TP Hồ Chí Minh và Singapore tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 19/10, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 - 20/10.
aa
Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Hà Nội mong muốn hợp tác nhiều lĩnh vực mới với các đối tác của Singapore Hà Nội mong muốn hợp tác nhiều lĩnh vực mới với các đối tác của Singapore
Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng thống Halimah Yacob tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Việt Nam - Singapore có mức cam kết chính trị cao; sự gắn kết mật thiết về lợi ích kinh tế, an ninh và đặc biệt là tình cảm tốt đẹp người dân hai nước dành cho nhau, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, khẳng định quan hệ hai nước đang được kết nối chặt chẽ trên nhiều phương diện tạo thành mạng lưới vững chắc ở cả cấp độ song phương và đa phương. Ông Nguyễn Văn Nên gửi lời cám ơn lãnh đạo, nhân dân Singapore đã hỗ trợ Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua.

Điểm qua tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch COVID-19 bùng phát, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, Thành phố hiện trong tiến trình phục hồi mạnh mẽ và đang triển khai nhiều chương trình hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore.

Về phía Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên khẳng định, Singapore là đối tác quan trọng về thương mại, đầu tư. Các chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các bộ, ngành, doanh nghiệp Singapore thời gian qua rất tích cực, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Tuy nhiên, dư địa của các chương trình, hoạt động giữa hai bên còn rất nhiều, do vậy rất cần tiếp tục triển khai, đẩy mạnh hợp tác có chiều sâu, mang tính lâu dài.

Song song với các hoạt động kinh tế, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng chia sẻ các hoạt động giao lưu, kết nối trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch giữa Việt Nam - Singapore ngày càng đi vào chiều sâu; các vấn đề về y tế, khám điều trị bệnh; các hoạt động chuyển giao công nghệ, khoa học ngày càng thể hiện rõ nét…, cho thấy sự quan tâm sâu sắc giữa lãnh đạo hai nước, cũng như các cấp bộ, ngành, nhân dân hai nước.

Về những khó khăn, thách thức Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt, như: kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, biến đổi khí hậu, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên bày tỏ mong muốn Singapore hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện hành chính công, dịch vụ công; giải quyết các vấn đề về năng lượng tái tạo, năng lượng xanh; xây dựng kết cấu hạ tầng, khắc phục biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Cám ơn lãnh đạo, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành nhiều tình cảm đón tiếp nồng ấm, nhiệt thành dành cho Đoàn và cá nhân mình, Tổng thống Singapore Halimah Yacob bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm Thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng Thành phố đã phục hồi nhanh chóng, hiệu quả sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. Điều này cho thấy sự lãnh đạo đúng đắn cùng với những nỗ lực, quyết tâm của lãnh đạo và người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao mục tiêu hướng tới xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính kinh tế của cả nước và khu vực, song Tổng thống Halimah Yacob cũng chia sẻ những khó khăn, thách thức Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối diện về hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật…

Theo Tổng thống Halimah Yacob, Singapore đã trải qua giai đoạn này cùng những thách thức chung về giao thông, biến đổi khí hậu và đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo… Thành phố Hồ Chí Minh cần có chính sách tốt để thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore. Thông qua đó, các hoạt động hợp tác không chỉ giúp phát triển kinh tế của địa phương, còn giải quyết những khó khăn Thành phố Hồ Chí Minh đang đối mặt.

Tổng thống Halimah Yacob cho biết rất nhiều doanh nghiệp Singapore mong muốn đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh bởi có nguồn nhân lực trẻ, điều kiện sinh sống và đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố. Singapore luôn đồng hành cùng Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong quá trình thúc đẩy cùng nhau phát triển.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh - Singapore đạt gần 8 tỷ USD. Tổng số vốn đăng ký đầu tư từ Singapore vào Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đạt 11,9 tỷ USD, xếp thứ 1/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đăng ký đầu tư tại Thành phố.
Tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa Việt Nam - Croatia Tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa Việt Nam - Croatia
Ngày 11/10/2022, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Croatia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc Hội đàm với Thủ tướng Croatia Andrej Plenković.
"Thành quả kỳ diệu" và "bước tiến chiến lược" trong tăng cường hợp tác Việt Nam - Singapore
Nhân dịp Tổng thống CH Singapore Halimah Yacob và Phu quân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 16-20/10, phóng viên TTXVN tại Singapore đã phỏng vấn Phó Giáo sư Simon Tay, Giám đốc Viện Các vấn đề quốc tế Singapore (SIIA), và Phó Giáo sư Vũ Minh Khương thuộc Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore).
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, chiều 10/9 (giờ địa phương), tại Điện Élysée, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...