Trung Quốc chi hơn nửa tỷ USD để mua 1,13 triệu tấn sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam
![]() |
| Ảnh minh họa |
Kỳ vọng nhu cầu sắn và tinh bột sắn của Trung Quốc sẽ khả quan hơn
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến giữa tháng 6/2024, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn đạt 1.310.363 tấn, mang về 593,060 triệu USD, trong đó, mặt hàng sắn đạt 321.955 tấn, trị giá 84,282 triệu USD.
So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu các mặt hàng này giảm 8,16% về lượng nhưng tăng 6,24% về kim ngạch, nhờ giá bán tăng 16,2%, tương đương 451,4 USD/tấn.
Hiệp hội Sắn Việt Nam (VICaAs) cho biết, hiện các nhà máy ở khu vực phía Bắc và miền Trung đã dừng sản xuất, nhưng lượng sắn tươi vẫn được nhà máy thu mua dùng cho các mục đích khác như: Làm sắn lát, bột thủ công, … trong khi đó, một số nhà máy khu vực Tây Nguyên và Tây Ninh còn sản xuất nhưng chạy cầm chừng. Xuất khẩu tinh bột sắn biên mậu đình trệ, giá xuất khẩu thấp nên các doanh nghiệp có xu hướng chuyển hướng xuất khẩu qua đường biển nhiều hơn.
Trung Quốc chủ yếu mua tinh bột sắn của Việt Nam với mức giá dưới 500 USD/tấn, và thị trường kỳ vọng nhu cầu mặt hàng này ở Trung Quốc sẽ khả quan hơn trong tháng 7 để chuẩn bị nguồn hàng cho Tết Trung thu.
Sản lượng sắn lát nhập khẩu vào Trung Quốc từ đầu năm 2024 đến nay giảm rõ rệt (giảm tới 40% so với bình quân 3 năm gần đây). Nguyên nhân được cho là nhu cầu sử dụng của các nhà máy Trung Quốc giảm, thêm vào đó, giá ngô thấp nên các nhà máy tăng tỷ lệ ngô thay cho sắn lát. Dự báo, các nhà máy Trung Quốc sẽ mua hàng trở lại khoảng từ tháng 7/2024, do tồn kho hàng sắn lát tại Trung Quốc sẽ cạn dần.
Cục Xuất khẩu nhập khẩu (XNK) – Bộ Công Thương cho biết, tháng 5, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam tiếp tục giảm, lượng xuất khẩu đạt thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Trong 2 thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc và Hàn Quốc, chỉ có Hàn Quốc đạt mức tăng trưởng ấn tượng, còn Trung Quốc thì giảm sâu về lượng lẫn trị giá so với cùng kỳ.
Cụ thể, tháng 5/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 70,11% tổng lượng xuất khẩu của cả nước đạt 83,03 nghìn tấn, trị giá 38,55 triệu USD. So với tháng 5/2023, giảm 51,4% về lượng và giảm 45,2% về trị giá.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,13 triệu tấn, trị giá 509,03 triệu USD, giảm 7% về lượng nhưng tăng 9% về trị giá so với cùng kỳ.
Chất lượng sản phẩm - yếu tố để chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc
Theo VICaAs, sản lượng sắn lát nhập khẩu vào Trung Quốc từ đầu năm tới nay giảm đến 40% so với bình quân 3 năm gần đây.
Nguyên nhân được cho là nhu cầu sắn lát của các nhà máy Trung Quốc giảm, thêm vào đó, giá ngô thấp nên họ ưu tiên sử dụng ngô thay cho sắn lát. Dự báo, nhà máy sẽ mua sắn lát trở lại từ khoảng tháng 7, do tồn kho hàng tại Trung Quốc sẽ cạn dần.
Các thương nhân xuất khẩu tinh bột sắn cho biết, nhu cầu khảo giá từ các tập đoàn, công ty lớn của Trung Quốc khá nhiều, nhưng đàm phán được giá và lượng giao dịch thành công với nhà máy Việt Nam vẫn còn hạn chế. Giá chào bán tinh bột sắn từ các nhà máy Việt Nam đang giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, khoảng 505 - 520 USD/tấn, giá FOB cảng TP. Hồ Chí Minh.
Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm nay, Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia là các thị trường cung cấp sắn lát cho Trung Quốc. Đáng lưu ý, lượng sắn lát nhập khẩu từ Thái Lan và Việt Nam giảm mạnh, trong khi nhập khẩu từ Lào và Campuchia lại tăng.
Mặc dù giảm nhưng Việt Nam vẫn là thị trường cung cấp sắn lát lớn thứ hai cho Trung Quốc, sau Thái Lan, với 533,19 nghìn tấn, trị giá 278,63 triệu USD, tăng 22,8% về lượng và tăng 43,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam chiếm 38,84% trong tổng mua của Trung Quốc, cao hơn so với mức 36,11% so với cùng kỳ.
“Tại thị trường Trung Quốc, sắn và tinh bột sắn của Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại của Thái Lan, Lào, Indonesia và Campuchia. Để có thể cạnh tranh “sòng phẳng với các nước, nhất là Thái Lan, khi xuất khẩu các sản phẩm này vào Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chiếm lĩnh và giữ vững thị phần tại quốc gia tỷ dân này”, đại diện Cục XNK cho biết.
Tin bài liên quan
Quyết liệt gỡ vướng, thúc đẩy vận tải thủy giảm chi phí logistics
Lạng Sơn tăng tốc thông quan, tạo thuận lợi tối đa cho xuất khẩu nông sản
Ngành sắn bắt đầu vụ mới, thị trường nhập khẩu chưa sẵn sàng
Các tin bài khác
Tín dụng ngân hàng góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
MB Seller - bộ giải pháp số cho hộ kinh doanh buôn bán an tâm
Bộ giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh buôn bán an tâm
Hạ tầng GELEX (GEL) góp vốn đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình
Đọc nhiều
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết
Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU
Vui Xuân mới trên đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất







