Tình nghĩa keo sơn Việt Nam - Cuba góp phần phát triển hợp tác song phương, tăng trưởng kinh tế xã hội hai nước
Thu Hoài 05/01/2022 13:48 | Hữu nghị


Tham dự lễ kỷ niệm có sự góp mặt của: bà Ariadne Feo Labrada, đại diện Tổng Lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh; ông Ngô Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh; TS. Đỗ Việt Hà - Chủ tịch HUFO; bà Trần Thị Thu Thủy - Trưởng Đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba các tỉnh thành phía Nam, cùng đông đảo nhân viên Tổng Lãnh sự quán Cuba, các chuyên gia, lưu học sinh, cộng đồng nhân dân Cuba, đại diện các sở ban ngành trên địa bàn thành phố.
PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hồ Chí Minh đã nêu bật những đóng góp của chính phủ và nhân dân Cuba cho Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh dành động lập dân tộc và sau đó là công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và lòng biết ơn sâu nặng của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.
![]() |
PGS.TS Trương Thị Hiền - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. |
Đáp từ, bà Ariadne Feo Labrada cũng đã ca ngợi những nỗ lực của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công cuộc phòng - chống dịch COVID-19 trong năm qua.
Bà Ariadne Feo Labrada nhấn mạnh, tình nghĩa keo sơn giữa hai dân tộc và những hoạt động thiết thực đã góp phần phát triển hợp tác song phương, tăng trưởng kinh tế xã hội giữa hai quốc gia trong thời gian hiện tại, góp phần vun dắp tình bạn, tình anh em truyền thống hướng tới tương lai vững bền.
Bà Ariadne Feo Labrada nhận định năm vừa qua là một năm thành công đối với quan hệ hai nước, quan hệ hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Cuba đã tái khẳng định tình đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và hợp tác toàn diện.
Đại diện Tổng Lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sẽ nỗ lực tăng cường quan hệ chính trị, kinh tế và đầu tư để khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với Cuba. Bên cạnh đó tăng cường các hoạt động đối với thanh thiếu niên và trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành khác nhằm giáo dục thế hệ trẻ, gìn giữ những di sản mà lãnh tụ Fidel Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh ươm mầm và xây dựng.
![]() |
Bà Ariadne Feo Labrada, đại diện Tổng Lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh |
Được biết, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực hoạt, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Cuba. Hội phấn đấu làm tốt vai trò cầu nối hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Cuba; đồng thời luôn giữ mối quan hệ phối hợp tốt với Tổng lãnh sự quán Cuba trong các hoạt động.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. |
Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổng lãnh sự quán Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh và các Chi hội tổ chức nhiều chương trình giao lưu đa dạng, cùng các cuộc vận động trang thiết bị, nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập cho các em học sinh cũng như chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ để góp phần thiết thực phát huy tinh thần gắn kết giữa Việt Nam với Cuba.


Đáng chú ý
Nhiều tập đoàn Thái Lan muốn đầu tư vào ngành năng lượng sạch tại Huế

Bài viết mới
Pakistan sẵn sàng hỗ trợ Cao Bằng đào tạo nguồn nhân lực

Cải thiện sinh kế cho người nghèo... nhờ vịt

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |