Trao tặng 2 mái ấm cho gia đình người lao động tại TP Cần Thơ
Hà Vy 06/11/2022 09:04 | Hơi thở cuộc sống
Ngày 5/11, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng 2 căn nhà cho người lao động tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ cho bà Hứa Thị Gơm (50 tuổi, khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) và ông Lê Văn Cận (71 tuổi, khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Đây 2 trường hợp người lao động được trao nhà rất khó khăn; hiện nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi đó, điều kiện về thu nhập kinh tế thấp..
![]() |
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà cho người lao động năm 2022. |
Theo đó, các căn nhà mới được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4, nền gạch, mái lợp tôn; tổng kinh phí xây dựng mỗi căn 50 triệu đồng, kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa.
![]() |
Trao tặng căn nhà cho bà Hứa Thị Gơm (50 tuổi, khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). |
Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã chia sẻ với sự khó khăn của 2 người lao động. Thấu hiểu trước tình hình trên, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ đã phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ để xây dựng lại 2 căn nhà của người lao động.
![]() |
Trao tặng căn nhà cho ông Lê Văn Cận (71 tuổi, khu vực Hòa Long, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ). |
Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP HCM Nguyễn Thanh Nhã mong muốn thời gian tới các doanh nghiệp, các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn TP Cần Thơ.



Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Hơn 8,4 lượt triệu đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Bài viết mới
Hơn 8,4 lượt triệu đoàn viên, người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Thừa Thiên Huế dành gần 195 nghìn suất quà hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng trong dịp Tết

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.