Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
15:26 | 04/01/2019 GMT+7

Tp. Hồ Chí Minh: Cùng ôn lại 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam

aa
Sáng 4/1, tại Nhà hát Thành phố, số 7 Công trường Lam Sơn, Q.1 đã diễn ra buổi họp mặt kỉ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979-7/1/2019) do UBND TP.HCM cùng Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM (HUFO) và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM tổ chức.

Tham dự buổi họp mặt, về phía Việt Nam có bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước, ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bà Trần Hoàng Khánh Vân – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.HCM (HUFO), ông Trương Minh Nhựt – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM.

Về phía Campuchia có ông IM Hen – Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM cùng đại diện các cơ quan Campuchia đang hoạt động tại TP.HCM và các bạn sinh viên Campuchia hiện đang sinh sống, học tập tại TP.HCM.

tp ho chi minh cung on lai 40 nam ngay chien thang chien tranh bao ve bien gioi tay nam

Các tiết mục múa đặc sắc do Đoàn ca múa nhạc Bông Sen và các bạn sinh viên Campuchia đang theo học tại TP.HCM đã mở màn cho buổi họp mặt đầy ý nghĩa.

Ngày 7/1/1979 đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, của tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia, đưa Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, bước vào một kỉ nguyên mới: độc lập tự do, hồi sinh.

10 năm tiếp theo, Việt Nam đã giúp nước bạn khôi phục kinh tế, ổn định xã hội, đánh tan tàn quân Pôn Pốt, bảo vệ vững chắc hòa bình, độc lập đất nước Campuchia. Đó là đóng góp quan trọng, giúp xây dựng và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Campuchia ngày càng bền chặt.

tp ho chi minh cung on lai 40 nam ngay chien thang chien tranh bao ve bien gioi tay nam

Ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ, Campuchia luôn là bàn đạp, là chỗ dựa chí tình, chí nghĩa cho Cách mạng Việt Nam.

Các chuyến thăm và thỏa thuận của các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia đã nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Mới đây, Thủ tướng Hun Sen đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, khẳng định sự hợp tác toàn diện, lâu dài và bền vững giữa hai nước.

“Sự phát triển tiến bộ trên nhiều lĩnh vực của Campuchia trong 40 năm qua là có sự giúp đỡ, ủng hộ của Việt Nam đối với nhân dân Campuchia. Đất nước chúng tôi mãi mãi ghi nhớ công ơn giúp đỡ của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam anh hùng đã hi sinh xương máu, giúp giải phóng nhân dân và Tổ quốc Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt”, ông IM Hen – Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM bày tỏ.

tp ho chi minh cung on lai 40 nam ngay chien thang chien tranh bao ve bien gioi tay nam

Ông IM Hen – Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM bày tỏ sự trân trọng trước công ơn giúp đỡ của Việt Nam đối với Campuchia.

Hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng tiếp tục được mở rộng, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều năm 2018 tăng khá, đạt 4,5 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư đăng kí của Việt Nam vào Campuchia đạt 3,5 tỷ USD với hơn 210 dự án, xếp thứ 5 trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại Campuchia và là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia, tập trung trên các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng,…

tp ho chi minh cung on lai 40 nam ngay chien thang chien tranh bao ve bien gioi tay nam

Buổi họp mặt thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Campuchia.

Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia TP.HCM đã thành lập được 40 năm với hơn 2000 hội viên. Hội được nhiều đơn vị đánh giá cao và khen thưởng: 2 quân chương Đại tướng quân của Nhà vua Campuchia, Bằng khen Thủ tướng và UBND Thành phố cho tập thể và cá nhân, Bằng khen của Liên hiệp Hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Trung ương,…

Đỗ Quyên

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động