Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith ghi nhận đóng góp, hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sáng 29/6, trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đã tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Ban Liên lạc Hội cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
aa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Sáng 28/6, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì lễ đón.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến Hà Nội bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đến Hà Nội bắt đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam
Đúng 8h15 ngày 28/6, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã dành thời gian tiếp đoàn, điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các đồng chí chuyên gia và quân tình nguyện đã có thời gian cống hiến, công tác và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith ghi nhận đóng góp, hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thân mật tiếp ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng thời, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào trong thời gian qua đã quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Mặt trận, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tổ chức hữu nghị của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith ghi nhận đóng góp, hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chúc mừng thành công Đại hội Đảng của Lào, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên để sang thăm ngay sau khi hai nước tổ chức thành công Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, một lần nữa cho thấy tình cảm thủy chung, son sắt, nồng ấm và gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

Thông tin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ông Đỗ Văn Chiến cho biết: Thời gian qua, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như thanh niên, phụ nữ, công đoàn, nông dân, cựu chiến binh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam- Lào đã phối hợp với các đối tác tương đồng của Lào triển khai nhiều hoạt động với những hình thức, nội dung phong phú, thiết thực, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, giáo dục, tuyên truyền trong quảng đại quần chúng nhân dân, bồi dưỡng, vun đắp mối quan hệ đặc biệt vĩ đại Việt Nam - Lào; đồng thời phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên.

Chia sẻ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, nhân dân Việt Nam vui mừng, phấn khởi khi Lào là một trong những quốc gia đã kiểm soát rất tốt dịch COVID-19. Bên cạnh đó, dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, song một số tổ chức, doanh nghiệp của Lào đã chung tay hỗ trợ Việt Nam cả về tiền và hiện vật để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Mong muốn tiếp tục được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sự phối hợp trong công tác Mặt trận giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Thongloun Sisoulith sẽ giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith ghi nhận đóng góp, hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam
Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Ban Liên lạc Hội cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ sự coi trọng đối với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Xuphanuvông kính yêu gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước cùng nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, trong đó có hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh, đánh giá cao những thành tựu công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua; đặc biệt là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc vận động, tập hợp và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ghi nhận những đóng góp, hy sinh của đội ngũ chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mong muốn thế hệ trẻ hai nước tiếp tục được tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, mối quan hệ liên minh chiến đấu giữa Việt Nam - Lào để ý thức hơn nữa trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mong muốn, với trách nhiệm của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức thành viên, tổ chức hữu nghị sẽ tích cực phối hợp hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước; tăng cường thúc đẩy các hoạt động phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa các Mặt trận ở cấp địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 29/6/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ (đường Bắc Sơn, Hà Nội) nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Triển khai xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Viêng-chăn Triển khai xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Viêng-chăn
Chiều 28/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

mattran.org.vn
Nguồn: mattran.org.vn

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...