Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
20:25 | 31/10/2023 GMT+7

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga

aa
Ngày 31/10/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng đồng chí Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga.
Tăng sức trẻ trong xây dựng quan hệ hữu nghị Việt - Nga
Trao tặng Huân chương của Nhà nước Lào cho Cục Tần số Vô tuyến điện

Để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga và đẩy mạnh hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các Cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Liên bang Nga, ngày 29/10/2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1290/QĐ-CTN tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho đồng chí Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga
Toàn cảnh lễ trao tặng. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hữu nghị - đây là phần thưởng vô cùng cao quý, có ý nghĩa đối với bản thân đồng chí, là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai quốc gia Liên bang Nga – Việt Nam nói chung, giữa Bộ Nội vụ Liên bang Nga – Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, đạt kết quả thực chất.

Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich khẳng định, cuộc hội đàm giữa Bộ Nội vụ Liên bang Nga – Bộ Công an Việt Nam diễn ra vào sáng cùng ngày đã thành công tốt đẹp, đạt nhiều kết quả tích cực; tin tưởng, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước và giữa hai Bộ ngày càng bền vững, phát triển lên tầm cao mới.

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam tặng Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga do Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng, chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, đem đến xung lực mới để phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Nga nói riêng. Điều này được thể hiện rất rõ qua sự phối hợp thường xuyên, quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng và bảo vệ lợi ích quốc gia của mỗi nước.

Việt Nam mong muốn cùng Liên bang Nga tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước phát triển ngày càng hiệu quả, thiết thực, bền vững và tin cậy; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin và sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân Nga, Liên bang Nga sẽ tiếp tục ổn định, phát triển, khẳng định uy tín, vị thế trên trường quốc tế.

Bộ Công an Việt Nam vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga có những bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực, hai Bộ đã tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn và tổ chức Hội nghị song phương, đa phương; thường xuyên phối hợp điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia và truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác song phương và phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác INTERPOL… Các đơn vị chức năng hai Bộ cũng thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra, xác minh, truy nã, dẫn độ chuyển giao nhiều đối tượng phạm tội.

Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã giúp Bộ Công an đào tạo nhiều thế hệ cán bộ, học viên về một số lĩnh vực. Các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cho cán bộ Bộ Công an cũng được các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ Nga tổ chức chu đáo; các giảng viên, chuyên gia nhiệt tình, giảng dạy và huấn luyện có chất lượng...

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich khẳng định, sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ Nga - Bộ Công an Việt Nam đã góp phần làm sâu sắc, củng cố mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai quốc gia ngày càng bền vững, phát triển.

Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga
Toàn cảnh hội đàm.Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; mong muốn, thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Nga - Bộ Công an Việt Nam tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn giữa hai Bộ, tại hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich đã trao đổi một số phương hướng hợp tác. Trong đó, hai Bên triển khai có hiệu quả “Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2022 - 2024” ký vào tháng 5/2022. Nghiên cứu bổ sung các nội dung hợp tác cấp thiết mà hai Bên có nhu cầu và quan tâm vào Chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2027. Tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cả song phương và đa phương để tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng chia sẻ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và một số nhiệm vụ khác có đến chức năng của hai Bộ.

Tiếp tục trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến hai Bên khi có yêu cầu của Bên kia một cách hiệu quả. Nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác bảo hộ doanh nhân, lưu học sinh và công dân của nước này công tác, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước, cũng như chủ động phòng ngừa các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, gây hại cho an ninh quốc gia của Việt Nam và Liên bang Nga. Quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ, học viên Bộ Công an tại Liên bang Nga và cử chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ…

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai được trao tặng cờ thi đua Chính phủ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai được trao tặng cờ thi đua Chính phủ
Thừa Thiên Huế trao tặng sách giáo khoa cho Trường Hữu nghị Lào – Việt Thừa Thiên Huế trao tặng sách giáo khoa cho Trường Hữu nghị Lào – Việt
Khang Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Nhiều tiềm năng hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong thời gian tới

Đó là nhận định của các chuyên gia tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế ASEAN và các nền kinh tế mới nổi với Liên bang Nga trong bối cảnh mới: Vấn đề và triển vọng, diễn ra ngày 12/04, tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động