Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:26 | 31/12/2017 GMT+7

Top 6 trực thăng vũ trang đáng sợ nhất TG: Trung Quốc xếp ở vị trí nào?

aa
Gần đây, cư dân mạng Nga đã đưa ra danh sách 6 trực thăng vũ trang đáng sợ nhất thế giới năm 2017.

Ngoài mẫu trực thăng quen thuộc như AH-64 Apache của Mỹ và Ka-52 của Nga ra, trực thăng vũ trang Z-10 của Trung Quốc cũng được liệt kê vào danh sách này.

1 Trực thăng vũ trang AH-64 Apache (Mỹ)

top 6 truc thang vu trang dang so nhat tg trung quoc xep o vi tri nao

Trực thăng AH-64 có kết cấu thân mạnh mẽ, tập trung vào khả năng chống thiệt hại trong tác chiến.

Phía dưới mũi máy bay trang bị một pháo M230 30 mm, có thể bắn đạn xuyên giáp cỡ nhỏ. Trên máy bay có 2 giá treo, có thể mang tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire hoặc thiết bị phóng rocket Hydra-70, hỏa lực rất mạnh.

2. Trực thăng vũ trang Ka-52 Hokum-B (Nga)

top 6 truc thang vu trang dang so nhat tg trung quoc xep o vi tri nao

Ka-52 Hokum là trực thăng vũ trang 2 chỗ ngồi đặt song song và sử dụng 2 cánh quạt đồng trục quay ngược chiều nhau, được thiết kế bởi cục thiết kế Kamov Liên Xô (hiện là công ty trực thăng Nga).

Đặc điểm lớn nhất của nó là sử dụng hệ thống ứng cứu khẩn cấp cho phi công với ghế phóng thoát hiểm. Ngoài ra, vị trí 2 động cơ của Ka-52 đặt tương đối xa nhau, giảm thiểu khả năng hai động cơ bị bắn cùng lúc, nâng cao khả năng sinh tồn.

3. Trực thăng vũ trang Mi-28 Havoc (Nga)

top 6 truc thang vu trang dang so nhat tg trung quoc xep o vi tri nao

Mi-28 là trực thăng tấn công 2 ghế ngồi song song được phát triển bởi cục thiết kế Mil của Nga, buồng lái của trực thăng Mi-28 trang bị giáp hợp kim ti tan và được tích hợp hệ thống thoát hiểm khẩn cấp cho phi công.

Mi-28 có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, mẫu cải tiến mới nhất là Mi-28N có khả năng tác chiến trong đêm, chỉ thua kém trực thăng tấn công AH-64E của Mỹ.

4. Trực thăng vũ trang Eurocopter Tiger EC 665 (châu Âu)

top 6 truc thang vu trang dang so nhat tg trung quoc xep o vi tri nao

Máy bay trực thăng tấn công Eurocopter Tiger là sản phẩm hợp tác của các tập đoàn hàng đầu châu Âu.

Theo yêu cầu của các nước châu Âu, trực thăng Tiger được phân thành 2 phiên bản, tấn công và hỗ trợ hỏa lực.

Hiện nay trực thăng vũ trang Tiger chủ yếu được trang bị cho các nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Australia. Nó từng được triển khai trong cuộc chiến tại Afghanistan, Libya và Mali.

Trực thăng Eurocopter Tiger được trang bị các loại vũ khí như tên lửa chống tăng AGM-114 Hellfire, tên lửa chống tăng PARS3-LR, tên lửa đối không Mistral, Rocket 70 mm Hydra, Rocket 68 mm SNEB.

5. Trực thăng vũ trang AH-1Z Viper (Mỹ)

top 6 truc thang vu trang dang so nhat tg trung quoc xep o vi tri nao

Quân đội Mỹ đã mua tổng cộng 200 trực thăng vũ trang AH-1Z, chủ yếu phục vụ trong lực lượng thủy quân lục chiến.

AH-1Z được trang bị động cơ và hệ thống cánh quạt mới, nó còn có thiết bị điện tử hàng không phiên bản nâng cấp, thiết bị truyền lực công suất lớn và hệ thống ngắm mục tiêu mới. Ngoài ra, máy bay còn ứng dụng công nghệ chống bức xạ hồng ngoại.

AH-1Z trang bị pháo 3 nòng cỡ 20mm, có thể mang được 16 quả tên lửa dẫn đường chống tăng Hellfire, nó còn có thể mang rocket không dẫn đường và 2 tên lửa không đối không Sidewinder.

6. Trực thăng vũ trang WZ-10 (Trung Quốc)

top 6 truc thang vu trang dang so nhat tg trung quoc xep o vi tri nao

WZ-10 là trực thăng tấn công hạng nặng hiện đại nhất do Trung Quốc sản xuất trên cơ sở thiết kế của hãng Kamov Helicopter (Nga).

WZ-10 được thiết kế với vai trò chủ yếu là tác chiến chống xe tăng, vai trò thứ yếu là khả năng không đối không ở tầm thấp khi cần. Hỏa lực gồm pháo tự động 30mm, tên lửa dẫn đường chống tăng HJ-8/9/10 và tên lửa không-đối-không TY-90. Ngoài ra, nó có thể mang theo các pod rocket.

WZ-10 có thể đạt tốc độ tối đa 300km/h, tốc độ hành trình 250km/h, tầm bay 800km, trần bay 6 km.

Theo ông Wu Chengfa, Phó giám đốc thiết kế máy bay trực thăng WZ-10, mẫu trực thăng của Trung Quốc có những khả năng tương tự như trực thăng Eurocopter Tiger châu Âu. Vì thế, nó không hề yếu thế nếu phải đối đầu với trực thăng Apache của Mỹ trong một cuộc không chiến.

Trong khi đó, báo chí Hàn Quốc cho rằng trực thăng WZ-10 đã lạc hậu do thời gian nghiên cứu quá lâu, áp dụng kỹ thuật không phù hợp với chiến thuật truyền thống và lực lượng quân đội đông đảo của Trung Quốc.

Thực tế cũng cho thấy trực thăng WZ-10 đã không ít lần gặp trục trặc trong quá trình hoạt động.

Khang Minh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.
Thời tiết hôm nay (24/6): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Thời tiết hôm nay (24/6): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngaày 25/6 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

35 suất học bổng Chính phủ du học tại Vương quốc Campuchia năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về 20 suất học bổng học đại học và sau đại học và 15 suất học bổng học tiếng Khmer tại Campuchia.

Đọc nhiều

Trung Quốc và Italia khởi động nhiều dự án giao lưu nhân văn tại Rome

Trung Quốc và Italia khởi động nhiều dự án giao lưu nhân văn tại Rome

Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) vừa tổ chức nhiều sự kiện giao lưu nhân văn tại Rome, Italia đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.
Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lào Cai

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài góp phần thúc đẩy phát triển bền vững tại Lào Cai

Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 114 chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) với tổng giá trị cam kết đạt 20,1 triệu USD, trong đó giải ngân ước đạt gần 16,6 triệu USD. Nguồn viện trợ này trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội và phát triển bền vững tại địa phương.
Sinh viên Việt Nam sống trách nhiệm, học tập nghiêm túc tại Lào

Sinh viên Việt Nam sống trách nhiệm, học tập nghiêm túc tại Lào

Ngày 28/6, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng lãnh đạo các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán, Đảng ủy và các đơn vị chức năng đã thăm và làm việc với Đoàn Du học sinh Việt Nam đang học tập tại Đại học Quốc gia Lào.
Tin quốc tế ngày 29/6: G7 nhất trí tránh tăng thuế các công ty Mỹ

Tin quốc tế ngày 29/6: G7 nhất trí tránh tăng thuế các công ty Mỹ

G7 nhất trí tránh tăng thuế các công ty Mỹ; biểu tình tại Tel Aviv (Israel) đòi chấm dứt chiến tranh Gaza, trả tự do cho con tin... là tin quốc tế nổi bật ngày 29/6.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động