Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:18 | 10/01/2022 GMT+7

Tính đến sáng 10/1, có hơn 1,5 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh

aa
Bộ Y tế cho biết, đến nay hơn 1,5 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta đã khỏi bệnh; Theo thống kê, hiện đã có 31 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron...
Tính đến sáng 7/1, còn hơn 900 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy và ECMO Tính đến sáng 7/1, còn hơn 900 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy và ECMO
Theo Bộ Y tế, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện có hơn 6.600 ca nặng, riêng trường hơp phải thở máy và can thiệp ECMO là hơn 900.
Sáng 3/1, Việt Nam còn gần 1.000 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy Sáng 3/1, Việt Nam còn gần 1.000 bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy
Theo báo cáo của Bộ Y tế, đến sáng 1/3, tổng số ca được điều trị khỏi ở nước ta là 1.372.696 ca; trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở nước ta hiện có hơn 6.700 ca nặng;...

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19, tính đến sáng 10/1, tổng số ca được điều trị khỏi tại nước ta là 1.500.248 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca, trong đó: Thở ô xy qua mặt nạ: 4.257 ca; Thở ô xy dòng cao HFNC: 861 ca; Thở máy không xâm lấn: 136 ca; Thở máy xâm lấn: 696 ca; ECMO: 20 ca

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 213 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 34.319 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/224 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình xét nghiệm: Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 31.001.250 mẫu tương đương 75.685.967 lượt người, tăng 81.829 mẫu so với ngày trước đó.

Tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 160.033.187 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 78.247.751 liều, tiêm mũi 2 là 70.900.775 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 10.884.661 liều.

Tính đến sáng 10/1, có hơn 1,5 triệu bệnh nhân COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh

Tính đến sáng 10/1, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.970 ca. (Ảnh minh hoạ)

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.899.575 ca mắc COVID-19, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 19.253 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.893.570 ca, trong đó có 1.497.431 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (507.810), Bình Dương (291.446), Đồng Nai (98.745), Tây Ninh (82.197), Hà Nội (67.776).

Cả nước ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron

TP HCM vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng Omicron, tích lũy đến thời điểm hiện tại là 12 ca trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết ca nhiễm mới được phát hiện là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay sau đó. Như vậy, 12 ca được phát hiện đều nhập cảnh và được cách ly ngay.

Tính đến hiện tại đã có 6 ca được xuất viện, những người còn lại không có triệu chứng. Hiện TP đang cách ly 966 người nhập cảnh.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Trước nguy cơ lây lan ca mắc nhiễm biến chủng này, Bộ Y tế cho biết, tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về biến chủng này; Chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

TP HCM: Sẽ tiếp tục triển khai "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ"

Sở Y tế TP HCM cho biết Thành phố sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" cho đến hết năm 2022, theo đó, đối tượng người thuộc nhóm nguy cơ sẽ được mở rộng theo chỉ đạo của Bộ Y tế (người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19). Song song đó, mỗi tháng, thành phố sẽ thực hiện xét nghiệm tầm soát 1 lần cho người thuộc nhóm nguy cơ nêu trên và đợt 1 năm 2022 sẽ hoàn tất trong tháng 1 này.

Tính đến ngày 8/1 có 18.007 người thuộc nhóm nguy cơ (70,2%) chưa tiêm đã được thuyết phục và tiêm vaccine. Đồng thời, các quận, huyện cũng đang đẩy mạnh quá trình tiêm vaccine, dự kiến kế hoạch đến ngày 20/1 sẽ vận động tiêm 100% cho những người thuộc nhóm nguy cơ phải tiêm vaccine.

Sở Y tế cho biết, trong thời gian thực hiện các hoạt động trọng tâm của chiến dịch, bước đầu đã phát hiện ra những người nguy cơ cần được can thiệp ngay góp phần giảm tử vong.

Trước đó, ngày 7/12/2021, UBND TP HCM phát động giai đoạn đầu của "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19.

