Trình duyệt “100% của Trung Quốc” là hàng nhái Google Chrome
Công ty start-up Redcore từng được nhiều người Trung Quốc hết sức quan tâm khi khẳng định, họ đã phát triển một trình duyệt web độc lập và khẳng định hệ điều hành này 100% nguyên bản Trung Quốc để “phá vỡ thế độc quyền của người Mỹ”. Thậm chí, Công ty này đã gọi vốn được tới 250 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 36 triệu USD.
Trang giới thiệu của trình duyệt Redcore.
Tuy nhiên, mới đây Redcore đã trở thành trò cười cho truyền thông quốc tế và khiến người Trung Quốc hết sức thất vọng khi nhà sáng lập và CEO của Redccore thừa nhận, Công ty này đã nói dối khi trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 16/8.
Trả lời phỏng vấn, ông Chen Benfeng cho biết: “Chúng tôi không phủ nhận là trình duyệt của tôi được xây dựng dựa trên nền của trình duyệt Chrome. Công nghệ của trình duyệt web đã rất cũ rồi, nên nếu viết một trình duyệt từ đầu thì sẽ phải mất nhiều năm. Điều này cũng giống như là Android thì được phát triển dựa trên nền Linux, nhưng không có ai nghi ngờ những sự đột phá của Android hay Google. Kể cả Google hay Apple cũng không phải là những người viết ra những dòng code đầu tiên, bởi làm như vậy chẳng khác nào phát minh lại chiếc bánh xe”.
Đáng nói là sự thừa nhận này của CEO Redcore chỉ đến khi trước đó, cộng đồng mạng Trung Quốc phát hiện nhiều nghi vấn về việc Redcore sử dụng nhân của Chrome khi xem thư mục cài đặt trình duyệt này. Trong thư mục có tập tin Chrome.exe cùng một số tập tin hình ảnh của Chrome.
Những dấu hiệu khiến cộng đồng mạng nghi ngờ về tuyên bố của Redcore.
Đây không phải lần đầu tiên một công nghệ hay sản phẩm của Trung Quốc bị phát hiện là dựa trên thành quả của người khác. Năm 2006, người Trung Quốc từng thất vọng khi biết con chip Hanxin do một Giáo sư đại học thiết kế ra thực chất là do ông này đánh cắp bản mẫu của Motorola. Tuy vậy, Chen Benfeng cho rằng, trường hợp của ông không thể so sánh với Hanxin.
CEO của Redcore, ông Chen Benfeng. Ảnh SCMP.
“Chúng tôi đem lại cách an toàn để cho khách hàng sử dụng dịch vụ đám mây, có thể chuyển đổi nhanh chóng từ PC sang di động và lưu trữ dữ liệu có mã hóa. Đây đều là những yêu cầu cần phát triển rất nhiều”.
Redcore là công ty cung cấp các giải pháp cho doanh nghiệp như trình duyệt web cho công việc, công cụ chống hack và kho lưu trữ có mã hóa. Nhiều quỹ lớn đã đầu tư vào công ty này như IDG Capital hay Fortune Venture Capital. Hiện tại khách hàng của công ty này bao gồm nhiều cơ quan chính phủ hay các doanh nghiệp nhà nước.
Sau khi thừa nhận thông tin trên, trang tải xuống của Redcore không truy cập được. Tuy nhiên theo ông Chen thì lý do không phải vì công ty dừng trang quảng cáo, mà bởi lượng yêu cầu đã tăng lên quá nhiều.
Ngay khi sự việc này bị phát giác, vị CEO của Redcore cho biết: “Chúng tôi hiểu rõ đây là tình huống rất nghiêm trọng, và nếu chúng tôi không làm rõ thì có thể sẽ chẳng có cơ hội tồn tại. Chúng tôi sẽ không bao giờ quảng cáo nhắm vào sự độc quyền của Mỹ như trước đây nữa. Chúng tôi sẽ khiêm tốn hơn và chỉ tập trung vào công nghệ”.
Chính phủ Trung Quốc cũng như các doanh nghiệp công nghệ nước này thường có xu hướng tuyên truyền, quảng bá các thành quả mà họ đạt được ngang bằng và vượt đối thủ Mỹ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người dân Trung Quốc. Tuy nhiên, qua sự việc này có thể thấy, ngày mà các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc ngang bằng và vượt những ông lớn như Google, Microsoft, Apple … vẫn còn xa xôi.
An Hà
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vắc xin thế hệ mới công nghệ Pháp sẽ sớm được sản xuất tại Việt Nam
Tư duy như CFO, người trẻ thành đạt đi trước một bước tại Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay
Dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của ngành năng lượng, lọc hóa dầu Việt Nam
Hành trình chinh phục ngôi Quán quân của Asian Hackathon for Green Future 2026
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày




