng cường vai trò của công tác đối ngoại nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Nguyễn Tiến Long nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào trên nền tảng lịch sử và địa chính trị.

Ông Nguyễn Tiến Long đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ mới chú trọng tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân, hướng đến phát huy tình hữu nghị “vĩ đại, đoàn kết đặc biệt” giữa hai quốc gia. Với vai trò là Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào duy nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long, Hội cần có sự chia sẻ kinh nghiệm để các tỉnh khác trong khu vực có thể xây dựng được Hội hữu nghị Việt Lào tại địa phương mình.​

Truyền tải thông điệp về
Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hữu nghị nhân dân gắn kết tình đoàn kết Việt - Lào

Theo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Cần Thơ, chính quyền, nhân dân thành phố luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Lào là yếu tố đối ngoại quan trọng trong quan hệ quốc tế vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước của hai dân tộc.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội đã quán triệt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Lào nói chung và tăng cường tình cảm hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước nói riêng. Hội đã triển khai nhiều hoạt động hữu nghị nhân dân với hình thức và nội dung phong phú, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu rộng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ và Hội thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại giao đoàn, làm nòng cốt duy trì mối quan hệ kết nghĩa giữa Cần Thơ với tỉnh Savannakhet và Champasak. Đồng thời, thường xuyên thông tin tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tọa đàm, giao lưu chia sẻ quan hệ hữu nghị cho đông đảo sinh viên và các chuyên gia, cựu chiến binh... trên địa bàn thành phố; góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Ông Đào Chí Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ.

Hiện Hội có 3 Chi hội cơ sở: Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Trường Đại học Cần Thơ, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào quận Ninh Kiều, Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào quận Bình Thủy, với tổng số 100 hội viên, hầu hết hội viên là các chuyên gia, cựu quân tình nguyện, giảng viên, cán bộ từng sinh sống và làm việc, tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào.

Theo đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các hoạt động của Hội đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung trong công tác đối ngoại nhân dân của thành phố. Các kết quả chứng tỏ quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào đang trên đà phát triển rất tốt đẹp thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, với nhiều hình thức hợp tác phong phú, đa dạng trên cả kênh Đảng, Nhà nước và nhân dân, cả ở cấp Trung ương và địa phương, cả hợp tác song phương và đa phương.

Phó Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP HCM Amphay Souvanhaseng cho biết, Tổng Lãnh sự quán Lào cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Lào Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân, vun đắp mối quan hệ hữu nghị “vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện” giữa Việt Nam - Lào.

Ông Đào Chí Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ
Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 15 thành viên; ông Đào Chí Nghĩa - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ đắc cử Chủ tịch Hội.

Ông Đào Chí Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ
Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị các dân tộc” cho các cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Cần Thơ.
Tăng cường vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam - Lào
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.
Cần Thơ cần hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ, đặc biệt là lĩnh vực y tế Cần Thơ cần hợp tác nhiều mặt với Thụy Sĩ, đặc biệt là lĩnh vực y tế
"Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ TP Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tranh thủ mối quan hệ với các đối tác Thuỵ Sĩ có tiềm năng, uy tín, yêu mến Việt Nam để phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với TP Cần Thơ... đặc biệt là trong lĩnh vực y tế". Đây là chỉ đạo của ông Đinh Trung Trực - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Cần Thơ tại Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 9/9.
Tập đoàn Daewon (Singapore) ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư vào TP Cần Thơ Tập đoàn Daewon (Singapore) ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư vào TP Cần Thơ
Theo đó Tập đoàn Daewon Cantavil Pte.,Ltd quan tâm tìm hiểu thông tin đầu tư liên quan các dự án sân Golf; dự án nhà ở, dự án trường học quốc tế... tại TP Cần Thơ.
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác trong giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao với Australia Cần Thơ thúc đẩy hợp tác trong giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao với Australia
Chiều 11/9, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Australia do Tổng lãnh sự Australia tại TP HCM Sarah Hooper dẫn đầu. Hai bên đã trao đổi về những kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trên các lĩnh vực giáo dục và nông nghiệp công nghệ cao.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Cà Mau và doanh nghiệp Trung Quốc

Ngày 24/4, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động