Trang chủ Gia đình Việt
14:40 | 13/10/2015 GMT+7

Trường TH Phạm Công Bình: Các khoản thu đầu năm học đúng quy định?

aa
“Theo thông tin phản ánh từ phụ huynh học sinh và nhân dân về thực hiện các khoản thu đầu năm học ở một số cơ sở giáo dục chưa đúng; Ban đại diện chao mẹ học sinh trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thực hiện thu các khoản ủng hộ còn có những khoản thu vi phạm các quy định tại thông tư 55/2011/TT-BGDĐT…”

Đó là đoạn viết tại văn bản số 1220/SGDĐT-TTr ngày 25/9/2015 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2015 – 2016 gửi Phòng GD&ĐT các huyện (thành, thị). Trước đó, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 1152/SGDĐT-KHTC ngày 09/9/2015 về việc hướng dẫn các khoản thu trong nhà trường trong năm học 2015 – 2016.

truong th pham cong binh cac khoan thu dau nam hoc dung quy dinh

Vì sao đang trong giờ học, các em nhỏ học sinh trường Tiểu học Phạm Công Bình lại khệ nệ bê thùng nước trong sân trường?! Trách nhiệm thuộc về ai?. (Ảnh chụp 8g20' sáng ngày 12/10/2015)

Sáng ngày 12/10/2015 tại trường Tiểu học Phạm Công Bình, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, làm việc với PV về đến tiến trình thực hiện các khoản thu trong nhà trường năm học 2015–2016, có ông Nguyễn Văn Vui – Hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Hiệu trưởng và ông Trần Đăng Ninh – Nhân viên Nhà trường.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Vui cung cấp cho PV tờ trình của Nhà trường số 03/TTr-TH ngày 18/9/2015, về việc các khoản thu thỏa thuận với phụ huynh học sinh (PHHS) năm học 2015–2016; tờ trình số 02/TTr-TH ngày 18/9/2015, về việc thu Khuyến học. Tại các tờ trình nêu trên của trường Tiểu học Phạm Công Bình có ghi các khoản thu như: Xã hội hóa giáo dục 130.000đ/1hs/1 năm; tiền bảo vệ nhà trường 25.000đ/1hs/1 năm; tiền hoạt động đội 20.000đ/01hs/1 năm; tiền khuyến học 50.000 đồng/1hs/1 năm; tiền trông xe 10.000đ/1xe/01 tháng…

truong th pham cong binh cac khoan thu dau nam hoc dung quy dinh

Tờ trình số 03/TTr-TH ngày 18/9/2015 của Trường Tiểu học Phạm Công Bình

Trả lời PV các khoản thu trong nhà trường năm học 2015 – 2016 nêu trên có đúng quy định của Bộ GD&ĐT và của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc hay không? Ông Nguyễn Văn Vui – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cái này trường tôi làm tốt lắm, làm nghiêm chỉnh, trường tôi là nhất tỉnh. Trường tôi có 1.255 em học sinh đông nhất huyện, các khoản thu đều thỏa thuận với PHHS. Trường thu tiền bảo vệ để trả cho bảo vệ nhà trường, bây giờ Ủy ban xã không có ngân sách để chi, xã chỉ đứng ra làm hợp đồng thuê bảo vệ, cái xã này nó thế…trước đây Ủy ban xã có trả tiền bảo vệ nhà trường quy đổi theo thóc”.

Tuy nhiên, tại điểm b, khoản 4, điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có quy định: “ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học:

b) Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường”.

truong th pham cong binh cac khoan thu dau nam hoc dung quy dinh

Tờ trình số 02/TTr-TH ngày 18/9/2015 của Trường Tiểu học Phạm Công Bình

Hiệu trưởng Vui nhấn mạnh: “Yên Lạc có ông Dũng (Phạm Thế Dũng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc – PV) chỉ đạo làm kinh lắm, ví dụ như tiền gửi xe đạp tôi có cả văn bản của Sở Giáo dục, anh Quân (Hoàng Minh Quân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc – PV) bảo thu 15.000đ/tháng là tối đa, nhưng ông Dũng chỉ cho thu có 10.000đ/tháng. Thế mình (Nhà trường- PV) phải theo ai, mình theo ông Dũng chứ theo nào được ông Quân tận Giám đốc Sở. Quỹ khuyến học nhà trường thu 50.000đ một học sinh (HS) trong tờ trình có ghi đấy, thu để chi phục vụ các các ngày 20/11, thi giao viên dạy giỏi, thi văn nghệ, trang trí lớp…thì phải lấy ở đấy ra để chi, chứ có khoản gì khác đâu”.

