Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
22:59 | 15/07/2022 GMT+7

Tỉnh Kon Tum tổ chức lễ xuất quân tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại tỉnh Attapư (Lào)

aa
Ngày 15/7, tại Trung tâm huấn luyện quân sự địa phương, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân khung thực binh diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 lên đường làm nhiệm vụ diễn tập cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Attapư (Lào).
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang viếng nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc
Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tổ chức dâng hương tại Bia tượng niệm thanh niên xung phong Việt Nam – Lào Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tổ chức dâng hương tại Bia tượng niệm thanh niên xung phong Việt Nam – Lào

Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ dân sự tỉnh đã quán triệt tới các đồng chí cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân đội và một số cán bộ y tế, điện lực chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ một số nội dung của Kế hoạch Tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022, với đề mục: Tỉnh Kon Tum phối hợp với các lực lượng của tỉnh Attapư, Lào và lực lượng của Quân khu 5 ứng phó sự cố vỡ đập thủy điện.

Tỉnh Kon Tum tổ chức lễ xuất quân tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại tỉnh Attapư (Lào)
Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh - (Ảnh: Minh Huệ/kontum.gov.vn).

Theo đó, nội dung diễn tập được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, diễn tập vận hành cơ chế; giai đoạn 2, thực binh xử lý tình huống vỡ đập thủy lợi, thủy điện xảy ra trên địa bàn tỉnh Attapư. Địa điểm thực binh tại khu vực hạ lưu Thủy điện Xê Ka Mán thuộc tỉnh Attapư (Lào); diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên sông tại Bản Xay Sĩ, huyện Say Sệt Thả và xử lý tình huống sạt lở đất, đá tại Bản Khum Khăm, huyện Sa Mak Khi Sa. Cuộc diễn tập được diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 30/7/2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp đề nghị Ban chỉ đạo, cơ quan Ban chỉ đạo tổ chức điều hành diễn tập thực hiện nội dung diễn tập không ảnh hưởng đến các hoạt động về biên giới của hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế và những điều kiện thoả thuận đã được hai bên ký kết hợp tác cứu hộ, cứu nạn các thảm họa thiên tai.

Tỉnh Kon Tum tổ chức lễ xuất quân tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại tỉnh Attapư (Lào)
Các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an, Quân đội, Y tế và điện lực chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ - (Ảnh: Minh Huệ/kontum.gov.vn).

Yêu cầu công tác chuẩn bị phải đầy đủ, chu đáo và việc diễn tập phải sát thực tế, sát với phương án phòng chống, xử lý các thảm hoạ thiên tai của hai tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Attapư (Lào).Việc tổ chức điều hành diễn tập đảm bảo chặt chẽ, phát huy trí tuệ tập thể, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, lý luận để xây dựng phương án và tổ chức thực hành phương án sát thực tế của từng địa phương, từng thảm họa, thiên tai cụ thể; giữ gìn, phát huy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trên tất cả các lĩnh vực...

Diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với nước Bạn thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai là một nội dung mới, có quan trọng rất cao, được tổ chức trong điều kiện thời tiết mùa mưa bão phức tạp, vị trí diễn tập xa, vật chất bảo đảm thiếu thốn, gặp nhiều khó khăn…

Tỉnh Kon Tum tổ chức lễ xuất quân tham gia diễn tập phòng thủ dân sự tại tỉnh Attapư (Lào)

Tặng hoa chúc mừng và tiễn cán bộ, chiến sỹ tham gia diễn tập lên đường làm nhiệm vụ - (Ảnh: Minh Huệ/kontum.gov.vn).

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền và năng lực tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong công tác phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả các thảm họa, thiên tai; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các phương án, kế hoạch chuẩn bị phương tiện, thiết bị cần thiết sẵn sàng ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người, tài sản của nhân dân, bảo đảm ổn định đời sống của nhân dân; đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị hợp tác toàn diện và đoàn kết đặc biệt giữa hai tỉnh Kon Tum và Attapư.

Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn kinh tế thế giới Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn kinh tế thế giới
Tập huấn phòng chống mua bán người cho bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới Tập huấn phòng chống mua bán người cho bộ đội biên phòng các tỉnh biên giới
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động