Tổ chức Medipeace thắp sáng hy vọng hòa nhập cho trẻ khuyết tật Quảng Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Dự án “Hỗ trợ phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Nam” đã đặt những viên gạch vững chắc cho lĩnh vực phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh và góp phần mở rộng cơ hội hòa nhập xã hội cho các em.
aa
Đưa vào sử dụng phòng thực hành hoạt động trị liệu tại một bệnh viện TP.HCM
Thừa Thiên Huế: Khám sức khỏe sinh sản cho hơn 100 phụ nữ khuyết tật

Dự án “Hỗ trợ phục hồi chức năng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ khuyết tật tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2023” do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), tổ chức Medipeace, Bệnh viện Trường Đại học Chonbuk, Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) tài trợ cho Quảng Nam.

Thiết lập hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng

Với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng, dự án được triển khai thực hiện tại Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước và TP. Tam Kỳ, với mục tiêu tiếp cận trẻ khuyết tật theo chiến lược phục hồi chức năng (PHCN) dựa vào cộng đồng, lấy các phòng PHCN tuyến xã làm trung tâm.

Đại diện tổ chức Medipeace Việt Nam cho biết, dự án tập trung cung cấp các dịch vụ PHCN cho trẻ khuyết tật bao gồm hỗ trợ tập luyện PHCN gồm vật lý trị liệu, ngữ âm trị liệu, giáo dục đặc biệt, hỗ trợ dụng cụ trợ giúp phù hợp và sửa chữa cải thiện nhà ở nhằm tăng tính tiếp cận không gian sinh hoạt cho trẻ.

Cụ thể, dự án đã thành lập được 10 phòng PHCN tuyến xã, một phòng PHCN tại trung tâm y tế huyện Hiệp Đức và một phòng PHCN tại Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Quảng Nam.

Với các trang thiết bị PHCN nhi khoa hiện đại và phương pháp trị liệu toàn diện, các phòng PHCN này đã trở thành “hy vọng hòa nhập” cho hàng trăm trẻ em khuyết tật của tỉnh.

Tổ chức Medipeace thắp sáng hy vọng hòa nhập cho trẻ khuyết tật Quảng Nam
Ảnh: Medipeace Việt Nam

Cậu bé Nguyễn Vương Phước cũng là một trường hợp được trị liệu tại các phòng PHCN và tại nhà.

Sinh ra một cậu con trai mắc căn bệnh mà không có nền y học tiến tiến nào có thể chữa được - Hội chứng L-Down, chị Vương Thị Thúy Hằng, mẹ của Phước, chỉ biết vừa buồn vừa thương con “như đứt từng đoạn ruột… khi nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa khác biết được nhiều điều, nói được nhiều câu, học được nhiều chữ,” chị Hằng kể.

Những trẻ mắc hội chứng Down thường có một số mức độ khuyết tật về phát triển, thường từ nhẹ đến trung bình.

Con trai chị Hằng dù đã 8 tuổi nhưng vẫn chưa nói được câu có bốn tiếng, chưa phân biệt được hình khối, trên-dưới-trong-ngoài, chưa biết được bảng chữ cái... Đau đớn, xót xa cho con là vậy nhưng gia đình chị chỉ biết yêu Phước hết mực để bù đắp cho con.

Thế nhưng, vào một ngày nọ phép màu đã đến với con trai chị Hằng, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình đó là sự đồng hành của dự án và Phòng PHCN Tam Mỹ Đông. Sau qua hơn một năm tham gia phòng PHCN, con trai chị Hằng đã có những biết chuyển biến rõ rệt khi biết được rất nhiều: nói được câu dài, ghi nhớ bảng chữ cái, nhận biết được hình khối, biết phân biệt thế nào là trên-dưới-trong-ngoài. Không những thế, Phước còn mạnh dạn hơn, thân thiện hơn.

Từ khi tiếp cận với dự án, gia đình chị Hằng cũng được trang bị thêm những kỹ năng dạy cho con từ dạy con biết tự vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc bản thân, hay giúp đỡ bố mẹ những việc lặt vặt.

So sánh dự án giống như ông bụt, có nàng tiên xuất hiện để giúp đỡ những số phận bất hạnh, kém may mắn trong những chuyện cổ tích ngày xưa, gia đình chị Hằng rất cảm ơn khi nhận sự đồng hành, sẻ chia của dự án.

