Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
15:15 | 18/03/2021 GMT+7

Tin chuyển nhượng ngày 18/3: Chelsea khiến MU tức điên vì thương vụ Haaland

aa
Tin chuyển nhượng ngày 18/3: Chelsea khiến MU tức điên vì thương vụ Haaland; Cựu sao MU bí mật chèo kéo Cavani rời Old Trafford; Real Madrid quyết đòi lại Odegaard...là những tin chính đáng chú ý.
Tin chuyển nhượng ngày 17/3: Sếp lớn MU bán Martial và 6 SAO để mua Haaland Tin chuyển nhượng ngày 17/3: Sếp lớn MU bán Martial và 6 SAO để mua Haaland
Tin chuyển nhượng ngày 17/3: Sếp lớn MU bán Martial và 6 SAO để mua Haaland;
Chuyển nhượng bóng đá mới nhất ngày 16/3: Van De Beek muốn rời MU Chuyển nhượng bóng đá mới nhất ngày 16/3: Van De Beek muốn rời MU
Chuyển nhượng bóng đá ngày 16/3: Van De Beek muốn rời MU; Aguero ký hợp đồng 2 năm với Barca; MU mê mẩn SAO phòng ngự AC Milan...là những tin chính đáng chú ý.

Chelsea khiến MU tức điên vì thương vụ Haaland

Erling Haaland đang là một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng, rất nhiều "ông lớn" khát khao sở hữu chữ ký chân sút người Na Uy. Chelsea và MU đang là 2 đội bóng dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền đạo của Dortmund. Tuy nhiên, Chelsea có vẻ như đã tiến một bước dài tới Haaland khi họ đang bí mật đàm phán với "siêu cò" Mino Raiola, người đại diện của tiền đạo Dortmund về những điều khoản cá nhân. Tờ Daily Star mới đây còn tiết lộ, đích thân tỷ phú Abramovich sẽ nhận trách nhiệm đàm phán về các chế độ tại Chelsea của Haaland. Đây là điều chưa từng có tại "The Blues" dù đội bóng này từng chiêu mộ không ít "bom tấn" trong quá khứ.

Với túi tiền không đáy của mình, tỷ phú Abramovich đang rất tự tin thuyết phục thành công Mino Raiola trong những điều khoản cá nhân cho Haaland. Tất nhiên, Chelsea sẽ phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh, đáng kể nhất là MU, nơi người thầy cũ của Haaland là Solskjaer đang nắm quyền.

Hiện tại, trong hợp đồng của Haaland với Dortmund có điều khoản giải phóng trị giá 64 triệu euro, nhưng sẽ không thể kích hoạt cho đến hè 2022. Dù vậy, Chelsea sẵn sàng "phá két" khi duyệt chi khoảng 150 triệu bảng để đưa Haaland về Stamford Bridge. Đây sẽ là thông tin khiến MU rất khó chịu và thậm chí sẽ gieo thêm sự thù địch của 2 đội bóng trong tương lai.

Cựu sao MU bí mật chèo kéo Cavani rời Old Trafford

Trung vệ người Argentina, Marcos Rojo mới đây đã lên tiếng thừa nhận anh đang bí mật liên hệ với tiền đạo Edinson Cavani nhằm đưa chân sút này rời khỏi Man United. Hợp đồng của Cavani tại Old Trafford sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Paris Saint-Germain vẫn được "Quỷ đỏ" đề nghị gia hạn thêm 1 năm với màn trình diễn tương đối ấn tượng mùa này.

Trong khi MU đang nỗ lực giữ chân Cavani, thì người cũ của họ là Marcos Rojo lại trở thành "kẻ phá bĩnh" khi tiết lộ đã nói chuyện khá nhiều với tiền đạo người Uruguay để chèo kéo chân sút này về Nam Mỹ, cụ thể là CLB Boca Juniors. Sau khi rời Man United hồi mùa đông, Rojo đã sớm có bến đỗ mới là đội bóng quê hương Boca Juniors. Cựu ngôi sao MU tin rằng đây cũng là một môi trường phù hợp dành cho Cavani. Rojo còn khẳng định anh muốn Cavani có thể trở thành một ngôi sao vĩ đại tại Argentina. Bởi vậy, trung vệ đa năng này đã ra sức thuyết phục tiền đạo 34 tuổi cập bến Boca Juniors.

Real Madrid quyết đòi lại Odegaard

Arsenal đang phải đối mặt với viễn cảnh mất Martin Odegaard khi mùa giải năm nay khép lại. Hợp đồng cho mượn từ Real Madrid sẽ đáo hạn vào mùa hè nhưng HLV Mikel Arteta đang thuyết phục "Pháo thủ" mua đứt ngôi sao người Na Uy.

Dù vậy, Real Madrid vẫn nắm quyền chủ động bởi trong hợp đồng cho mượn không đi kèm điều khoản mua đứt. Bên cạnh đó, HLV Zinedine Zidane vẫn coi Odegaard là một phần trong kế hoạch tương lai của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Lingard chưa chắc quay trở lại MU

Tiền vệ Jesse Lingard được cho là sẽ trở lại Man United sau khi hợp đồng cho mượn tại West Ham đáo hạn vào mùa hè tới. Thế nhưng, theo báo chí Anh, HLV David Moyes đang nỗ lực yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng thành London gửi lời đề nghị chiêu mộ tới MU. Được biết, màn trình diễn ấn tượng của Lingard chính là lý do West Ham muốn mua đứt ngôi sao người Anh.

MU sáng cửa chiêu mộ “Messi Italia”

Theo Il Corriere dello Sport, tiền đạo Lorenzo Insigne không giấu giếm nguyện vọng muốn chia tay CLB Napoli vì vấn đề lương thưởng. Theo đó, Napoli chỉ đề nghị mức lương 2,5 triệu euro/mùa trong hợp đồng mới với ngôi sao người Italia. Insigne đương nhiên không hài lòng khi CLB muốn cắt giảm 1/2 tiền lương của anh. Và đây được xem là cơ hội rõ ràng để MU sở hữu ngôi sao mà họ từng theo đuổi trong mùa hè 2020.

MU muốn mua Jan Oblak

Bên cạnh Gigio Donnarumma, MU đưa Jan Oblak vào danh sách mục tiêu thay David de Gea. Đối với MU, Dean Henderson không thể là lựa chọn chính thức cho tương lai lâu dài. Thủ môn 24 tuổi người Anh có tỷ lệ mắc sai lầm khá cao. Một số nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Oblak đang xem xét rời Atletico, khi đội bóng thủ đô Madrid không còn yếu tố đặc biệt ở Champions League.

Mùa trước, Atletico thua hiện tượng Leipzig ở tứ kết. Mùa này, Atletico dừng bước bởi Chelsea ngay từ vòng 1/8, khi thua chung cuộc 0-3. MU đặt vấn đề ký Jan Oblak với giá 60 triệu bảng, nhưng Atletico muốn con số cao hơn.

Tin chuyển nhượng ngày 17/3: Sếp lớn MU bán Martial và 6 SAO để mua Haaland Tin chuyển nhượng ngày 17/3: Sếp lớn MU bán Martial và 6 SAO để mua Haaland
Tin chuyển nhượng ngày 17/3: Sếp lớn MU bán Martial và 6 SAO để mua Haaland;
Chuyển nhượng bóng đá mới nhất ngày 16/3: Van De Beek muốn rời MU Chuyển nhượng bóng đá mới nhất ngày 16/3: Van De Beek muốn rời MU
Chuyển nhượng bóng đá ngày 16/3: Van De Beek muốn rời MU; Aguero ký hợp đồng 2 năm với Barca; MU mê mẩn SAO phòng ngự AC Milan...là những tin chính đáng chú ý.
Tin chuyển nhượng ngày 14/3: MU chốt gọn "máy chạy" Ngoại hạng Anh Tin chuyển nhượng ngày 14/3: MU chốt gọn "máy chạy" Ngoại hạng Anh
Tin chuyển nhượng ngày 14/3: MU chốt gọn "máy chạy" Ngoại hạng Anh; Man City thay mới hàng công 400 triệu bảng, Haaland là mục tiêu số 1; Ronaldo muốn quay lại Real...là những tin chính đáng chú ý.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

10 thương vụ nổi bật nhất kì chuyển nhượng hè 2021

10 thương vụ nổi bật nhất kì chuyển nhượng hè 2021

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021 ở châu Âu đã chính thức khép lại và sau đây là 10 thương vụ nổi bật nhất trong phiên chợ được đánh giá là "điên rồ" bậc nhất của các CLB.
Chuyển nhượng ngày cuối: Chelsea, Real có sao khủng, Barca đẩy đi Griezmann

Chuyển nhượng ngày cuối: Chelsea, Real có sao khủng, Barca đẩy đi Griezmann

Cập nhật tin tức chuyển nhượng ngày cuối cùng trong phiên mùa hè: Real Madrid chiêu mộ tiền vệ người Pháp, Eduardo Camavinga từ Rennes. Chelsea chiêu mộ Saul Niguez, Griezmann trở lại Atletico Madrid.
Chuyển nhượng ngày 31/8: Lingard ở lại MU, Chelsea sắp đón 2 sao 'khủng'

Chuyển nhượng ngày 31/8: Lingard ở lại MU, Chelsea sắp đón 2 sao 'khủng'

Cập nhật tin chuyển nhượng: Hôm nay (31/8), thị trường chuyển nhượng châu Âu sẽ chính thức khép lại. MU, Chelsea hay Barcelona vẫn đang chạy đua với thời gian để có thêm tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động