Tổng Lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tiềm năng, định hướng phát triển của Cần Thơ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 6/9, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - có buổi tiếp và làm việc với bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ.
aa
Đồng bằng sông Cửu Long sắp có Viện Khoa học sức khỏe đầu tiên do doanh nghiệp đầu tư
Cần Thơ: Thí điểm mô hình “Trường học xanh, giảm thiểu rác thải”

Tại buổi làm việc, bà Alexandra Smith - Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh - cho biết, mục đích của chuyến công tác đến thành phố Cần Thơ lần này nhằm tìm hiểu thêm thông tin về tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển của thành phố Cần Thơ để có thể khai thác tối đa các thỏa thuận mà Anh và Việt Nam đã ký kết, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giữa hai quốc gia sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12/2024. Đồng thời, thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại giữa doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tiềm năng, định hướng phát triển của Cần Thơ
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trao đổi thân mật tại buổi tiếp.

Bà Alexandra Smith cũng đánh giá cao sự hợp tác giữa Anh và thành phố Cần Thơ trong lĩnh vực giáo dục và y tế, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết: Theo định hướng phát triển, đến năm 2030 Cần Thơ phấn đấu trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các lĩnh vực thương mại dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như chuyên sâu về y tế, giáo dục đứng đầu trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì thế, những nội dung mà bà Alexandra Smith quan tâm rất phù hợp với tình hình thực tế của Cần Thơ.

Theo ông Nguyễn Thực Hiện, Cần Thơ được đánh giá là trung tâm đào tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố cũng đang hợp tác với các trường đại học danh tiếng của Vương quốc Anh và thế giới để nâng cao chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang phát triển thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng với nhiều bệnh viện lớn được đầu tư trang thiết bị hiện đại, tiên tiến của thế giới.

Ông Nguyễn Thực Hiện mong muốn trên cương vị của mình, bà Tổng Lãnh sự sẽ giúp thành phố kêu gọi các trường đại học danh tiếng thế giới của Anh hợp tác với các trường đại học của thành phố, đặc biệt là Trường Đại học Cần Thơ để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho Đồng bằng sông Cửu Long. Cần Thơ cũng mong muốn hợp tác sâu rộng với các đối tác Vương quốc Anh để hướng tới đạt mục tiêu vào năm 2030 sẽ có một số bệnh viện trở thành bệnh viện trọng điểm của vùng và cả nước.

* Chiều cùng ngày, Bà Alexandra Smith đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Tại đây, bà Alexandra Smith đánh giá cao trước các thành tựu mà ngành y tế Cần Thơ nói chung, Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ nói riêng đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đến định hướng hợp tác về chuyển đổi số trong ngành y tế; mở một trường đào tạo khối ngành sức khỏe chuẩn quốc tế; vận hành hệ thống xử lý rác thải y tế hiện đại ngay tại Cần Thơ.

Tổng Lãnh sự Anh tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm tiềm năng, định hướng phát triển của Cần Thơ
Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Bà Alexandra Smith cho biết, sau chuyến công tác của lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam sang thăm và làm việc tại Vương Quốc Anh vào tháng 3/2023, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh đã kết nối các đối tác quan trọng về Việt Nam xem xét cơ hội hợp tác cùng phát triển, trong đó có Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ. Cụ thể, hai đối tác Vương quốc Anh là Tập đoàn TTP (cung cấp giải pháp phần mềm số hóa trong Y tế) và Công ty Inciner8 (xử lý rác thải không gây ô nhiễm môi trường) sẽ hợp tác cùng Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ trong lĩnh vực chuyển đổi số và xử lý rác thải y tế.

Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Chí Cường - Giám đốc bệnh viện - cho biết, thời gian qua, bệnh viện đã tích cực thực hiện số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh, vận hành bệnh viện, mang lại hiệu quả rõ rệt. Các phần mềm do Tập đoàn TTP cung cấp như: system one, bệnh án điện tử (EMR), các dịch vụ tiện ích hỗ trợ bệnh nhân tại nhà… đáp ứng nhu cầu chuyên môn và quản lý bệnh viện, gia tăng sự tương tác của người bệnh và nhân viên y tế. Tất cả các thông tin về bệnh nhân được tích hợp vào hệ thống, có thể truy xuất nhanh chóng.

Về vấn đề xử lý chất thải y tế, đốt rác thải không gây ô nhiễm môi trường công nghệ cao theo chuẩn châu Âu, ông Trần Chí Cường cho biết hiện bệnh viện đang vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý rác thải y tế do Công ty Inciner8 cung cấp. Hệ thống này cho phép xử lý 1.000kg rác thải y tế đầu vào trở thành 50kg tro xỉ đầu ra, có thể ép thành gạch lót đường chuẩn quy định. Trong thời gian tới, khi hệ thống này được nghiệm thu và nhân rộng trong khu vực sẽ giúp các đơn vị xử lý rác thải y tế tại nguồn một cách an toàn, không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, lãnh đạo bệnh viện cũng đánh giá cao việc thúc đẩy hợp tác đa bên để Cần Thơ sẽ có một địa điểm đào tạo nhân lực khối ngành sức khỏe chuẩn quốc tế. Đây có thể là trường của Việt Nam hoặc là chi nhánh của trường quốc tế, đơn cử như Trường Đại học Cambridge. Khi có được mô hình này sẽ nâng tầm y tế Việt Nam, chấm dứt tình trạng các bác sĩ Việt Nam phải tái đào tạo và thực hành lâm sàng khi có nhu cầu làm việc tại các nước phát triển.

Lần đầu tiên cuộc thi “Thiết kế cầu thép châu Á 2024” diễn ra tại Việt Nam Lần đầu tiên cuộc thi “Thiết kế cầu thép châu Á 2024” diễn ra tại Việt Nam
Ngày 27/8, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Cuộc thi thiết kế cầu thép châu Á 2024 (Asia Bridge Competition 2024 2024), do Trường Đại học Cần Thơ đăng cai tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi “Thiết kế cầu thép châu Á 2024” diễn ra tại Việt Nam.
Cần Thơ phấn đấu đến 2030 không còn hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số Cần Thơ phấn đấu đến 2030 không còn hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số
Đó là một trong những mục tiêu được Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) thành phố Cần Thơ lần thứ IV năm 2024 đề ra nhằm thực hiện công tác, chính sách dân tộc giai đoạn 2024 -2029 trên địa bàn thành phố.
Kết nối giao thương giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương với các tỉnh ĐBSCL Kết nối giao thương giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương với các tỉnh ĐBSCL
Chiều 29/8, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội nghị kết nối giao thương giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được củng cố, việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước, có ý nghĩa quan trọng trong vun đắp nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...