Về việc Trường Tiểu học Phạm Công Bình triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh như thế nào? Ông Nguyễn Văn Khanh – Phó Hiệu trưởng cho biết: “trường tôi thực hiện thu BHYT học sinh theo văn bản số 66/BHXH-THU ngày 25/8/2015 của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lạc, học sinh trường tôi là ở ví dụ 2 bởi đến 30/10/2015 là hết hạn thẻ BHYT cũ. Nhà trường thu tiền BHYT học sinh là 14 tháng, trong đó tháng 11-12/2015 và cả năm 2016. Nhà trường chỉ nhận được 66/BHXH-THU của BHXH huyện Yên Lạc, ngoài ra chưa nhận được văn bản nào khác”.

truong th pham cong binh cac khoan thu dau nam hoc dung quy dinh

Văn bản số 66/BHXH-THU ngày 25/8/2015 của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Lạc

Ông Trần Đăng Ninh – Nhân viên nhà trường cho biết: “tính đến ngày 12/10/2015 trường có 218 em học sinh/1.255 học sinh tham gia BHYT. Trường thu BHYT học sinh là 14 tháng được in trên thẻ. Chúng tôi thu đến hết tháng 10, đến tháng 11 mới có thẻ BHYT cho học sinh”.

truong th pham cong binh cac khoan thu dau nam hoc dung quy dinh

Danh sách theo dõi thu nộp BHYT học sinh năm học 2015 - 2016 của Trường Tiểu học Phạm Công Bình

Tuy nhiên, tại văn bản số 1206/SGDĐT-CTHSSV ngày 22/9/2015 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành và các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung: “Phối hợp với cơ quan BHXH của địa phương: tổ chức hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia và được cấp thẻ BHYT theo đúng quy định. Thu tiền BHYT của học sinh, sinh viên 6 tháng một lần”.

Trước đó, ngày 18/9/2015, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản số 3592/BHXH-BT, về việc tham gia BHYT học sinh sinh viên, có đoạn ghi: “Đối với năm 2015: Thu phí BHYT học sinh sinh viên (HSSV) của những thánh còn lại năm 2015, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT. Đối với năm 2016: cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào quỹ BHYT”.

truong th pham cong binh cac khoan thu dau nam hoc dung quy dinh

Văn bản số 3592/BHXH-BT ngày 18/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày 12/10/2015, làm việc với PV về các khoản thu trong nhà trường của Trường Tiểu học Phạm Công Bình nêu trên, ông Phạm Thế Dũng – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Về quỹ khuyến học thì do Hội khuyến học của xã thu, trường chỉ thu hộ, số tiền nộp quỹ tùy thuộc vào các xã, nhà trường không có trách nhiệm làm cái này. Về thu tiền bảo vệ, quan điểm là xã nào chi trả được thì nhà trường không thu của học sinh; các xã nào không có khoản tiền chi cho bảo vệ nhà trường, thì phải được sự đồng ý của UBND xã, thông qua hội cha mẹ học sinh thì nhà trường mới được thu”.

truong th pham cong binh cac khoan thu dau nam hoc dung quy dinh

Văn bản số 365/HD-GDĐT ngày 14/9/2015 của Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc

PV hỏi, việc Trường Tiểu học Phạm Công Bình, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc có tờ trình các khoản thu trong nhà trường năm học 2015 – 2016 như: thu tiền Xã hội hóa Giáo dục để đổ sân bê tông phía sau văn phòng, 1 lán xe 7 gian; tiền bảo vệ nhà trường; thu tiền BHYT học sinh 14 tháng; thu tiền quỹ khuyến học để chi thi đua chào mừng ngày 22/12, ngày 26/3…có đúng với quy định tại điểm b, khoản 4, điều 10 Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT và văn bản số 226/SGD&ĐT-KHTC ngày 09/8/2013 của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc không?!

Ông Phạm Thế Dũng cho hay, tới đây sau khi Phòng Giáo dục nhận được đầy đủ báo cáo các khoản thu đầu năm học kèm theo các tờ trình phê duyệt của UBND xã của các trường học, thì phòng sẽ kiểm tra, rà soát và yêu cầu các trường thực hiện đúng các quy định.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Gia đình là nơi con người học cách cho đi và nhận lại

Gia đình là nơi con người học cách cho đi và nhận lại

Gia đình, một khái niệm quá đỗi quen thuộc với tất cả, có mặt như một sự thật hiển nhiên, ban sơ, không cần thao tác tư duy để hiểu và nói về ý nghĩa của từ này nữa. Nhưng, có thật là như vậy? Hay bởi chính sự tồn tại như mặc nhiên này, sự tồn tại bởi bất cứ ai cất tiếng khóc chào đời đã thuộc về gia đình đã khiến cách hiểu về khái niệm này dần trở nên đơn điệu, vơi đi chiều sâu? Thời Đại xin giới thiệu bài viết của Nghệ sỹ thị giác Phạm Diệu Hương về gia đình, gợi mở những suy tư về nơi chốn ruột rà và thẳm sâu nhất của mỗi con người.
Những nỗ lực phục dựng Nỏ thần An Dương Vương

