Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:22 | 09/12/2019 GMT+7

Tin tức 24h mới nhất, bản tin pháp luật nóng nhất hôm nay 9/12

aa
Tin tức 24h mới nhất, bản tin pháp luật mới nhất hôm nay: Vợ hắt cá trúng hàng xóm chồng bị chém chết, quen bạn trai qua facebook cô gái bị ép quan hệ nhiều lần...
tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 912 Tin mới vụ nghi phạm hãm hiếp cô gái kêu oan và tự tử tại toà án
tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 912 Vụ xương bị đốt trong nghĩa trang: Nghi giết người đốt xác
tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 912 Thiếu niên 14 tuổi dìm chết bạn game khai từng giết hại bé gái 6 tuổi

Vợ hắt nước cá trúng tường hàng xóm, chồng bị chém tử vong

tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 912
Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Liên quan đến vụ một người chồng bị hàng xóm truy sát dùng dao chém đến tử vong do vợ rửa cá tạt nước trúng tường nhà hàng xóm. Lãnh đạo thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xác nhận với báo Đất Việt cơ quan đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc nêu trên.

Theo đó, vào khoảng 3h30 chiều 7/23, sau khi rửa cá vợ anh N.H (44 tuổi) tạt nước ra hẻm thì văng trúng tường nhà anh Phạm Tiến Vĩnh (34 tuổi) nên vợ của hai anh này xảy ra cự cãi.

Khi anh H đang ngủ trong nhà thì Vĩnh cầm búa sang đập mạnh vào tường và búa văng vào anh H. Anh H lập tức tỉnh dậy và nhào vào đánh nhau với Vĩnh thì được mọi người can ngăn.

Bực tức vì bị đánh, Vĩnh lấy máy gọi cho một nhóm thanh niên mang theo hung khí đến nhà anh H. Khi vừa đến nơi thấy anh H nhóm thanh niên đã lao vào đánh và chém anh H gục xuống.

Sau khi gây ra án mạng, Vĩnh và nhóm thanh niên trên đã trốn khỏi địa bàn.

Vợ chồng Trung Nguyên ly hôn, án phí bằng cả khối tài sản lớn

tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 912

Sau hơn 4 năm đâm đơn ly hôn và trải qua rất nhiều phiên tòa. Hôm 6/12 vừa qua vợ chồng Trung Nguyên ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Hoàng Diệp Thảo đã chính thức ly hôn.

Theo đó, thông tin trên Vietnamnet cho hay, HĐXX đã bác đơn kháng cáo của bà Thảo và ông Vũ, chấp nhận một phần kháng nghị của VKS.

Về án phí khi phiên tòa kết thúc, số tiền vợ chồng ông chủ Trung Nguyên phải nộp lên đến hơn 8 tỷ đồng. Trong đó, bà Thảo phải chịu án phí dân sự ly hôn 300 ngàn đồng; án phí cho phần tài sản hơn 3,4 tỷ. Khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp thì bà Thảo còn phải nộp thêm hơn 2,3 tỷ.

Số tiền ông Vũ phải nộp là 4,8 tỉ đồng. Trừ đi tiền tạm ứng án phí trước đó, ông Vũ phải đóng thêm hơn 3,5 tỉ.

Theo tính toán của HĐXX, hiện bà Thảo sở hữu số tiền hơn 1.765 tỉ, ông Vũ được sở hữu cổ phần tại công ty trị giá hơn 5.600 tỷ. Tổng cộng tài sản chung vợ chồng trừ bất động sản là hơn 7.000 tỷ.

Chia theo tỉ lệ 40 - 60 ông Vũ sẽ được sở hữu tương đương 4.000 tỷ, bà Thảo 3.000 tỷ. Đồng Vũ phải thanh toán chênh lệch cho bà Thảo hơn 1.200 tỷ.

Với tỷ lệ ông Vũ 60% tài sản được hưởng, tương đương 4.000 tỷ, bà Thảo 40% tương đương hơn 3.000 tỷ. Khối tài sản bà Thảo đang được sở hữu là hơn 3.600 tỷ, ông Vũ hơn 4.800 tỷ. Khấu trừ, ông Vũ phải thanh toán chênh lệch cho bà Thảo hơn 1.200 tỷ.

Biên Hòa: Cha bạo hành con ruột hơn 1 tuổi

tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 912
Hình ảnh cắt từ clip

Thông tin trên trang Kiến Thức cho hay, chiều 8/12, Công an phường Trảng Dài (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã làm việc với đối tượng Trần Kim H. - kẻ được cho là đã bạo hành con ruột của mình.

Theo đó, clip ghi lại vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, trong clip một một người đàn ông (đã được xác định là cha đẻ cháu bé) đã quăng quật cháu bé xuống giường 2 lần khiến bé gào khóc. Sau đó một người phụ nữ đã chạy lại bế bé.

Sau khi clip được phát tán, người đàn ông trong clip đã được mời lên công an làm rõ vụ việc. Tại đây, H thừa nhận mình là người đã đánh con gái ruột của mình. Nói về lý do đánh bé, H nói rằng do mâu thuẫn với người tình về vấn đề làm giấy khai sinh cho con nên đã đánh bé rồi quay clip lại để dằn mặt người tình.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Tùng - thuộc đoàn Luật sư Hà Nội cho biết :”đối tượng H có hành vi bạo hành con ruột của mình, đây không chỉ là hành vi trái đạo đức mà còn vi phạm pháp luật”.

Theo điều 6 Luật trẻ em năm 2016 bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.

Do vậy theo luật sư Hoàng Tùng, hành vi của H. đã xâm phạm quyền trẻ em, vi phạm pháp luật.

Quen bạn trai qua Facebook cô gái bị lừa tiền và ép quan hệ nhiều lần

tin tuc 24h moi nhat ban tin phap luat nong nhat hom nay 912
Hình ảnh minh họa

Trao đổi với PV Báo Giao Thông, chiều hôm qua 8/12, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Văn Tuấn (SN 1996, trú tại Linh Quy, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Cưỡng dâm” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra, vào cuối năm 2017, đối tượng Dương Văn Tuấn có quen chị N.T.H (SN 1993, trú ở Hà Nội) qua một hội nhóm trên Facebook. Biết chị H Kinh doanh rượu thuốc và đang gặp khó khăn về kinh tế nên Tuấn ngỏ lời muốn giúp đỡ vì có quen một vài nơi lấy nguyên liệu nhập thuốc ngâm rượu giá rẻ. Nhưng đổi lại chị H phải cho Tuấn quan hệ tình dục.

Đang gặp khó khăn về kinh tế nên chị H đành chấp nhận lời đề nghị của Tuấn. Sau đó đưa cho Tuấn 1 triệu nhờ lấy nguyên liệu nhưng đối tượng này đã không mua cho chị và tảng lờ đi. Thấy vật chị H cắt đứt mọi liên hệ.

Đến tháng 2/2019 Tuấn dùng 1 tài khoản zalo khác chủ động liên lạc với chị H và gửi hình ảnh nhạy cảm rồi ép chị quan hệ. Nếu không Tuấn sẽ up hình này lên mạng. Lo sợ bị phát tán ảnh nóng nên chị H lại một lần nữa phải nghe theo gã trai này.

Đến cuối tháng 10, Tuấn tiếp tục đòi chị H chuyển tiền để tiêu xài nếu không sẽ đăng ảnh nóng. Không chịu nổi áp lực chị H đã trình báo toàn bộ sự việc lên cơ quan công an.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Dương Văn Tuấn để điều tra làm rõ về các hành vi cưỡng dâm và cưỡng đoạt tài sản.

Thạch Thảo
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Hỗ trợ công tác hậu sự cho công dân Trung Quốc tử vong trong vụ tai nạn ở Khánh Hòa

Chiều 20/7, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc vụ tai nạn giao thông ngày 18/7 ở đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C qua địa phận thôn Bố Lang, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), làm 4 du khách Trung Quốc tử vong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vụ tai nạn xe khách trên đèo Khánh Lê đã khiến 4 công dân Trung Quốc bị tử vong và một số người khác bị thương. Những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Đa số không bị thương nặng.
Tin COVID hôm nay tối 16/3: Số mắc mới COVID-19 tăng lên 180.558 ca; 2 tỉnh bổ sung gần 87.000 F0

Tin COVID hôm nay tối 16/3: Số mắc mới COVID-19 tăng lên 180.558 ca; 2 tỉnh bổ sung gần 87.000 F0

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 16/3 cho biết có 180.558 ca mắc COVID-19 tại 62 tỉnh, thành phố; trong ngày Nghệ An đăng ký bổ sung 56.827 ca, Thanh Hóa đăng ký 30.155 ca. Hôm nay số tử vong tiếp tục giảm.
Sáng 16/3, thế giới có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19

Sáng 16/3, thế giới có hơn 6 triệu người tử vong vì COVID-19

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc COVID-19 và 4.173 ca tử vong. Như vậy, tổng số người chết vì đại dịch đã lên đến 6.071.767 ca.

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Thời tiết hôm nay (29/6): Mưa lớn ở Bắc Bộ

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 29/6 đến sáng sớm 01/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70–140mm, cục bộ có nơi trên 250mm.
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (26/6): Hà Nội mưa rào và dông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 26/6.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Dấu ấn Việt Nam tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 35

Lần đầu tiên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét tại kỳ họp lần thứ 35 (SPLOS 35) diễn ra từ ngày 23-27/6 tại New York. Với sự điều hành chuyên nghiệp và các đề xuất thiết thực, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực dẫn dắt tại diễn đàn luật biển toàn cầu, mà còn góp phần thúc đẩy thực thi UNCLOS vì mục tiêu đại dương hòa bình, bền vững và công bằng.
Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Việt Nam lần đầu giữ chức Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Tại phiên khai mạc Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) lần thứ 35 (SPLOS 35) ngày 23/6 tại New York (Mỹ), Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng đoàn Việt Nam - đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nghị. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất tại cơ chế thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS, thể hiện uy tín và đóng góp ngày càng chủ động, tích cực của Việt Nam trong quản trị đại dương toàn cầu.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Phiên bản di động