Tọa đàm "Giới thiệu lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam"
| Cuốn sách“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản bằng 7 ngoại ngữ là cơ hội thông tin đến độc giả trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế hình ảnh đất nước, con người, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam. Đây là phát biểu của ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại lễ ra mắt cuốn sách ngày 19/5 tại Hà Nội. |
| Hơn 80 nhà khoa học Việt Nam và Trung Quốc, tham gia Hội thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề “Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Trung Quốc và những đóng góp đối với thế giới” diễn ra vào ngày 6-7/6/2023 tại Hà Nội. |
![]() |
| Toàn cảnh tọa đàm bàn tròn “Giới thiệu lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam”. |
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, các diễn giả chính tại cuộc tọa đàm gồm Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Italy Mauro Alboresi, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Tái lập Cộng sản Italy Stefano Galieni, đại diện đảng Dân chủ Ugo Papi và ông Giulio Chinappi, đại diện nhà xuất bản Anteo Edizioni đang tiến hành việc dịch sang tiếng Italy để phát hành cuốn sách “Lý thuyết và thực hành chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tuyển tập các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng bày tỏ vui mừng, chào đón và cảm ơn các đại biểu đến tham dự tọa đàm bàn tròn và cho rằng buổi tọa đàm có ý nghĩa quan trọng, bổ ích, giúp tăng cường hiểu biết về Việt Nam và con đường xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam lựa chọn, đóng góp vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Italy.
Mở đầu cuộc tọa đàm, đồng chí Phạm Văn Linh trình bày lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam. Đồng chí chia sẻ rằng xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới. Đó chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi.
![]() |
| Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương tặng quà lưu niệm cho Ủy viên Ban chấp hành Đảng Tái lập Cộng sản Italy Stefano Galieni. |
Đồng chí cho rằng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành quả lý luận quan trọng của gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.
Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường Việt Nam là phải gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là: không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế Việt Nam phát triển liên tục với tốc độ tương đối cao trong suốt gần 40 năm qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng 7%/năm. Quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) không ngừng được mở rộng, năm 2022 đạt khoảng 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.100 USD, tỷ lệ đói nghèo hàng năm giảm khoảng 1,2-1,5%.
Về phần mình, đồng chí Alboresi của Đảng Cộng sản Italy đánh giá cao kết quả của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, có vai trò quan trọng đối với vận mệnh của Việt Nam và phong trào cộng sản quốc tế và khẳng định một giải pháp thay thế cho chủ nghĩa tư bản. Việt Nam rất sáng tạo trong định hướng phát triển đất nước, thông qua kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp điều kiện sống của người dân ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tế không ngừng gia tăng, nằm trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới và đạt được trước thời hạn các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ do LHQ đề ra, trước hết là xóa đói giảm nghèo.
Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam mang lại sức sống cho tư tưởng của chủ nghĩa Mác, góp phần làm sống lại những lý tưởng và quan điểm của chủ nghĩa xã hội trên quy mô hành tinh, giúp nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, với chính sách đối ngoại tích cực nhằm thúc đẩy các mối quan hệ trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tương hỗ, hợp tác, đoàn kết giữa các nước, giữa các dân tộc.
![]() |
| Các đại biểu tham dự cuộc tọa đàm chụp ảnh chung. |
Trong khi đó, đồng chí Galieni của Đảng Tái lập Cộng sản Italy đánh giá rất cao phần trình bày của đồng chí Phạm Văn Linh và cảm thấy tiếc nuối khi nhiều đảng tại châu Âu nói chung và Italy nói riêng đã từ bỏ lý tưởng xã hội chủ nghĩa của mình. Cho đến năm 1980, Italy vẫn là một trong những quốc gia nổi tiếng ở phương Tây vì các phong trào, lực lượng ủng hộ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Bối cảnh hiện nay, với sự gia tăng số người nghèo tại Italy trong khi nền kinh tế quốc gia gần như đứng yên, cho thấy Italy nên học tập kinh nghiệm của Việt Nam, đất nước ở châu Á với nền kinh tế tăng trưởng mạnh và số người nghèo ngày càng giảm. Đồng chí bày tỏ hy vọng nếu ý tưởng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam được đưa ra thế giới, thì đây sẽ là đường lối đúng đắn, giải quyết được các vấn đề chiến tranh và môi trường.
Đại diện của Đảng Dân chủ, ông Papi lại nhấn mạnh rằng việc thu nhập bình quân tăng và tỷ lệ nghèo giảm tại Việt Nam là những thành tựu đáng ngưỡng mộ và ví dụ điển hình trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là rất rõ ràng, khẳng định đường lối, chính sách đúng đắn của Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội. Điều quan trọng trong quá trình đổi mới là Việt Nam đã lựa chọn nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới đã mang lại sự cải thiện đời sống của người dân, nhưng cũng dẫn đến sự cách biệt giàu nghèo, chủ nghĩa cá nhân nhiều hơn, trong khi nền kinh tế hội nhập tạo nên sự phụ thuộc quốc tế. Thành công lớn của Việt Nam là xử lý được mối quan hệ hài hòa giữa nhà nước, xã hội và thị trường, trong đó các quyết định đầu tư, sản xuất và phân phối vừa được quyết định bởi quy luật cung cầu của kinh tế thị trường, vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội.
Còn ông Chinappi, đại diện của Nhà xuất bản Anteo Edizioni nhận xét nhờ đường lối đúng đắn của ban lãnh đạo và sự chung tay của nhà nước, Đảng và nhân dân, Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Vượt qua muôn vàn khó khăn trong 37 năm đổi mới, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu kinh tế đáng ghi nhận, duy trì ổn định, phục hồi nhanh và tăng trưởng bền vững, phát huy tiềm lực kinh tế và tăng cường an sinh xã hội, có uy tín, tiềm lực và vị thế chưa từng có.
Tại cuộc tọa đàm, những người tham dự có dịp đi sâu tìm hiểu những lý luận đã khiến Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội và đi theo con đường đó. Từ quan điểm này, lịch sử Việt Nam, lòng dũng cảm và quyết tâm của người dân Việt Nam đã và vẫn là tấm gương cho các dân tộc khác trên thế giới.
Theo Dương Hoa, Trường Dụy (TTXVN)
https://baotintuc.vn/thoi-su/toa-dam-gioi-thieu-ly-luan-ve-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-cua-viet-nam-20230701163525680.htm
| Đại sứ Cộng hòa Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro trích lời Tổng thống Sergio Mattarella cho rằng mối quan hệ Italy - Việt Nam “bén rễ bền chặt từ trong lịch sử”, khi trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (23/3/1973-23/3/2023). |
| Trong khuôn khổ Năm Việt Nam - Italia 2023 tại Venice, Đại sứ Việt Nam tại Italia Dương Hải Hưng đã có cuộc gặp mặt và nói chuyện với các em sinh viên Bộ môn tiếng Việt, thuộc khoa châu Á và Bắc Phi học của trường Đại học Ca’ Foscari. |
Tin bài liên quan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Lào
Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ giao thông Berlin
Thủ tướng Lê Minh Hưng: ASEAN cần hướng tới ba tầm vóc chiến lược
Các tin bài khác
Quảng cáo văn minh bắt đầu từ ngôn ngữ chuẩn mực
Cảnh giác với vật dụng miễn phí chứa quảng cáo trá hình
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031
Đọc nhiều
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập
Việt Nam - Canada thúc đẩy hợp tác về cải cách hệ thống tư pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương


