Trang chủ Hữu nghị
10:53 | 13/09/2016 GMT+7

Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Tuý được bầu là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Lào

aa
TĐO - Chiều ngày 12/9/2016 tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào (Hội) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành trung ương Hội khoá IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm kiện toàn nhân sự Trung ương Hội; đánh giá công tác Hội từ đầu năm 2016 đến nay, phương hướng hoạt động Hội từ nay đến cuối năm 2016, năm 2017.

Đại biểu tham dự Hội nghị có: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Tuý; Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng.

Về phía Hội hữu nghị Việt Nam – Lào có: Chủ tịch Hội Vũ Trọng Kim; các Phó Chủ tịch Hội, cùng 52 đại biểu là các Uỷ viên BCH TW Hội và đại diện các tỉnh thành trên cả nước.

truong ban cong tac dai bieu quoc hoi pho truong ban ban to chuc trung uong tran van tuy duoc bau la chu tich hoi huu nghi viet lao

Ông Vũ Trọng Kim (đứng) trình bày tại Hội nghị nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào

Tại Hội nghị, ông Vũ Trọng Kim xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, để nhận nhiệm vụ công tác khác. 100% đại biểu tham dự Hội nghị đồng ý cho ông Vũ Trọng Kim thôi giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam –Lào nhiệm kỳ 2014 – 2019.

truong ban cong tac dai bieu quoc hoi pho truong ban ban to chuc trung uong tran van tuy duoc bau la chu tich hoi huu nghi viet lao

Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng nguyên Chủ tịch Hội Vũ Trọng Kim

Hội nghị đã giới thiệu ông Trần Văn Tuý – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương giữ chức vụ Chủ tịch Hội. Sau khi hiệp thương, 100% đại biểu đã thống nhất, nhất trí bầu ông Trần Văn Tuý giữ chức vụ Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào nhiệm kỳ 2014 – 2019. Hội nghị cũng đã hiệp thương bầu bổ sung một đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Trung ương Hội khoá IV.

truong ban cong tac dai bieu quoc hoi pho truong ban ban to chuc trung uong tran van tuy duoc bau la chu tich hoi huu nghi viet lao

Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội Trần Văn Tuý

Thay mặt BCH Hội, ông Tạ Minh Châu – Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã điểm hoạt động lớn của Hội từ đầu năm 2016 đến nay.

Theo đó, tháng 4/2016 tại TP Vinh (tỉnh Nghệ An), Hội đã tổ chức Hội nghị về công tác tổ chức Hội, tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam – Lào của các cấp Hội trong năm 2015, phương hướng hoạt động Hội năm 2016. Sau Hội nghị này, một số tỉnh thành đã tiến hành kiện toàn nhân sự Hội, đặc biệt vị trí Chủ tịch Hội, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác Hội.

truong ban cong tac dai bieu quoc hoi pho truong ban ban to chuc trung uong tran van tuy duoc bau la chu tich hoi huu nghi viet lao

Phó Chủ tịch Hội Tạ Minh Châu (đứng) phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun-pi-may của Lào (tháng 4/2016), Hội đã tổ chức đoàn do Chủ tịch Hội Vũ Trọng Kim dẫn đầu đến Đại sứ quán Lào tại Việt Nam chúc mừng và tặng quà cho Đại sứ quán. Bên cạnh đó, Hội và Ban liên lạc cựu chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào đã tổ chức đoàn đến chào: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vo-la-chít; Thủ tướng Lào Thoong-lun Xi-xu-lit nhân chuyến thăm của các đồng chí đến Việt Nam (tháng 4, tháng 5 năm 2016) sau khi đảm nhiệm chức vụ, công việc mới.

Nhân kỷ niệm 107 năm ngày sinh Chủ tịch Xu-pha-nu-vong (13/7/1909 – 13/7/2016), Hội đã tổ chức cho Đại sứ, phu nhân và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đi thăm khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại thôn Làng Ngòi và Đá Bàn, xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn - Tuyên Quang); nơi Hoàng thân Xu-pha-nu-vong và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, đồng chí Khăm-tày Si-phăn-đon và hơn 200 đồng chí cán bộ, chiến sỹ cấp cao của Lào đã ở, làm việc và lãnh đạo cách mạng Lào từ những năm 50 của thế kỷ 20.

truong ban cong tac dai bieu quoc hoi pho truong ban ban to chuc trung uong tran van tuy duoc bau la chu tich hoi huu nghi viet lao

Quang cảnh Hội nghị

Phó Chủ tịch Hội Tạ Minh Châu triển khai kế hoạch hoạt động Hội từ nay đến cuối năm 2016, Hội đón đoàn Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm Việt Nam dự kiến tháng 11/2016. Dịp này, Ban Lãnh đạo Hội hai nước sẽ tổng kết công tác năm 2016, đánh giá sự hợp tác giữa hai bên và bàn kế hoạch phối hợp công tác năm 2017.

Hội tổ chức hoạt động kỷ niệm 41 năm Quốc khánh Lào (1/12/1975 – 2/12/2016); khởi động xuất bản Đặc san về quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào dự kiến phát hành tháng 6/2017, chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký kết hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào.

truong ban cong tac dai bieu quoc hoi pho truong ban ban to chuc trung uong tran van tuy duoc bau la chu tich hoi huu nghi viet lao

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Phó Chủ tịch Hội Tạ Minh Châu nhấn mạnh, năm 2017, Việt Nam và Lào cùng kỷ niệm 40 năm ký kết hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 – 18/7/2017, và 55 năm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5//9/2017). Để kỷ niệm những sự kiện trọng đại này, cùng với các bộ, ngành, địa phương của hai nước, các cấp Hội tiến hành nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào.

Sau khi nghe báo cáo công tác Hội từ đầu năm 2016 đến nay, cũng như kế hoạch hoạt động Hội những tháng cuối năm 2016, năm 2017 các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đống ý, nhất trí với nội dung báo cáo; đồng thời đóng góp một số ý kiến vào kết hoạch hoạt động năm 2017.

truong ban cong tac dai bieu quoc hoi pho truong ban ban to chuc trung uong tran van tuy duoc bau la chu tich hoi huu nghi viet lao

Chủ tịch Hội Trần Văn Tuý - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, tân Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào Trần Văn Tuý ghi nhận, bổ sung các ý kiến tham luận của các đại biểu vào phương hướng hoạt động Hội từ năy đến cuối năm 2016 và năm 2017.

Chủ tịch Hội Trần Văn Tuý bày tỏ cảm ơn Chủ tịch Liên hiệp Vũ Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Hội Vũ Trọng Kim, các Uỷ viên BCH Trung ương Hội cùng các Hội viên của Hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội; đồng thời cam kết, sẽ làm hết sức mình để cùng với Hội phát triển bền vững mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.

Buổi tối cùng ngày, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tổ chức buổi gặp gỡ hữu nghị Ban chấp hành Trung ương Hội với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Đại Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính và tổng kinh phí được cam kết hỗ trợ hơn 19 tỉ đồng.
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động