“Ông Lê Viết Thuấn, Trưởng khoa PHCN - y học cổ truyền Trung tâm Y tế Hiệp Đức cho biết, nhờ các phòng PHCN, chất lượng dịch vụ PHCN trong cộng đồng được nâng cao. Trẻ khuyết tật có cơ hội được tiếp cận dịch vụ PHCN chất lượng cao gần nhà, giảm gánh nặng chi phí điều trị cho gia đình. Các phòng PHCN tuyến xã trở thành một phần không thể tách rời của trạm y tế xã, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng hỗ trợ NKT ngay tại cơ sở.”

Cải thiện chất lượng cuộc sống

Hiện tại có một bệnh viện tuyến trung ương, ba bệnh viện tuyến tỉnh, bốn trung tâm Y tế (TTYT) huyện và 10 trạm y tế xã được hỗ trợ trang thiết bị PHCN.

Đồng thời, dự án cũng hỗ trợ nâng cao năng lực cho cán bộ y tế phụ trách công tác PHCN tại các cơ sở y tế như khóa định hướng PHCN 6 tháng cho bác sĩ đa khoa, khóa PHCN cơ bản 2, 3 tháng cho nhân viên y tế thôn, khóa âm ngữ trị liệu 3 tháng cho cán bộ trạm y tế xã, trung tâm y tế và các lớp tập huấn ngắn ngày cập nhật kiến thức PHCN hàng năm.

Cũng trong 3 năm qua, các bác sĩ PHCN, kỹ thuật viên, giáo viên tham gia dự án đã thực hiện hơn 10.000 lượt thăm khám, trị liệu cho trẻ khuyết tật tại các phòng PHCN và tại nhà, trong đó có 154 trẻ khuyết tật được phục hồi chức năng thường xuyên tại các cơ sở tuyến xã.

Tổ chức Medipeace thắp sáng hy vọng hòa nhập cho trẻ khuyết tật Quảng Nam
Medipeace phối hợp với Sở Y tế Quảng Nam tổ chức tập huấn PHCN cho trẻ mắc hội chứng DOWN cho 21 cán bộ y tế thuộc các khoa PHCN của các cơ sở y tế Quảng Nam. Ảnh: Medipeace Việt Nam

Như Phước, em Lê Hoàng Phúc, 9 tuổi , cũng là một trường hợp được vật lý trị liệu tại phòng PHCN.

Phúc mang trong mình căn bệnh bại não đã khiến em khó khăn khi di chuyển. Em rất dễ té ngã, lên xuống cầu thang khó khăn, ngoài ra tay trái em gập khuỷu, cổ tay gập, bàn tay cử động kém, khó khăn trong việc cầm nắm đồ vật. Em cũng chưa thể tự xúc ăn, khi ăn hoàn toàn cần sự hỗ trợ của người nhà.

Được sự can thiệp của kỹ thuật viên vật lý trị liệu từ tháng 8/2021 thì Phúc đã di chuyển trên mặt phẳng dễ dàng và an toàn hơn, có thể di chuyển lên xuống cầu thang,và đặc biệt có thể tham gia đá bóng cùng bạn bè.

Tình trạng co cứng gập khuỷu của Phúc cũng giảm, có thể với tay tới đồ vật nhưng cầm nằm còn khó. Bên cạnh đó, Phúc được can thiệp cả mảng giáo dục đặc biệt và được sự hỗ trợ dụng cụ từ dự án, như dụng cụ học tập và trẻ nẹp cổ bàn tay để giữ cổ tay đúng tư thế.

Hiện tại Phúc còn được can thiệp cả hoạt động trị liệu, em có thể tự xúc cơm bằng tay phải và tay trái giữ bát cơm, và hỗ trợ các kỹ năng để em tự mặc áo sơ mi. Điều tốt nhất với Phúc là em đã tự đi vệ sinh để giảm sự phụ thuộc vào bố mẹ, điều đó đã giúp Phúc có thể hòa nhập được với các bạn đồng trang lứa tại trường hòa nhập.

Lộ trình, lịch trình xe buýt Quảng Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024 Lộ trình, lịch trình xe buýt Quảng Nam mới nhất, chi tiết nhất năm 2024
5.046 thành viên tham gia dự án chăm sóc mắt của Fred Hollows 5.046 thành viên tham gia dự án chăm sóc mắt của Fred Hollows
Ánh Ngọc
Nguồn:

Tin bài khác

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...