Trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho tổ chức và cá nhân Action on Poverty
| |
Ông James Biggs and ông Jock Harkness là hai trong nhóm 6 người đến Việt Nam năm 1990 đặt nền móng cho tổ chức AFAP/AOP.
Action on Poverty đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989, và mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 1996. Tổ chức bắt đầu hoạt động tại Việt Nam dưới tên gọi The Australia Foudantion for the Peoples of Asia and the Pacific Limited (AFAP) và là tổ chức phi chính phủ Australia đầu tiên đăng ký hoạt động tại Việt Nam
Ở Việt Nam, AOP được biết tới như một tổ chức tiên phong thực hiện các chương trình kiểm soát sinh học dựa vào cộng đồng nhằm phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết. Từ mảng y tế cộng đồng, AOP đã mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực nông nghiệp, nước sạch và vệ sinh, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, sinh kế và quản trị. Trong vòng 30 năm qua, AOP đã hỗ trợ hơn 250.000 người thuộc cá cộng đồng nghèo và còn gặp nhiều khó khăn thông qua 60 dự án trên khắp 35 tỉnh thành, trị giá hơn 30 triệu USD (khoảng 700 tỷ đồng).
Cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã cùng đồng hành cùng AOP trên chặng đường vừa qua, ông Tạ Văn Tuấn, Trưởng Đại diện AOP tại Việt Nam, chia sẻ: Các chương trình phát triển dài hạn ở Việt Nam của AOP sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực cho khu vực miền núi, các nhóm dân tộc thiểu số, tạo quyền cho phụ nữ và trẻ em, giúp họ tiếp cận thông tin, thị trường, công nghệ thông tin và tiếp cận tốt hơn các dịch vụ cộng đồng.
Có mặt tại Việt Nam để kỷ niệm 30 năm hoạt động của AOP tại Việt Nam, ông John Kell, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AOP nhấn mạnh: Thành công của chúng tôi trong 30 năm qua có được là nhờ vào khả năng thích ứng với sự thay đổi để giải quyết các vấn đề cấp thiết. Chúng tôi sẽ không thể làm được điêu đó nếu không có sự ủng hộ của các cộng đồng địa phương, các đối tác và nhà tài trợ. Chúng tôi mong muốn tiếp các hoạt động tại Việt Nam trong ít nhất 30 năm tới.
| |
Ông Phan Anh Sơn trao Bằng khen cho đại diện tổ chức AOP.
Ông Phan Anh Sơn, Trưởng ban Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) thuộc Liên hiệp Hữu nghị khẳng định: Vượt qua cả các giá trị tài chính, AOP đã mang đến cho Việt Nam những cách tiếp cận mới có thể được nhân rộng trên khắp đất nước. Những chương trình nổi bật do AOP thực hiện như Dự án Phòng chống Sốt xuất huyết – dự án đã đưa AFAP/AOP đến Việt Nam và đưa AFAP/AOP trở thành tổ chức phi chính phủ đi tiên phong trong việc phát triển các chương trình kiểm soát sinh học dựa trên cộng đồng để kiểm soát và ngăn ngừa sốt xuất huyết ở Việt Nam. Đồng thời trong 30 năm qua, AOP cũng đã trực tiếp gióp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa người dân Australia và Việt Nam.
Ông Phan Anh Sơn cũng nhấn mạnh cam kết của Liên hiệp Hữu nghị và PACCOM sẽ tiếp tục đồng hành cùng AOP trong tương lai, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, cần trợ giúp. “Chúng tôi hy vọng tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình vệ sinh, tiếp cận mới đào tạo nghề, xây dựng trường học và nhà tình thương và các chương trình khác.”
| |
4 thành viên của tổ chức AOP nhận Kỷ niệm chương.
Thay mặt Liên hiệp Hữu nghị, ông Phan Anh Sơn đã trao Bằng khen cho AOP và Kỷ niệm chương “Vì hoà bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho 4 thành viên tích cực, gồm: bà Christine Anne Pollard, Giám đốc Tài chính tổ chức AOP tại Australia; bà Christine Dianne Murphy, Giám đốc Chương trình Quốc tế tổ chức AOP tại Australia; ông Jock Harkness, thành viên Hội đồng Quản trị của tổ chức AOP tại Australia; và ông Tạ Văn Tuấn, Trưởng Đại diện tổ chức AOP tại Việt Nam.
Cùng ngày, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị Nguyễn Phương Nga đã tiếp đoàn tổ chức AOP do ông John Kell dẫn đầu tới chào xã giao và chia sẻ về hoạt động của AOP tại Việt Nam.
Mai Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Đào tạo nghề ngắn hạn và kỹ năng mềm cho 2.000 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Hội thảo “Tự chủ chiến lược của châu Âu và hàm ý chính sách cho Việt Nam”: Tập trung 4 chủ đề chính
Đọc nhiều
"Lớp học" tiếng Việt trong căn nhà nhỏ ở Yamagata
Bộ Công an Việt Nam và các đối tác quốc tế chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: Trách nhiệm chung của toàn xã hội
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Trao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Multimedia
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng 26,5%
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai





