Trang phục 54 dân tộc Việt Nam khoe sắc tại miền Tây nước Pháp
|
Mỗi dân tộc có một bộ trang phục truyền thống riêng với dáng vẻ, màu sắc, chất liệu khác nhau tạo nên sự đa dạng của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Linh Hương)
Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình “Trái tim Việt Nam” và đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với hơn 20 hoạt động quảng bá về đất nước, văn hoá và con người Việt Nam do Hội sinh viên Việt Nam tại Nantes (AEVN) và Hội hữu nghị Việt Nam – Loire Atlantique (AVLA) phối hợp tổ chức từ 1-18/2.
Bà Quý Gourmelin, chủ tịch Hội AVLA cho biết các trang phục của 54 dân tộc Việt Nam được giới thiệu trong cuộc triển lãm này nằm trong bộ sưu tập của ông Alain Dussarps, Chủ tịch Hội hợp tác kỹ thuật và văn hóa Pháp (ACOTEC). Vào tháng 11/2016, ông Alain Dusarps đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tặng bằng khen và kỷ niệm chương vì có nhiều cống hiến cho sự phát triển văn hóa Việt Nam tại Pháp.
|
Khách tham quan rất hào hứng tham dự trò chơi tìm kiếm họa tiết trên trang phục và vật dụng. (Ảnh: Linh Hương)
Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó người Kinh chiếm số đông ở đồng bằng và đô thị, còn 53 dân tộc ít người khác chủ yếu sinh sống ở miền núi. Mỗi dân tộc có một bộ trang phục truyền thống riêng với dáng vẻ, màu sắc, chất liệu khác nhau tạo nên sự đa dạng của dân tộc Việt Nam. Song hành cùng các bộ trang phục là các vật dụng thường ngày như giỏ hay rổ rá làm từ mây tre đan, những nhạc cụ truyền thống và đồ trang sức.
Theo bà Quý Gourmelin, chính nét độc đáo này đã thu hút những người dân địa phương đến với cuộc triển lãm. Cuộc triển lãm đã để lại những ấn tượng đẹp cho khách tham dự, những người đã không tiếc lời khen ngợi trong cuốn sổ ghi cảm tưởng và bày tỏ mong ước được đến Việt Nam để tìm hiểu kỹ hơn đời sống của các dân tộc thiểu số.
Một điểm đặc biệt của cuộc triển lãm là khách tham quan được mời tham dự một trò chơi tìm kiếm. Tất cả các trang phục và vật dụng trưng bày triển lãm đều được đánh số thứ tự. Các họa tiết nhỏ đặc trưng được phóng to và in trên giấy phát cho những người chơi. Nhiệm vụ của họ là đi tìm xem những họa tiết nhỏ đó nằm trên trang phục hoặc vật dụng nào.
Những hình ảnh Việt Nam xưa và nay qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Sébastien Laval. (Ảnh: Linh Hương)
Theo ông Jean Michel Desbois, Giám đốc thiết kế chương trình, trò chơi này sẽ kéo dài thời gian tham quan triển lãm của khách. Sự hào hứng của người chơi càng tăng lên khi được thông báo giải thưởng không hề nhỏ dành cho 2 người thắng cuộc: Một camera hành trình GoPro Hero6 gắn trên thiết bị bay không người lái và một máy chơi game PlayStation 4.
Chị Nhung Corbrejaud, điều phối viên chương trình, đã ghi nhận công sức của anh em sinh viên Việt Nam tại Nantes góp phần vào sự thành công của cuộc triển lãm. Với vai trò là cầu nối giữa AEVN và AVLA, chị mong muốn thúc đẩy sự gắn bó càng ngày càng thân thiết giữa cộng đồng sinh viên và bà con Việt kiều, thông qua các chương trình văn hóa hướng về quê hương.
Đến với cuộc triển lãm trang phục 54 dân tộc, khách tham dự cũng có dịp ngắm những hình ảnh Việt Nam xưa và nay qua ống kính của Sébastien Laval. Nhiếp ảnh gia người Pháp này đã dành nhiều thời gian đến các vùng miền khác nhau ở Việt Nam, ghi lại hình ảnh con người, đời sống, phong cảnh bằng ảnh đen trắng.
CTA
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Mở rộng hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Australia trên nhiều lĩnh vực tiềm năng
Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Công tác chuẩn bị bầu cử tại Việt Nam được triển khai chu đáo
Tổng Thư ký Hội hữu nghị Brazil - Việt Nam: Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục thúc đẩy Việt Nam phát triển
Bầu cử tại Việt Nam qua góc nhìn của bạn bè quốc tế: Nền tảng cho ổn định và hợp tác
Đọc nhiều
Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân
Bí thư Chi bộ thôn thế hệ 10X và hành trình làm thay đổi một ngôi làng
Thêm lớp học mới cho học sinh vùng cao Lào Cai từ tình hữu nghị Việt Nam - Azerbaijan
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Bệnh xá đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa cấp cứu kịp thời ngư dân bị giảm áp do lặn sâu
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





