Trọng Hoàng lập kỉ lục "vô tiền khoáng hậu" ghi bàn ở 3 kì SEA Games
P.V 29/11/2019 08:53 | Cần biết
![]() Sau trận thua 1-6 trước U22 Việt Nam, cả "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham và HLV trưởng Sundramorthy của đội bóng này đều tỏ ra "tâm phục, ... |
![]() U22 Việt Nam hiện đang đứng đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 với 2 trận toàn thắng cùng 6 điểm và ... |
![]() Trên Facebook tràn ngập thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Lào treo thưởng 60 tỷ kíp Lào (gần 150 tỷ đồng) nếu U22 ... |
Xem video Trọng Hoàng ghi bàn vào lưới U22 Lào lập kỳ tích vô tiền khoáng hậu:
![]() |
Trọng Hoàng lập kỉ lục ghi bàn ở 3 kỳ SEA Games |
SEA Games 2009, Trọng Hoàng lần đầu tiên tham dự ngày hội thể thao khu vực đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trước U23 Malaysia ở vòng bảng.
SEA Games 2011, cầu thủ xứ Nghệ đã lập công trong trận thắng 2-0 trước U23 Đông Timor.
10 năm sau, Hoàng “bò”, tham dự SEA Games 30 với tư cách 1 trong 2 cầu thủ trên 22 tuổi đã tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng vào lưới U22 Lào.
Như vậy, anh đã ghi bàn ở 3 kì SEA Games, một kỉ lục đối với các cầu thủ Việt Nam. Trước đó, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức cũng lập được thành tích này khi ghi bàn ở 3 kì SEA Games (1995,1997,1999). Tuy nhiên, thành tích của Hoàng “bò” còn ấn tượng hơn khi đó là 3 kỳ SEA Games cách nhau đến 10 năm chứ không phải là 3 kỳ SEA Games liên tiếp như Lê Huỳnh Đức.
Được biết, từ năm 2001 LĐBĐ Đông Nam Á quyết định đưa SEA Games trở thành sân chơi giành cho các đội tuyển U23 thay vì giành cho các đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, đến SEA Games 2019 lần này, BTC đã “nới điều lệ” khi cho phép các đội bóng được bổ sung thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi. Điều này đã “gián tiếp” giúp Trọng Hoàng lập được kỉ lục đáng nhớ tại SEA Games khi đã 30 tuổi.
Truyền hình
Đáng chú ý
Những chiếc áo dài vun đắp tình hữu nghị

Bài viết mới
Thời tiết ngày 21/5/2022: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng

Hà Nội: Người dân có thể đăng ký xe tại 183 xã, thị trấn từ ngày 21/5

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.