Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
05:00 | 15/07/2020 GMT+7

Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (15/7/2020): Sự thật vụ Văn Hậu được Chủ tịch CLB Sarajevo mời gia nhập

aa
Tin tức bóng đá Việt Nam hôm nay (15/7/2020): Sự thật vụ Văn Hậu được Chủ tịch CLB Sarajevo mời gia nhập, Hà Tĩnh diễn tập nhằm bảo đảm không "vỡ sân" lần nữa trong trận tiếp đón TP. HCM hay Mạc Hồng Quân tiết lộ việc Filip Nguyễn đang làm để nhanh được nhập tịch.  
Heerenveen Heerenveen 'lắc đầu', Văn Hậu về nước gia nhập CLB nào?
Thông tin mới nhất về tương lai Văn Hậu ở Hà Lan: Hà Nội nóng lòng Thông tin mới nhất về tương lai Văn Hậu ở Hà Lan: Hà Nội nóng lòng

Lão tướng Anh Đức gia nhập HAGL, khả năng ra sân đấu với Thanh Hóa ngày 23/7

0952 4126 tuong thuat truc tiep viet nam 2 0 malaysia anh duc ghi ban bb baaacotu12
Anh Đức sẽ bắt đầu tập luyện cùng CLB HAGL từ ngày 15/7. (Ảnh VFF)

Sau khi nhận lời mời từ ông bầu Đoàn Nguyên Đức, mới đây Tiền đạo Anh Đức, người vừa nói lời chia tay với ĐTQG Việt Nam đã đồng ý gia nhập CLB HAGL để thi đấu ở giai đoạn 2 V-League 2020.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết, Anh Đức sẽ bắt đầu tập luyện cùng đội bóng mới từ ngày 15/7, khi thủ tục với tiền đạo sinh năm 1985 đã xong. Cựu tuyển thủ ĐTQG cũng sẽ không mất nhiều thời gian hoà nhập khi HAGL có nhiều ngôi sao từng tập luyện và thi đấu tại đội tuyển như Tuấn Anh, Văn Toàn, Hồng Duy,...

Với việc thời hạn chuyển nhượng giữa mùa V-League mở cửa từ ngày 21/7 đến 17/8, Anh Đức có thể ra mắt ở trận làm khách trên sân Thanh Hóa ngày 23/7, tại vòng 11 V-League 2020. Chi tiết bản hợp đồng chưa được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng hai bên sẽ làm việc lại khi mùa giải kết thúc...

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Sự thật vụ Văn Hậu được Chủ tịch CLB Sarajevo mời gia nhập

1208 14 anh van hau tr 14 15862694362491087032494
Đoàn Văn Hậu. (Ảnh SC Heerenveen)

Trong một chia sẻ mới đây trước báo giới, Chủ tịch CLB Sarajevo Nguyễn Hoài Nam (doanh nhân) đã phủ nhận thông tin từng có ý định chiêu mộ Văn Hậu.

Theo ông Nam, Sarajevo đánh giá rất cao Văn Hậu và tin cầu thủ này đủ sức đá chính ở Bosnia.

Tuy nhiên, trong đội hình của Sarajevo hiện có tới 3 cầu thủ xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái. Nếu Văn Hậu gia nhập sẽ dẫn tới tình trạng khủng hoảng thừa.

Trước đó, một số tờ báo Hà Lan đưa tin, nhà tân vô địch giải VĐQG Bosnia sẽ chiêu mộ cầu thủ Thái Bình sau khi anh đáo hạn hợp đồng với Heerenveen.

Hà Tĩnh diễn tập nhằm bảo đảm không "vỡ sân" lần nữa trong trận tiếp đón TP. HCM

1521 1083096771154736661567682295640769224447084n 21361340
Công an Hà Tĩnh đã huy động một lực lượng lớn nhân sự tham gia buổi diễn tập. (Ảnh VTC News)

Sau sự cố "vỡ sân" tại trận đấu với Hà Nội FC, BLĐ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc tiếp đón TP. HCM vào chiều 17/7. Một buổi diễn tập đảm bảo an ninh, an toàn với rất nhiều kịch bản đã được diễn ra vào chiều 14/7.

