Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
08:06 | 14/03/2019 GMT+7

"Triều Tiên đang là điểm đến mà các du khách Việt quan tâm sau dư âm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều"

aa
TĐO - Hội chợ VITM Hà Nội 2019 với chủ đề “Du lịch Xanh” sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu Nghị từ ngày 27-30/3. Hội chợ năm nay quy tụ hàng trăm gian hàng và sản phẩm từ nhiều doanh nghiệp.

Chiều 13/3, tại buổi họp báo thông tin về hội chợ, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết: "Nhằm hưởng ứng chiến lược phát triển bền vững 2030 do Liên Hợp Quốc đề ra, chủ đề năm nay của hội chợ VITM 2019 có nội dung trọng tâm về du lịch xanh. Các doanh nghiệp du lịch sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm du lịch xanh thông qua việc quảng bá các sản phẩm du lịch sinh thái, các sáng kiến bảo vệ môi trường".

Hội chợ VITM năm nay quy tụ sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch từ 47 tỉnh thành trong cả nước và từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện tại đã có 710 doanh nghiệp đăng ký gian hàng hội chợ.

trieu tien dang la diem den ma cac du khach viet quan tam sau du am hoi nghi thuong dinh my trieu
Ông Vũ Thế Bình: "Hội chợ VITM 2019 sẽ hướng đến các sản phẩm du lịch xanh". Ảnh: P.H.

Bên cạnh đó, hội chợ có nhiều hoạt động nổi bật và các chương trình giới thiệu sản phẩm du lịch hấp dẫn như hội thảo “Du lịch Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0”, giới thiệu hội chợ VITM Cần Thơ 2019, lễ ra mắt Hội đồng khoa học và đào tạo du lịch...

Việt Nam sẽ đón thêm nhiều du khách nước ngoài

Chia sẻ với báo chí về dư âm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Vũ Thế Bình chia sẻ thêm: “Điều may mắn của Việt Nam là có hơn 2.600 nhà báo quốc tế đến đưa tin về Hội nghị thượng đỉnh. Đây là cơ hội hiếm có và chúng ta đã nắm bắt, chuẩn bị kịp thời.

Tôi cảm nhận được rằng nhà báo quốc tế rất hài lòng với sự chiêu đãi từ Việt Nam. Trong những ngày này, đã có 159 nhà báo tham gia những tour du lịch miễn phí quanh Hà Nội. Hơn 10.000 tài liệu và quà tặng đã được phân phát cho phóng viên, nhà báo quốc tế. Điều đáng tiếc là nhiều nhà báo có phần kiệt sức khi tác nghiệp suốt Hội nghị nên không có thời gian tham dự”.

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam tin rằng khách du lịch từ nước ngoài đến Việt Nam sẽ tăng mạnh sau sự kiện đáng chú ý này. Du lịch thực sự là ngành hưởng lợi nhiều nhất sau Hội nghị thượng đỉnh.

Cơ hội hiểu thêm về du lịch Triều Tiên

Đặc biệt, lần đầu tiên trong khuôn khổ hội chợ VITM có giới thiệu du lịch Triều Tiên, khách mời đặc biệt tại VITM 2019. Nhiều hoạt động giới thiệu du lịch Triều Tiên nhằm mang đến du khách Việt nhiều thông tin hữu ích về đất nước và con người nơi đây.

trieu tien dang la diem den ma cac du khach viet quan tam sau du am hoi nghi thuong dinh my trieu
Nhiều du khách quốc tế quan tâm đến du lịch Triều Tiên.

Đại diện một đơn vị lữ hành tại Hà Nội cho biết: "Triều Tiên đang là điểm đến mà các du khách Việt quan tâm sau dư âm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Vì thế, các thông tin du lịch về điểm đến này cần được chia sẻ rộng rãi tới du khách Việt”.

Theo đó, người Việt làm thủ tục đi du lịch Triều Tiên khá đơn giản, không phức tạp như khi đến nhiều quốc gia khác. Ngoài ra, Triều Tiên luôn sẵn sàng mở cửa, tiếp đón nồng hậu khách du lịch nước ngoài. Hội chợ VITM năm nay cũng là dịp để du khách tìm hiểu và mua các tour du lịch, dễ dàng ghé thăm quốc gia kỳ bí tại châu Á này.

Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (Vietnam International Travel Mart - VITM) là sự kiện du lịch thường niên có quy mô hàng đầu trong khu vực.

VITM được tổ chức lần đầu vào năm 2013. Năm 2019 là năm thứ 7 diễn ra sự kiện du lịch lớn này. Hà Nội liên tiếp là địa điểm được lựa chọn tổ chức hội chợ VITM trong suốt 6 năm.

Hà Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Yahoo! Finance: Huế lọt top 20 điểm đến hấp dẫn để khám phá ở châu Á

Yahoo! Finance: Huế lọt top 20 điểm đến hấp dẫn để khám phá ở châu Á

Mới đây, trang Yahoo! Finance đã đánh giá về Huế và đề xuất thành phố cổ kính của Việt Nam là một trong 20 điểm đến hấp dẫn để khám phá ở châu Á.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động