Trang chủ Hữu nghị
14:16 | 23/04/2025 GMT+7

Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc

aa
Trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị, ngày 22/4, tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đại biểu tham dự Chương trình giao lưu hữu nghị giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc - Chính hiệp các tỉnh/khu tự trị biên giới hai nước lần thứ ba đã tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vinh danh 8 tập thể và 18 cá nhân kiều bào tiêu biểu
22 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc
Quang cảnh Hội nghị trao đổi kinh nghiệm. (Ảnh: Quang Vinh/Mattran.org.vn)

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Hàm Huy, Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc cùng 90 đại biểu chính thức của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu và Chính hiệp 2 tỉnh/khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam có chung đường biên giới.

Tăng cường hiểu biết lẫn nhau, làm cho tình hữu nghị ngày càng bền chặt

Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc
Ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung trình bày tham luận. (Ảnh: Quang Vinh/Mattran.org.vn)

Tham luận với chủ đề phát huy tình hữu nghị láng giềng truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, ông Nguyễn Vinh Quang, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt-Trung khẳng định, 75 năm qua mối quan hệ Việt-Trung đã được nâng lên từng bước theo thời gian. Gần đây nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam hết sức thành công. Đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ hai nước nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Lãnh đạo hai bên đã trao đổi ý kiến mang tầm chiến lược nhằm kề vai sát cánh bước tiếp trên con đường xã hội chủ nghĩa của mỗi nước trước tình hình diễn biến phức tạp của thế giới. Hai bên đã ra Tuyên bố chung và ký kết 45 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hai bên tái khẳng định cần coi dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc là cơ hội để triển khai tốt chuỗi hoạt động giao lưu nhân văn gắn kết lòng dân, đậm đà và thiết thực, góp phần củng cố nền tảng xã hội.

“Chương trình Giao lưu hữu nghị lần thứ ba giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc lần thứ ba nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu theo tinh thần thoả thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước” ông Nguyễn Vinh Quang chia sẻ và tin rằng những hoạt động tiếp theo, như giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp cấp địa phương cũng được tổ chức thành công sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, làm cho tình hữu nghị đoàn kết, hợp tác ngày càng thêm bền chặt, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong tình hình mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp xứng đáng cho hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển của khu vực và thế giới.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc
Ông Trần Ân, Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đề án Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trình bày tham luận. (Ảnh: Quang Vinh/Mattran.org.vn)

Trình bày tham luận tại Hội nghị, ông Trần Ân, Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đề án Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc chia sẻ, thời gian qua, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tập trung triển khai nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc và tổ chức thị sát, điều tra, nghiên cứu, tăng cường thông tin phản ánh của người dân đối với xã hội để thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa hạnh phúc cho nhân dân; đồng thời có các giải pháp duy trì sự ổn định của xã hội và triển khai giám sát dân chủ, giao lưu hữu nghị đối ngoại, thể hiện ưu thế, độc đáo của chế độ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Theo ông Trần Ân, việc triển khai các đề án Chính hiệp nhân dân là những hình thức quan trọng để Chính hiệp triển khai thực hiện hiệp thương chính trị, giám sát dân chủ, thương chính nghị chính và phát huy cơ cấu chuyên môn của Chính hiệp, cũng là phương thức quan trọng để Đảng và Chính phủ lắng nghe ý kiến nhân dân và đề ra các quyết sách dân chủ quan trọng. Tới nay, Chính hiệp Trung Quốc được tiếp thu trên 170.000 đề án, những ý kiến và kiến nghị đã chuyển thành những biện pháp cụ thể để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thể hiện trong các quy hoạch cũng như pháp luật liên quan.

Cùng với đó, với sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc đã dành được những thành quả tốt đẹp. Đông đảo Ủy viên Chính hiệp đã thông qua các đề án để đóng góp ý kiến, ngưng tụ trí tuệ để đóng góp cho hợp tác thiết thực, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt. Tại Lưỡng hội toàn quốc năm nay có Ủy viên Chính hiệp đã đề nghị về cơ chế công tác cấp nhà nước để đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo hướng tới các nước ASEAN. Ủy viên Chính hiệp cũng đã có ý kiến về việc đẩy nhanh việc xây dựng cung ứng chuỗi qua biên giới Trung - Việt và thúc đẩy phát triển du lịch qua biên giới, thúc đẩy việc giao lưu hữu nghị trong các lĩnh vực như văn hóa, kinh tế, thương mại song phương.

Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giới thiệu những địa chỉ đỏ về tình hữu nghị Trung - Việt

Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh/Mattran.org.vn)

Chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng chia sẻ, đây là hoạt động đặc thù, mang tính Nhân dân, tính xã hội rộng rãi, tập trung vào những vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

“Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì giám sát được 3.198 cuộc; thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của các xã, phường, thị trấn đã giám sát được 3.506 cuộc, qua giám sát đã kiến nghị xử lý được 14 vụ việc” ông Tùng thông tin và cho biết trong thời gian này Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn đã chủ trì phản biện được 401 dự thảo văn bản của chính quyền cùng cấp. Tại các hội nghị phản biện xã hội MTTQ các cấp đã tổng hợp được 2.149 ý kiến phản biện xã hội.

Bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, ông Nguyễn Hoàng Tùng cho rằng, ngay từ đầu năm, MTTQ các cấp cần xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện sát với tình hình thực tế, lựa chọn đúng và trúng những vấn đề nhân dân quan tâm. Cùng với đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân qua các kênh trực tuyến. Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan Nhà nước để đảm bảo kết quả giám sát, phản biện được tiếp thu, phản hồi và có lộ trình thực hiện cụ thể.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh/Mattran.org.vn)

Chia sẻ về bài học của tỉnh Điện Biên về công tác vận động, hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng khẳng định, cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp đã bám sát theo quan điểm của Đảng là “giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách” và lấy người dân làm trung tâm trong thực hiện các chính sách.

“Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Điện Biên đã triển khai làm gần 10.000 căn nhà cho các đối tượng hộ nghèo. Những căn nhà đại đoàn kết được dựng lên giúp người dân an cư lạc nghiệp, từng bước vươn lên thoát nghèo” ông Mùa A Vảng thông tin.

Qua thực tiễn địa phương, ông Mùa A Vảng cho rằng thành công của Điện Biên chính là dựa vào dân, nhân dân phải là người quyết định và chủ động khi triển khai làm nhà. Đặc biệt, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, giao trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị theo dõi từng xã, thôn bản về tiến độ làm nhà. Tại cơ sở, cấp ủy phân công từng đồng chí Đảng viên phụ trách từng hộ gia đình và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình triển khai.

“Trong vận động các nguồn lực phải huy động thêm nguồn kinh phí và anh em, họ hàng giúp đỡ ngày công. Từ sự chung tay của cộng đồng các ngôi nhà khi hoàn thành rất đẹp và diện tích rộng gấp đôi quy định” ông Vảng nói.

Trao đổi kinh nghiệm giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp Trung Quốc
Ông Thạch Quốc Hoài, Chủ tịch Chính hiệp thị Tĩnh Tây, thành phố Bách Sắc, Quảng Tây trình bày tham luận tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Vinh/Mattran.org.vn)

Ông Thạch Quốc Hoài, Chủ tịch Chính hiệp thị Tĩnh Tây, thành phố Bách Sắc, Quảng Tây chia sẻ, hợp tác giao lưu giữa Tĩnh Tây và Việt Nam có nền tảng vững chắc. Người dân của Tĩnh Tây và Việt Nam có chung ngày lễ và văn hóa tương đồng, thân thiết như một nhà. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, Chính hiệp Tĩnh Tây tổ chức các nhà thư pháp đến biên giới viết câu đối để tặng miễn phí cho nhân dân Việt Nam, hai bên thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, hoạt động dân gian, giao lưu thể thao… làm phong phú thêm nội dung hợp tác hữu nghị Trung-Việt.

Để tiếp tục tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, ông Thạch Quốc Hoài cho rằng cần thiết lập cơ chế trao đổi, tham vấn giữa Chính hiệp Quảng Tây và MTTQ các tỉnh của Việt Nam; đẩy mạnh trao đổi về các vấn đề như kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, củng cố và làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống Trung-Việt, thúc đẩy hợp tác, mở cửa toàn diện; đồng thời có thể khám phá, thiết lập cơ chế giao lưu giữa đảng và chính quyền giữa các khu thị trấn biên giới Trung-Việt và cùng tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách nhân dân Trung-Việt.

Đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, giới thiệu những địa chỉ đỏ về tình hữu nghị Trung-Việt, nâng cao mức độ thuận lợi hóa thông quan, giảm chi phí thương mại thông qua kết nối, khuyến khích doanh nghiệp triển khai mô hình thương mại điện tử qua biên giới, mở rộng mô hình thương mại song phương, hỗ trợ xây dựng qua biên giới, thúc đẩy hợp tác công nghiệp, cùng khai thác tài nguyên, chế biến hàng nông sản, bổ sung thế mạnh công nghiệp cho nhau; tích cực vận động chính sách cho người biên giới hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ, xây dựng khu tiên phong, khu mẫu mở cửa thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế khu vực.

“Cần thúc đẩy giao lưu văn hóa, khai thác các sản phẩm du lịch xuyên biên giới, khai thác di tích văn hóa cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tĩnh Tây, xây dựng tuyến du lịch đỏ và xuyên quốc gia. Hai bên đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hóa như liên hoan nhân dân biên giới Trung-Việt, theo dấu chân cách mạng của Bác Hồ để thu hút nhiều du khách du lịch, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giáo dục tại các trường trung cấp nghề để bồi dưỡng thêm nhiều nhân tài phục vụ cho sự phát triển của đất nước”, ông Thạch Quốc Hoài nêu ý kiến và cho rằng cần xây dựng lá chắn sinh thái xanh xuyên biên giới Trung-Việt để bảo vệ môi trường sinh thái khu vực biên giới.

Theo Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

https://mattran.org.vn/hoat-dong/trao-doi-kinh-nghiem-giua-mat-tran-to-quoc-viet-nam-voi-chinh-hiep-trung-quoc-63489.html

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực hoạt động các cơ quan kiểm sát Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực hoạt động các cơ quan kiểm sát
Tỉnh đoàn Hà Nam và Bộ An sinh Phát triển xã hội Thái Lan trao đổi kinh nghiệm về an sinh xã hội Tỉnh đoàn Hà Nam và Bộ An sinh Phát triển xã hội Thái Lan trao đổi kinh nghiệm về an sinh xã hội

Theo Trang Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nguồn: mattran.org.vn

Tin bài liên quan

[Infographic] Bà Nguyễn Quỳnh Liên ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh An Giang

[Infographic] Bà Nguyễn Quỳnh Liên ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh An Giang

Bà Nguyễn Quỳnh Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh An Giang, đơn vị bầu cử số 7 gồm các xã: An Biên, Đông Thái, Vĩnh Hòa, Tây Yên, Đông Hòa, Vân Khánh, Đông Hưng, An Minh, Tân Thạnh, Vĩnh Bình, U Minh Thượng, Vĩnh Phong, Vĩnh Thuận.
[Infographic] Ông Nguyễn Thái Học ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đắk Lắk

[Infographic] Ông Nguyễn Thái Học ứng cử đại biểu Quốc hội tại tỉnh Đắk Lắk

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Xuân Đài, Sông Cầu và các xã: Sơn Thành, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy An Nam, Tây Sơn, Vân Hòa, Xuân Phước, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Ô Loan, Tuy An Đông, Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Cảnh.
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các tin bài khác

Từ bản làng đến giảng đường học "Code"

Từ bản làng đến giảng đường học "Code"

Thông qua dự án ‘Girls in Tech’ do Plan International Vietnam hỗ trợ, nhiều em học sinh ở các bản làng ở Quảng Trị đã được hỗ trợ và theo đuổi ước mơ của mình.
Di sản Hồ Chí Minh ở xứ sở hoa hồng Bulgaria

Di sản Hồ Chí Minh ở xứ sở hoa hồng Bulgaria

Di sản Hồ Chí Minh không chỉ được gìn giữ trên đất nước Việt Nam mà còn hiện hữu sinh động tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Cộng hòa Bulgaria – xứ sở Hoa Hồng.
6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.

Đọc nhiều

Đưa thông tin bầu cử đến từng buôn làng, xứ đạo, vùng biên giới

Đưa thông tin bầu cử đến từng buôn làng, xứ đạo, vùng biên giới

Không khí chuẩn bị cho ngày 15/3 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc tại các địa phương trên cả nước. Ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền được tổ chức phù hợp với đặc thù địa bàn, tập quán sinh hoạt của người dân.
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương

FAVIJA – là tổ chức xã hội uy tín của cộng đồng người Việt tại Nhật, hoạt động với sứ mệnh kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác đa phương giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.
Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Việt Nam - Dominicana hướng tới hợp tác đa lĩnh vực trong giai đoạn mới

Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominicana (27/02/1844 - 27/02/2026) tại Hà Nội. Các phát biểu tại buổi lễ khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương phát triển thực chất, đa dạng và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
Liên hợp quốc và nhiều nước cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông

Liên hợp quốc và nhiều nước cảnh báo nguy cơ leo thang xung đột tại Trung Đông

Phản ứng trước các cuộc không kích do Israel và Mỹ phối hợp triển khai nhằm vào Iran cùng các động thái đáp trả của Tehran, Liên hợp quốc cùng nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đồng loạt kêu gọi các bên kiềm chế, cảnh báo nguy cơ leo thang nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực.
Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9

Bỏ phiếu sớm trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9

Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè, để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.
Ngư dân mở biển đầu năm, cam kết chống IUU

Ngư dân mở biển đầu năm, cam kết chống IUU

Mùa biển đầu năm Bính Ngọ 2026, ngư dân Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai… rộn ràng ra khơi. Từng con tàu xuất bến được kiểm soát hồ sơ, thiết bị giám sát hành trình bật liên tục, nhật ký khai thác ghi chép đầy đủ.
Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử

Vùng 2 Hải quân chuẩn bị chặt chẽ, đồng bộ cho công tác bầu cử

Thời gian qua, Đảng ủy, Chỉ huy các cơ quan, đơn vị Vùng 2 Hải quân đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn về công tác bầu cử, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, chất lượng, an toàn và sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động