Chủ tịch nước Tô Lâm: Mở ra động lực hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Anh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Iain Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.
aa
Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ các nước thuộc Tổ chức các quốc gia Turkic
Chủ tịch nước Tô Lâm: Mở ra động lực hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Anh
Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng trước sự phát triển ngày càng hiệu quả và sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh. Trong bối cảnh Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ với Vương quốc Anh, quốc gia có tiếng nói quan trọng trên thế giới và triển khai nhiều chính sách tăng cường hợp tác với khu vực nói chung và với Việt Nam nói riêng, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bộ ngành, địa phương; xây dựng và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác trong hàng loạt các lĩnh vực như chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng; phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá hợp tác thương mại - đầu tư, lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ song phương, đã đạt được những bước tăng trưởng tích cực dưới tác động của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Anh. Việc Vương quốc Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sẽ góp phần mở ra động lực hợp tác mới trong hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước. Trong bối cảnh Việt Nam đang là điều phối viên quan hệ ASEAN - Vương quốc Anh, Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa Anh và khu vực.

Nhằm phát huy nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong thời gian tới, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; đẩy mạnh hợp tác về an ninh - quốc phòng; tạo thuận lợi cho các hoạt động hợp tác thương mại - đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước; đề nghị Vương quốc Anh, trên cương vị là nước điều phối quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm G7, tiếp tục tích cực hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để hiện thực hóa mục tiêu về trung hòa các-bon vào năm 2050.

Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo khi ngày càng có nhiều sinh viên, học sinh Việt Nam học tập tại Vương quốc Anh và có nhiều chương trình hợp tác giữa các trường đại học và cơ sở giáo dục hai nước, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hoạt động hợp tác phong phú, đa dạng về văn hóa, du lịch và thể thao nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nói chung.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp, Đại sứ Iain Frew khẳng định Chính phủ mới của Anh sẽ tiếp nối các chính sách đối ngoại của Chính phủ tiền nhiệm, đặt trọng tâm vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ưu tiên thúc đẩy quan hệ với khu vực ASEAN và Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Đại sứ Iain Frew bày tỏ ấn tượng trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của Việt Nam tại khu vực và quốc tế cũng như tin tưởng vào triển vọng hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ những đánh giá và ý kiến của Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Iain Frew khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác giữa hai nước và đồng thời cũng là những lĩnh vực Vương quốc Anh có thế mạnh như giáo dục - đào tạo, tài chính, chuyển đổi năng lượng...

Đại sứ Iain Frew nhấn mạnh Vương quốc Anh cam kết và mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để cùng giải quyết các thách thức chung, nhất là về ứng phó với biến đổi khí hậu; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, với Việt Nam trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Trên phương diện hợp tác tại các diễn đàn đa phương và khu vực, Đại sứ Iain Frew chia sẻ quan điểm của Việt Nam về giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước về Luật biển 1982, qua đó góp phần đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của các quốc gia trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Iain Frew cảm ơn và mong muốn Chủ tịch nước và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp chặt chẽ nhằm hỗ trợ Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả.

"Chuyến thăm của Chủ tịch nước tới Lào và Campuchia đã thành công về mọi mặt"
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trong vòng chưa đầy 3 ngày thăm Lào và Campuchia, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chương trình hoạt động dày đặc với 32 hoạt động, với các cuộc hội đàm, hội kiến...
Truyền thông Lào, Campuchia đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm Truyền thông Lào, Campuchia đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm
Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 11-13/7. Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông Lào và Campuchia đã liên tục đưa tin đậm nét, đánh giá cao kết quả chuyến thăm này sẽ góp phần tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam trên tất cả mọi lĩnh vực.

Theo Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-nuoc-to-lam-mo-ra-dong-luc-hop-tac-moi-trong-quan-he-viet-nam-anh-20240717201924696.htm

Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Kỳ vọng mở rộng hợp tác công nghệ, tạo thuận lợi cho thương mại Việt - Nga

Trước chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà ngoại giao, chính khách và chuyên gia hai nước nêu những hướng hợp tác cụ thể về thương mại, đầu tư, công nghệ, triển khai dự án và đào tạo nhân lực.
Thủ tướng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Thủ tướng: Đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học

Theo Thủ tướng, năm học 2026-2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục.
Thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027

Nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:
Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ

Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ

Theo TTXVN, ngày 3/9, tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp ông Saito Hiroaki, Hạ Nghị sĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Hạ viện Nhật Bản, cùng các nghị sĩ đại diện Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Liên minh Cải cách Trung dung Nhật Bản. Hai bên trao đổi về thúc đẩy hợp tác trong khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

[Infographic] Định hướng của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Giai đoạn 2019 - 2026 đánh dấu bước phát triển mới về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác đối ngoại, trong đó có đối ngoại nhân dân
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...