Những nỗ lực phục dựng Nỏ thần An Dương Vương

Lịch sử và huyền sử Việt Nam thời cổ đại có rất nhiều hướng tiếp cận, và chuyện về nỏ thần cũng là một hướng. Có nhiều ý kiến cho rằng nỏ thần chính xác có từ thời đại Hùng Vương, một lần bắn là có thể giết rất nhiều quân giặc, giúp người Việt chiến thắng quân Tần và khiến Triệu Đà sợ hãi không bao giờ dám xâm phạm Văn Lang - Âu Lạc. Nguyên lý đặc biệt của nỏ là nhờ lực trọng trường, sức mạnh cực đại ở khoảng cách xa nhất để giết được giặc.
Lăng Văn Sơn: Từ biểu tượng văn hóa đến bài toán bảo tồn di sản giữa bối cảnh đô thị hóa

Lăng Văn Sơn: Từ biểu tượng văn hóa đến bài toán bảo tồn di sản giữa bối cảnh đô thị hóa

Sự hiện diện của công viên văn hóa Lăng Văn Sơn trong lòng đô thị hiện đại không chỉ tạo nên bản sắc độc đáo mà còn góp phần làm sống lại tinh thần vùng đất Tổng Gối anh hùng. Đây sẽ là nơi để Đan Phượng kể câu chuyện của mình với bạn bè gần xa - một vùng đất không chỉ có tốc độ phát triển mạnh mẽ mà còn sở hữu chiều sâu văn hóa đặc biệt, xứng đáng là trung tâm mới hiện đại và giàu bản sắc phía Tây Thủ đô.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và tinh thần gắn kết cộng đồng

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và tinh thần gắn kết cộng đồng

Thời Hùng Vương vẫn lung linh huyền sử. Vua Hùng vừa huyền ảo vừa hiện thực, là biểu tượng vừa hư vừa thực của cội nguồn dân tộc. Nhưng tín ngưỡng thờ Vua Hùng là biểu hiện rất thực của tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Tín ngưỡng thờ Hùng Vương là điểm hội tụ văn hóa tâm linh và sức mạnh đại đoàn kết Việt Nam.

Đọc nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trang trọng tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Diễn văn Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn của ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống (17/11/1950 - 17/11/2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2025-2030.
Giữ gìn và phát huy truyền thống 75 năm: Trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Giữ gìn và phát huy truyền thống 75 năm: Trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Đó là chia sẻ của chị Phạm Mỹ Lệ, Bí thư Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Liên hiệp, khi nói về hành trình rèn luyện, trưởng thành và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong sự nghiệp đối ngoại nhân dân.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nối dài truyền thống 95 năm – Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đẩy mạnh xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nối dài truyền thống 95 năm – Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đẩy mạnh xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới

Năm 2025, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2025) và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc. Đây là dịp để Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta ôn lại chặng đường vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong bối cảnh mới của đất nước.
Lào Cai - Vân Nam: đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị

Lào Cai - Vân Nam: đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị

Ngày 18/11, tại Lào Cai đã có tổ chức Hội đàm nghiệp vụ công tác Biên phòng quý 3 năm 2025 giữa Đoàn đại biểu 4 Đồn Biên phòng thuộc bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai và Đoàn đại biểu Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, trực thuộc Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Hai bên cùng nhất trí đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân các ngày lế lớn của hai bên nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau.
Lữ đoàn 127 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân

Lữ đoàn 127 tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân

Ngày 16 và 17/11, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân tổ chức đoàn công tác tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân trên vùng biển Tây Nam. Thượng tá Nguyễn Văn Chiến, Phó Chính ủy Lữ đoàn chủ trì.
Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới

Việt Nam - Campuchia diễn tập quân y, khánh thành trường, kết nghĩa biên giới

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 đã diễn ra các hoạt động: diễn tập quân y, khánh thành trường học và kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới.
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Thời tiết hôm nay (19/11): Không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 5 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay (ngày 19/11), Bắc Bộ nhiều nơi trời rét, có mưa, mưa rào; riêng vùng núi và trung du trời rét đậm; vùng núi cao có nơi rét hại, nhiệt độ dưới 5 độ C.
Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Thời tiết hôm nay (14/10): Mưa giông kéo dài ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (14/10), ở khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Phiên bản di động