Tổng thống Philippines đặt dấu chấm hết cho quan hệ với Mỹ
"Tôi tuyên bố tách khỏi Mỹ... cả về quân sự và kinh tế" - ông Duterte phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân của Trung Quốc, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ và đại biểu giới doanh nghiệp 2 nước Trung Quốc - Philippines.
"...có lẽ tôi cũng sẽ đến Nga để nói chuyện với (Tổng thống Nga) Putin rằng 3 nước chúng ta có thể chống lại cả thế giới: Trung Quốc, Philippines và Nga" - ông Duterte nhấn mạnh thêm.
Tuyên bố trên được Tổng thống Duterte đưa ra trong chuyến thăm Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Cùng đi với ông Duterte, có hơn 200 doanh nhân hàng đầu Philippines, với mục đích mở đường cho cái mà ông gọi là một liên minh thương mại mới giữa 2 nước.
Ông Duterte đang nỗ lực nối lại quan hệ với Trung Quốc, chỉ 3 tháng sau khi Tòa Trọng tài Thường trực quốc tế (PCA) ra phán quyết bác bỏ yêu sách "chủ quyền lịch sử" của Bắc Kinh đối với Biển Đông, trong vụ Philippines kiện Trung Quốc.
Động thái này đã đánh dấu sự đảo ngược trong chính sách đối ngoại của Philippines - vốn luôn coi Mỹ là đồng minh lâu năm và tin cậy - kể từ khi nhà lãnh đạo 71 tuổi nhậm chức ngày 30/6.
Bước ngoặt trong quan hệ Philippines - Trung Quốc
|
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (áo đen, thứ 2 từ trái sang) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự hôm 20/10. (Ảnh: Reuters)
Theo Reuters, Trung Quốc đã tiếp đón nhà lãnh đạo Philippines một cách trọng thị, hơn hầu hết các nhà lãnh đạo khác. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gọi chuyến thăm của ông Duterte là "một dấu mốc" trong quan hệ 2 nước.
Ông Tập thậm chí còn nói với ông Duterte rằng Trung Quốc và Philippines là "anh em", và 2 bên có thể cùng giải quyết các tranh chấp một cách thích hợp, dù ông không đề cập trực tiếp tới vấn đề Biển Đông.
"Tôi hy vọng rằng chúng ta (Trung Quốc và Philippines) có thể đáp ứng nguyện vọng của người dân, và coi chuyến thăm lần này là cơ hội để thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Philippines trở lại, trên nền tảng của sự thân thiện và những tiến bộ" - Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu.
Về phần mình, trong cuộc gặp, Tổng thống Duterte tuyên bố rằng mối quan hệ Philippines - Trung Quốc đã bước sang "một mùa xuân mới" - hãng tin Reuters cho hay.
Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Zhenmin cho biết vấn đề tranh chấp Biển Đông sẽ không "phủ bóng" lên mối quan hệ giữa 2 nước: "Hai bên đồng thuận rằng sẽ theo đuổi đối thoại song phương và tham khảo ý kiến lẫn nhau trong việc tìm kiếm cách giải quyết vấn đề Biển Đông".
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với hầu hết diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của nhiều quốc gia khác trong khu vực, trong đó có Việt Nam, Brunei, Malaysia và chính Philippines.
Năm 2012, Bắc Kinh đã tự ý chiếm đóng bãi cạn Scarborough - mà nước này đang có tranh chấp chủ quyền với Philippines, đồng thời ngăn cản ngư dân Philippines tiếp cận ngư trường tại khu vực này.
Thứ trưởng Liu cho biết vấn đề nói trên đã không được các nhà lãnh đạo 2 nước thảo luận, đồng thời không trả lời câu hỏi rằng liệu các ngư dân Philippines có thể đi vào bãi cạn Scarborough hay không. Ông Liu chỉ cho biết 2 bên đã nhất trí về hoạt động bảo vệ bờ biển và hợp tác nghề cá.
Những lo ngại của chính quyền Mỹ
|
Tổng thống Philippines Duterte trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm 20/10. (Ảnh: Reuters)
Những phát biểu vừa qua của ông Duterte sẽ làm dấy lên mối lo ngại đối với Mỹ, trong bối cảnh Washington coi Manila là đồng minh quan trọng trong chiến lược "tái cân bằng" các nguồn lực của nước này tại châu Á.
Chính quyền Mỹ từng ký kết một thỏa thuận với người tiền nhiệm của ông Duterte, theo đó cho phép binh sĩ Mỹ đồn trú tại căn cứ quân sự của Philippines. Sau những tuyên bố của nhà lãnh đạo Philippines, nhiều người nghi ngại rằng thỏa thuận nói trên có thể sẽ bị phá vỡ.
Từ Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang "bối rối" trước phát biểu của ông Duterte tại Trung Quốc. Washington sẽ tìm kiếm một lời giải thích khi ông Daniel Russel - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương - thăm Thủ đô Manila (Philippines) vào cuối tuần này.
"Chúng tôi sẽ phải tìm kiếm một lời giải đáp thỏa đáng về những gì tổng thống (Duterte) muốn nói tới khi ông tuyên bố tách khỏi Mỹ. Đối với chúng tôi, phát biểu này là chưa có ý nghĩa rõ ràng và chính xác" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nhấn mạnh.
Bộ trên cũng như Nhà Trắng đều cho rằng động thái của Tổng thống Duterte đã mâu thuẫn với quan hệ gần gũi, đồng minh lâu năm giữa 2 nước. Tuy nhiên, Washington vẫn sẽ hoan nghênh việc Philippines và Trung Quốc nâng tầm quan hệ.
"Liên minh Mỹ - Philippines được xây dựng trên 70 năm lịch sử, những mối ràng buộc sâu sắc và một danh sách dài các vấn đề bảo mật mà 2 bên cùng chia sẻ" - người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz phát biểu trước báo giới, lưu ý rằng Manila chưa hề yêu cầu Washington thay đổi quan hệ hợp tác song phương.
Vài giờ sau phát biểu của ông Duterte, nhà hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của ông đã phát đi một tuyên bố, trong đó nói rằng: Philippines sẽ không quay lưng lại với phương Tây.
"Chúng tôi sẽ duy trì quan hệ với phương Tây, nhưng chúng tôi mong muốn hội nhập mạnh mẽ hơn với các nước láng giềng. Chúng tôi chia sẻ văn hóa và sự hiểu biết sâu sắc hơn với các nước trong khu vực" - Bộ trưởng Tài chính Philippines Carlos Dominguez và Bộ trưởng Kế hoạch Kinh tế Ernesto Pernia cho biết.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 19/2: Hải quân Iran và Nga sắp tập trận chung tại biển Oman, nổ pháo hoa tại Trung Quốc khiến 12 người thiệt mạng
Chương trình Gala mừng Xuân vang lên khúc nhạc cát tường
CMG hoàn thành toàn bộ 5 buổi tổng duyệt Gala mừng Xuân 2026
Tin quốc tế ngày 15/2: Mỹ rút lại danh sách doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ quân đội Trung Quốc, Mỹ sẵn sàng phương án tấn công Iran nhiều tuần
Đọc nhiều
Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