Công an Hà Tĩnh đã huy động một lực lượng lớn nhân sự tham gia buổi diễn tập này. Đây là những động thái cần thiết nhằm đảm bảo tránh xảy ra sự cố như trận đấu với Hà Nội FC trong bối cảnh NHM Hà Tĩnh rất muốn được đến sân cổ vũ các ngôi sao nổi tiếng bên phía TP.HCM như Phi Sơn, Công Phượng, Huy Toàn, Bùi Tiến Dũng...

Được biết, trong trận đấu với TP.HCM sắp tới, BTC sân Hà Tĩnh sẽ huy động số lượng an ninh lớn (gần 500 người) để bảo vệ an ninh, an toàn cho trận đấu. Các phương án hướng dẫn CĐV đến sân, bảo đảm an toàn cũng đã được lên kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của đại diện VPF.

Mạc Hồng Quân tiết lộ việc Filip Nguyễn đang làm để nhanh được nhập tịch

1851 622212283355726604555105165948760542412800n 15601418067451344813419 crop 1560141813329467816585
Mạc Hồng Quân vs Filip Nguyễn là đôi bạn thân. (Ảnh Soha)

Mới đây trong một chương trình Vlog, Mạc Hồng Quân đã có những chia sẻ về người bạn thân Filip Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều Séc đang nỗ lực hoàn tất quá trình nhập tịch để kịp dự các giải đấu cuối năm nay.

"Tôi có nghe Filip Nguyễn sắp hoàn thành việc nhập tịch nửa năm nay rồi, tôi mong cậu ấy sớm có quốc tịch để có cơ hội thể hiện mình trong màu áo đội tuyển. Tôi biết Filip đang chuẩn bị rất kỹ cho việc này khi 3 tháng nay bạn ấy thuê một gia sư người Việt để học tiếng Việt. Một tuần cậu ấy đi ăn nhà hàng Việt hai lần để học tiếng Việt và hiểu hơn văn hóa Việt Nam".

Hoàn tất giấc mơ tham dự cúp châu Âu, Filip Nguyễn còn hướng đến một mục tiêu mà anh khát khao là hoàn tất nhập tịch, kịp thi đấu cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup diễn ra cuối năm nay. VFF cũng ráo riết hỗ trợ thủ thành 27 tuổi này hòng sớm hoàn tất thủ tịch nhập tịch hòng giúp HLV Park Hang-seo an tâm ở vị trí gác đền.

Tuyển Việt Nam sắp có cầu thủ nhập tịch Filip Nguyễn đấu AFF Cup và vòng loại World Cup? Tuyển Việt Nam sắp có cầu thủ nhập tịch Filip Nguyễn đấu AFF Cup và vòng loại World Cup?

VFF đang có kế hoạch bổ sung lực lượng nhập tịch để làm đối trọng với Malaysia, bằng việc nỗ lực xúc tiến việc đưa Filip ...

Ông Vojtěch Filip: Hãy lấy cảm hứng từ thành công của Việt Nam trước COVID-19 Ông Vojtěch Filip: Hãy lấy cảm hứng từ thành công của Việt Nam trước COVID-19

Đó là nhận định của Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Séc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Séc và Morava ...

Cầu thủ Việt kiều Filip Nguyễn sắp gia nhập đội tuyển quốc gia Việt Nam? Cầu thủ Việt kiều Filip Nguyễn sắp gia nhập đội tuyển quốc gia Việt Nam?

Thủ môn Việt kiều bày tỏ mong muốn được trở về đầu quân cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ông Park Hang-seo: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để báo đáp tình cảm của người dân Việt Nam"

Ông Park Hang-seo: "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để báo đáp tình cảm của người dân Việt Nam"

Đây là phát biểu của ông Park Hang-seo, nguyên huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam khi được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" - phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) vào ngày 9/5, tại Hà Nội. Phần thưởng nhằm tôn vinh những cống hiến của ông đối với nền bóng đá Việt Nam và quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.
FIFA mong muốn hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá các nước ASEAN

FIFA mong muốn hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá các nước ASEAN

Ngày 17/5 vừa qua, Ủy ban ASEAN tại Thụy Sỹ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Với vai trò là một Liên đoàn thành viên năng động và tích cực, LĐBĐVN (VFF) luôn chủ động tham gia vào tất cả các sự kiện, đồng thời cập nhật thông tin về lịch thi đấu, các hoạt động quốc tế để có kế hoạch và sự chuẩn bị phù hợp.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động