Trang chủ Chính trị - Xã hội
08:00 | 11/05/2019 GMT+7

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng bất ngờ xin nghỉ hưu trước tuổi

aa
TĐO - Sáng 10/5, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 13 (họp bất thường) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, trong đó có việc Phó chủ tịch Lê Thành Trí xin nghỉ hưu trước tuổi.
TP Hồ Chí Minh hỗ trợ tiền cho người tự nguyện nghỉ hưu sớm Bí thư huyện Mỹ Đức có 'cả họ làm quan' bất ngờ nghỉ hưu sớm Ông Lê Phước Thanh được Bộ Chính trị đồng ý cho nghỉ hưu sớm

Tại đây, HĐND tỉnh Sóc Trăng đã biểu quyết, nhất trí miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Thành Trí (59 tuổi).

pho chu tich ubnd tinh soc trang bat ngo xin nghi huu truoc tuoi
Ông Lê Thành Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trước đó, ông Lê Thành Trí đã có đơn gửi HĐND tỉnh xin thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. Được biết, đến tháng 5/2020 ông Lê Thành Trí mới đủ tuổi nghỉ hưu nhưng đã chủ động xin nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng cá nhân.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Dương Quốc Việt (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng); bà Nguyễn Thị Thu Vân (nguyên Giám đốc Sở Tư pháp) và ông Quách Hoàng Sáu (nguyên Chánh Thanh tra tỉnh).

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sóc Trăng đối với ông Lê Trọng Nguyên - Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự tỉnh).

Dịp này, HĐND tỉnh Sóc Trăng cũng đã xem xét thông qua 5 nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh năm 2017; phân bổ nguồn vốn xổ số kiến thiết đợt 2 năm 2019; bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư xây mới Trung tâm Văn hóa - thể thao huyện Mỹ Xuyên; phương án phân bổ vốn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm:

pho chu tich ubnd tinh soc trang bat ngo xin nghi huu truoc tuoi Thủ tướng lưu ý tỉnh Sóc Trăng cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Sóc Trăng phải chú ý phát triển nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, chủ động ...

pho chu tich ubnd tinh soc trang bat ngo xin nghi huu truoc tuoi Sóc Trăng “tiếp sức” gần 800 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong 3 năm

TĐO-Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng vừa tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ ...

pho chu tich ubnd tinh soc trang bat ngo xin nghi huu truoc tuoi Căng thẳng ở BOT Sóc Trăng: Thứ trưởng Bộ GTVT đang có mặt để giải quyết tình hình

Tài xế la hét tại BOT Sóc Trăng, "người lạ" xuất hiện đánh tài xế, giao thông tê liệt... là những diễn biến nóng nhất ...

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sóc Trăng: Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng: Tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 10/8, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi Họp mặt biểu dương, tôn vinh 50 gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023. Những gương điển hình tiêu biểu được tuyên dương lần này là những nhân sĩ tri thức, doanh nhân, học sinh... có nhiều việc làm tốt, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Hơn 300 tấn hành tím Vĩnh Châu được đăng ký “giải cứu”

Hơn 300 tấn hành tím Vĩnh Châu được đăng ký “giải cứu”

Liên quan đến việc hành tím Vĩnh Châu tồn đọng 50.000 tấn, ngày 28/4, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết sau khi có công văn vận động ủng hộ tiêu thụ hành tím, đến nay đã có nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đăng ký mua. Về lâu dài, không riêng gì hành tím Vĩnh Châu, mà kể cả các loại nông sản khác, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, ngành chuyên môn tiếp tục có các giải pháp tiêu thụ mang tính bền vững.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà Lê Thanh Quang xin nghỉ hưu trước tuổi

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà Lê Thanh Quang xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 20/9, một lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hoà đã chính thức xác nhận thông tin Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà - ông Lê Thanh Quang gửi đơn tới Ban thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan Trung ương xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khoẻ.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động