Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:00 | 30/09/2019 GMT+7

TP.HCM sắp có tòa tháp Hữu nghị Việt Nam - Slovakia

aa
Tòa tháp Hữu nghị do Công ty Trách nhiệm hữu hạn CZ Slovakia-Vietnam làm chủ đầu tư đang xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành một biểu trưng cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước Việt Nam-Slovakia.
tphcm sap co toa thap huu nghi viet nam slovakia
Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia TPHCM lần thứ II nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt. Ảnh: Minh Khuê

Ngày 29/9, Hội Hữu nghị Việt Nam - Slovakia TP.Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2019 – 2024 và họp mặt kỷ niệm 27 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992 - 1/9/2019).

Đến dự có Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) Nguyễn Thị Hồng Diễm; Lãnh sự danh dự Cộng hoà Slovakia tại TPHCM Hồ Huy; Đại biện lâm thời Slovakia tại Việt Nam Jozef Cibula.

Trong nhiệm kỳ 2019 -2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia TPHCM tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo… giữa hai nước; không ngừng mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân phù hợp với xu thế đối ngoại nhà nước; phối hợp chặt chẽ Đại sứ quán Slovakia tại Hà Nội và Lãnh sự danh dự Slovakia tại TPHCM trong hoạt động hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhằm củng cố nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Trong đó, Tòa tháp Hữu nghị do Công ty Trách nhiệm hữu hạn CZ Slovakia-Vietnam làm chủ đầu tư đang xây dựng tại TPHCM đang trở thành một biểu trưng cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước Việt Nam-Slovakia.

Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu 21 thành viên vào Ban chấp hành Hội nhiệm 2019-2024. Ông Bùi Quang Hải được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia TPHCM lần thứ II nhiệm kỳ 2019-2024.

tphcm sap co toa thap huu nghi viet nam slovakia
Ông Jozef Cibula, Đại biện lâm thời Slovakia tại Việt Nam phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Xuân Khu

Cùng ngày, HUFO phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 27 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Slovakia.

Phát biểu tại họp mặt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia TPHCM Bùi Quang Hải cho biết: Tiệp Khắc trước đây và Cộng hòa Slovakia ngày nay là nơi đã đào tạo cho đất nước Việt Nam hàng vạn cán bộ khoa học trên nhiều lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, đặc biệt ngành cơ khí, công nghiệp nhẹ.

Nhiều người trong số họ đã trở thành những cán bộ đầu ngành nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng, Nhà nuớc và Chính phủ Việt nam. Ngày nay, những cựu du học sinh Việt Nam tại Tiệp Khắc (Slovakia) đang là những chứng nhân và là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Slovakia.

Ông Bùi Quang Hải nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ là bạn hàng quan trọng của Slovakia ở khu vực Đông Nam Á mà còn là người bạn thân thiết.

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) vừa được ký kết sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Slovakia phát triển ổn định, quan hệ song phương hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển và mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. 9 tháng đầu năm 2019, đạt hơn 711 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước và đưa Slovakia thành một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực Trung và Đông Âu.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Slovakia TP luôn biết ơn và đánh giá rất cao sự ủng hộ và hỗ trợ của Đại sứ quán Slovakia và Lãnh sự quán Slovakia đối với các hoạt động của Liên hiệp Hữu nghị TP và Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia làm tốt chức năng cầu nối hữu nghị giữa nhân dân TPHCM với nhân dân Slovakia, trong đó có Tòa tháp Hữu nghị - một biểu trưng cho tình Hữu nghị truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước Việt Nam – Slovakia được đặt tại TPHCM.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Slovakia TPHCM Bùi Quang Hải chúc cho nhân dân và đất nước Slovakia mãi mãi phồn vinh, phát triển và hạnh phúc; Chúc cho tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

tphcm sap co toa thap huu nghi viet nam slovakia
Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị TPHCM Nguyễn Thị Hồng Diễm tặng hoa chúc mừng Quốc khánh Slovakia. Ảnh: Minh Khuê

Ông Jozef Cibula, Đại biện lâm thời Slovakia tại Việt Nam cho rằng thành tựu trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua có sự đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt, tuy nhiên hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Các doanh nghiệp Slovakia mong muốn có nhiều cơ hội để tìm hiểu, xúc tiến đầu tư và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Ông Jozef Cibula cho rằng, Slovakia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về yêu cầu phát triển và nhân dân hai nước có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, đồng thời tin tưởng với nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước quan hệ hai nước sẽ được thúc đẩy và phát triển hơn nữa trong thời gian tới./.

Xem thêm

tphcm sap co toa thap huu nghi viet nam slovakia Kiều bào quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt tại Slovakia

Những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống của cộng đồng người Việt Nam đã thu hút sự chú ý của những người bản xứ ...

tphcm sap co toa thap huu nghi viet nam slovakia Thị trấn Horne Saliby - Slovakia tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới Slovakia, vùng Trnava cùng chính quyền và nhân dân thị trấn Horne Saliby và ...

tphcm sap co toa thap huu nghi viet nam slovakia Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3: Ông Đoàn Duy Khương tái đắc cử

TĐO - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Slovakia ...

tphcm sap co toa thap huu nghi viet nam slovakia Thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP. HCM và TP Kosice (Cộng hòa Slovakia

TĐO – Ngày 15/11/2016, tại TP. HCM, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong và Thị trưởng TP Kosice (Cộng hòa Slovakia) Richard Rasi ...

Mai Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phong phú hoạt động đón Xuân của người Việt tại Brunei Darussalam, Slovakia, Phần Lan

Phong phú hoạt động đón Xuân của người Việt tại Brunei Darussalam, Slovakia, Phần Lan

Mới đây, người Việt tại các nước: Brunei Darussalam, Slovakia, Phần Lan đã tổ chức chương trình mừng Tết Giáp Thìn 2024.
Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ

Đối ngoại nhân dân đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ

Trong 2 ngày ( 18 -19/1), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2024 - 2029) nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Trao đổi với Tạp chí Thời Đại tại phiên thứ nhất đại hội (ngày 18/1), bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ - cho biết:
Ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Ngô Hạnh Phúc tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp Yên Bái nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 25/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái (Liên hiệp Yên Bái) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động