Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
13:16 | 10/04/2017 GMT+7

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tích cực đào tạo theo mô hình Bệnh viện - Trường học

aa
TĐO - Đào tạo nhân lực y tế theo mô hình Bệnh viện - Trường học để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ ytế, được Bộ Y tế chủ chương đẩy mạnh nhằm giảm thiểu tình trạng đào tạo xa rời thực tiễn, học tập gắn liền với thực hành.

truong cao dang y te phu tho tich cuc dao tao theo mo hinh benh vien truong hoc

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tại phường Trường Thịnh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Theo đó, ngày 28/12/2016, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 3596/QĐ-UBND giao nguyên trạng Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ để là cơ sở vừa khám chữa bệnh cho nhân dân vừa là cơ sở thực tập trong đào tạo, góp phần nâng cao đào tạo đội ngũ y tế.

Về cơ sở vật chất của Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ là bệnh viện hạng II với 350 giường bệnh, trên 250 cán bộ trực thuộc trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và thực hành của Nhà trường.

Bên cạnh đó, trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ với 57 năm xây dựng và phát triển, hiện đang đào tạo 6 ngành Cao đẳng, 7 ngành trung cấp trong nhóm ngành sức khỏe; có thể nói trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là trường Cao đẳng Y tế công lập có nhiều ngành đào tạo nhất miền Bắc hiện nay.

truong cao dang y te phu tho tich cuc dao tao theo mo hinh benh vien truong hoc

Cảnh quan, môi trường sư phạm trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ: Khang trang - Xanh - Sạch - Đẹp (Ảnh: Trường CĐ Y tế Phú Thọ)

Trong thời gian qua nhà trường đã tập trung phát triển nguồn lực và đào tạo nhân lực để thực hiện mục tiêu trở thành trường Đại học vào năm 2020. Tuy nhiên, nhà trường nhận thấy ngoài những điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên ra, để trở thành cơ sở đào tạo đại học trong nhóm ngành sức khỏe thì vấn đề bệnh viện thực hành của nhà trường là vấn đề quan trọng và không thể thiếu.

Kể từ khi sáp nhập nhà trường và bệnh viện đã trở thành một đơn vị thống nhất, nguồn lực phục vụ cho khám chữa bệnh và đào tạo được sử dụng chung, các Bác sĩ và Điều dưỡng của nhà trường đã có môi trường thực hành của mình và đã gắn kết hữu cơ với các khoa của bệnh viện, sinh viên được thực tập tại bệnh viện của nhà trường giúp công tác Kế hoạch đào tạo được chủ động, việc giảng dạy lâm sàng được tốt hơn.

Sau hơn 2 tháng Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ sáp nhập trực thuộc trường Cao đẳng y tế Phú Thọ hoạt động theo mô hình Bệnh viện - Trường học cho thấy những dấu hiệu tích cực như số lượng bệnh nhân tăng cao so với cùng kỳ năm 2016, chất lượng đào tạo kỹ năng lâm sàng của sinh viên tăng lên, cán bộ giảng viên được thực hành theo đúng chuyên ngành được đào tạo, vui vẻ và yên tâm công tác…

truong cao dang y te phu tho tich cuc dao tao theo mo hinh benh vien truong hoc

Sinh viên trường Cao đẳng Y tê Phú Thọ thực hành tại Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

Chúng tôi nhận thấy, mô hình sáp nhập viện trường đều là hai cơ sở công lập như tỉnh Phú Thọ là một mô hình hoàn toàn mới; tin tưởng rằng đây là mô hình sẽ thành công và phát triển, sự sáp nhập này sẽ huy động tối đa nguồn lực cho cả công tác khám chữa bệnh và đào tạo, sẽ là tiền đề quan trọng để trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đạt được mục tiêu đào tạo chuẩn theo năng lực đối với các ngành sức khỏe và trở thành cơ sở giáo dục Đại học vào năm 2020.

Ngày 22/3/2017, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thực hiện Quyết định số 232-QĐ/Th.U ngày 07/3/2017 của Thị ủy Phú Thọ về việc Sáp nhập Đảng bộ Bệnh viện đa khoa Thị xã Phú Thọ vào Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy Phú Thọ, sau khi sáp nhập, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có: 190 Đảng viên, 18 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 bao gồm 15 đồng chí. Bí thư Đảng bộ là Đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, hai Phó Bí thư Đảng bộ là đồng chí Nguyễn Mỹ Hạnh và đồng chí Hà Xuân Hoa.

truong cao dang y te phu tho tich cuc dao tao theo mo hinh benh vien truong hoc

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ công bố Quyết định sáp nhập Đảng bộ Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ vào Đảng bộ Trường cao đẳng y tế Phú Thọ (Ảnh: trường CĐ Y tế Phú Thọ)

Được biết, theo Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 thì trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ được Quy hoạch nâng cấp thành trường Đại học Điều dưỡng.

Đại Sơn – Anh Vũ

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động