Ca mắc COVID-19 ở Cà Mau tiếp tục cao nhất miền Tây

Trong ngày hôm qua, Cà Mau ghi nhận có 615 ca mắc COVID-19, có đến 558 ca cộng đồng, điều trị khỏi 912 ca, có thêm 4 ca tử vong. Đây là địa phương có số mắc cao nhất miền Tây ngày 9/1.

Bạc Liêu có 237 ca mắc COVID-19 mới, có 166 ca cộng đồng. Trong ngày cũng bình phục 611 ca, có một ca tử vong.

TP Cần Thơ phát hiện thêm 152 ca mắc mới COVID-19, 135 người điều trị khỏi.

Vĩnh Long ghi nhận thêm 277 ca COVID-19, trong đó có 168 ca cộng đồng, điều trị khỏi 185 ca, 15 ca tử vong.

Đồng Tháp có thêm 127 ca mắc COVID-19, trong đó 78 ca trong cộng đồng, đa số là người từ 18 tuổi trở lên, có 11 trẻ dưới 12 tuổi; có 148 ca điều trị khỏi, tử vong 14 ca.

An Giang ghi nhận thêm 127 ca mắc COVID-19, trong đó có 89 ca cộng đồng, có 109 ca điều trị khỏi. Trong ngày có 17 ca tử vong.

Bến Tre có thêm 424 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là hơn 29.000 ca. Trong ngày ghi nhận 1.032 ca kết thúc điều trị và 9 ca tử vong.

Tiền Giang có thêm 97 ca mắc COVID-19, có 11 ca cộng đồng, tử vong 10 ca; đến nay tỉnh này đã có 34.625 ca, điều trị khỏi 27.029 ca.

Trà Vinh phát hiện thêm 207 ca mắc COVID-19, trong đó có 186 ca cộng đồng. Đến nay, tỉnh này đã có 32.105 ca mắc COVID-19, có 20.428 ca đã khỏi bệnh, 167 ca tử vong.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,7 triệu ca mắc COVID-19 và trên 3.100 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là trên 307,6 triệu ca, trong đó trên 5,5 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Pháp (296.097 ca), Mỹ (trên 235.000 ca) và Ấn Độ (180.438 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (763 ca), Mỹ (250 ca) và Mexico (202 ca).

Mỹ và châu Âu là hai khu vực đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt do biến thể Omicron lây lan nhanh. Trong số trên 1,7 triệu ca mắc trong 24 giờ qua thì có tới trên 1 triệu ca tại hai khu vực này. Tuy nhiên, diễn biến trong 2 ngày qua cho thấy dịch bệnh cũng đang có chiều hướng gia tăng tại châu Á, đặc biệt là Ấn Độ.

Trong 24h qua, các quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 58.171 ca mắc COVID-19 và 242 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 15.255.431 ca, trong đó 307.803 người tử vong.

Trong ngày 9/1, Philippines có số ca mắc mới cao nhất ASEAN với 28.707 ca.. Tổng số ca mắc ở Philippines từ đầu đại dịch COVID-19 là 2.965.447.

Sáng 26/12, cả nước có hơn 7.760 bệnh nhân COVID-19 nặng Sáng 26/12, cả nước có hơn 7.760 bệnh nhân COVID-19 nặng
Bộ Y tế cho biết đến nay đã có hơn 1,22 triệu ca COVID-19 khỏi bệnh, trong số các ca đang điều trị có hơn 7.760 bệnh nhân nặng. Nhiều trường tại Hà Nội lại chuyển sang học trực tuyến.
Hơn 1,2 triệu ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh Hơn 1,2 triệu ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh
Theo Bộ Y tế, đến sáng ngày 25/12, cả nước đã có hơn 1,2 triệu ca mắc COVID-19 khỏi bệnh, đồng thời có hơn 2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 mũi 3 đã được tiêm chủng.
Cả nước có hơn 1,17 triệu ca COVID-19 đã khỏi bệnh Cả nước có hơn 1,17 triệu ca COVID-19 đã khỏi bệnh
Tính đến sáng 23/12, cả nước có hơn 1,17 triệu ca COVID-19 đã được chữa khỏi, trong số các bệnh nhân đang điều trị có gần 8.200 ca nặng.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động