Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:11 | 27/08/2019 GMT+7

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai xin thôi nhiệm vụ vì... hoàn cảnh khó khăn

aa
Ông Hồ Văn Năm, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đồng Nai xin thôi làm ĐBQH vì lý do sức khỏe, gia đình gặp khó khăn. Trước đó, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông này.
Những "lùm xùm" của con trai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng vừa xin nghỉ việc Con trai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng cương quyết xin nghỉ việc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng bất ngờ xin nghỉ hưu trước tuổi

Theo nhiều nguồn tin, ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai, vừa có đơn gửi Ủy Ban Thường vụ Quốc hội xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XIV.

Trong đơn xin thôi nhiệm vụ, ông Hồ Văn Năm giải thích: "Hiện nay vì lý do sức khỏe của tôi không ổn định và hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn. Vì vậy, tôi làm đơn này kính trình đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác Đại biểu cho tôi xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Đồng Nai".

Trước đó, tại kỳ họp 37, qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, UBKT Trung ương nhận thấy, ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

"Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Viện KSND tỉnh trong việc giải quyết một số vụ án hình sự" - kết luận của UBKT Trung ương nêu rõ.

truong doan dbqh tinh dong nai ho van nam xin thoi nhiem vu vi hoan canh kho khan
Ông Hồ Văn Năm phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Tiếp đó, trong thông cáo kỳ họp 38, ngày 23/8, UBKT Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hồ Văn Năm.

Được biết, trước khi làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Hồ Văn Năm có thời gian công tác và giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đồng Nai. Ngày 26/7/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Năm giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Đồng Nai.

Người tiền nhiệm ông Hồ Văn Năm là bà Phan Thị Mỹ Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Bà Thanh bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Sau đó bà Thanh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH và được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ kể từ ngày 14/5/2018.

truong doan dbqh tinh dong nai ho van nam xin thoi nhiem vu vi hoan canh kho khan Phó Bí thư, Phó Chủ tịch xin nghỉ việc: Mừng hay lo?

TĐO - Lại có thêm Phó Bí thư xã ở Hà Tĩnh xin thôi việc vì lương thấp sau khi vị Phó chủ tịch xã ...

truong doan dbqh tinh dong nai ho van nam xin thoi nhiem vu vi hoan canh kho khan Nhiều cán bộ ở Huế đồng loạt xin nghỉ việc vì lương thấp và bị áp lực

TĐO- Lấy lý do bị áp lực và lương thấp, nhiều cán bộ không chuyên trách của xã thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế ...

truong doan dbqh tinh dong nai ho van nam xin thoi nhiem vu vi hoan canh kho khan 5 lãnh đạo Tổng cục và Cục trưởng tự nguyện xin nghỉ công tác trước tuổi

5 thiếu tướng là các lãnh đạo thuộc Tổng Cục VIII (Bộ Công an) đã tự nguyện xin nghỉ công tác sớm để tạo thuận ...

truong doan dbqh tinh dong nai ho van nam xin thoi nhiem vu vi hoan canh kho khan Bộ trưởng Nội vụ nói về việc nhân tài Đà Nẵng ồ ạt xin nghỉ

Liên quan đến việc 40 nhân tài ở Đà Nẵng xin ra khỏi nhà nước, trao đổi báo chí bên hành lang QH sáng nay, ...

truong doan dbqh tinh dong nai ho van nam xin thoi nhiem vu vi hoan canh kho khan Thu nhập hiện tại của Trưởng công an xã xin nghỉ việc vì lương 3 triệu

Anh Trần Hữu Thành cảm thấy hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại, dù vất vả nhưng anh có thời gian và ...

truong doan dbqh tinh dong nai ho van nam xin thoi nhiem vu vi hoan canh kho khan Tổng giám đốc Vietlott đột ngột xin nghỉ việc

Ông Tống Quốc Trường đã gửi đơn xin từ chức từ 1/10 theo "nguyện vọng cá nhân".

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Danh sách nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa bầu bổ sung 3 đồng chí làm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Cùng với 21 thành viên thành viên trước đó, hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương có tổng cộng 24 đồng chí.
Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại là phục vụ phát triển đất nước

Nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại là phục vụ phát triển đất nước

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, trong buổi làm việc sáng 29/3, tại Trụ sở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nêu rõ, phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại, đó là “phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm”.
Ngày 8/6, ‘Tư lệnh’ ngành Tài chính và Ngân hàng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội

Ngày 8/6, ‘Tư lệnh’ ngành Tài chính và Ngân hàng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội

Theo chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, ngày 8/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục chủ trì điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực tài chính và nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực ngân hàng.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động