Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
10:59 | 03/03/2021 GMT+7

Tin Bóng đá Việt ngày 3/3: SLNA quyết xong tương lai Văn Quyến

aa
Tin Bóng đá Việt ngày 3/3: SLNA quyết xong tương lai 'Cậu bé vàng' Văn Quyến; CLB Quảng Nam được đầu tư gần 150 tỷ đồng...là những tin chính đáng chú ý.
Tin Bóng đá Việt Nam ngày 1/3: Bầu Hiển mua sân vận động An Giang làm trung tâm thương mại Tin Bóng đá Việt Nam ngày 1/3: Bầu Hiển mua sân vận động An Giang làm trung tâm thương mại
Tin Bóng đá Việt Nam ngày 1/3: Bầu Hiển mua sân vận động An Giang; LĐBĐ Thanh Hóa chấp nhận bồi thường cho HLV Fabio Lopez...là những tin chính đáng chú ý.
Tin bóng đá Việt Nam ngày 26/2: Tuấn Anh mách nước cho Văn Triền sang Nhật Bản Tin bóng đá Việt Nam ngày 26/2: Tuấn Anh mách nước cho Văn Triền sang Nhật Bản
Bản tin bóng đá Việt Nam ngày 26/2 gồm những nội dung đáng chú ý như Cao Văn Triền được Tuấn Anh mách nước khi sang Nhật Bản thi đấu, AFC công bố nước chủ nhà đăng cai VCK U23 châu Á 2022...

SLNA quyết xong tương lai 'Cậu bé vàng' Văn Quyến

Trước thông tin Phạm Văn Quyến được mời nắm lứa U21 Đồng Tháp, Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh đã chốt hạ tương lai 'cậu bé vàng' một thời. Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh: "Chắc không có chuyện đó đâu. Thời gian qua SLNA không nhận được lời đề nghị nào từ Đồng Tháp về Văn Quyến cả. Đó chắc là tin không đúng rồi".

Ông Nguyễn Hồng Thanh cho biết vào lúc này Văn Quyến vẫn tập trung cho công việc ở U19 SLNA, khả năng cao sẽ cùng đội tham dự vòng chung kết U19 quốc gia diễn ra từ 21/3 - 6/4 tại Bình Dương. Nếu tham gia, Văn Quyến sẽ nhắm đến mục tiêu rất rõ ràng là lập cú "poker" HCV. Trước đó, cựu danh thủ có biệt danh "thằng béo" đã 3 lần vô địch quốc gia ở các cấp độ U11, U15 và U17. Tất cả đều trong vai trò trợ lý HLV.

CLB Quảng Nam được đầu tư gần 150 tỷ đồng

Chủ tịch CLB Quảng Nam, ông Nguyễn Húp cho biết Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kế hoạch 5 năm, giao cho Sở Kế hoạch - đầu tư bố trí nguồn vốn triển khai trong giai đoạn 2021-2023 tổng cộng 150 tỷ đồng. Theo ông Húp, sẽ có 88 tỷ đồng được Quảng Nam đầu tư đào tạo trẻ các tuyến từ U11 - U21 và đào tạo thủ môn tuyến U11 - U13 giai đoạn 2021-2025.

"Cụ thể, tỉnh sẽ hỗ trợ 17 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 2021-2022 và 18 tỷ đồng/năm cho 3 năm từ 2023-2025. Ngoài ra, sẽ có hơn 40 tỷ đồng được chi để tu sửa cơ sở vật chất, mặt cỏ, dàn đèn, đường chạy... cải tạo sân Tam Kỳ đã xuống cấp khá trầm trọng. Chúng tôi hy vọng sẽ kịp làm mọi thủ tục và đấu thầu trong năm 2021, chậm nhất là 2022 sẽ bắt đầu triển khai nâng cấp sân Tam Kỳ", ông Nguyễn Húp chia sẻ. Với sự đầu tư bài bản và có chiến lược như vậy, CLB Quảng Nam dự tính kế hoạch sẽ trở lại V-League trong 2-3 mùa giải. Hiện tại, đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nguyễn Thành Công từ tháng 10/2020.

Đối thủ của tuyển Việt Nam sẽ tiêm vaccine COVID-19

UAE đang có hơn 6 triệu liều vaccine COVID-19 và thực hiện tiêm chủng cho 4,5 triệu người UAE, tức một nửa dân số nước này, tính đến cuối tháng 2, Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA) sẽ có thông báo cụ thể về kế hoạch tiêm chủng cho các cầu thủ bóng đá nói chung và tuyển thủ quốc gia nói riêng. Nhiều khả năng việc này diễn ra trước thời điểm vòng loại World Cup 2022.

Đội tuyển Thái Lan sẽ được tiêm vaccine COVID-19 trước tháng 6 để dự vòng loại World Cup 2022. Nhóm VĐV dự SEA Games 31 tại Việt Nam dự kiến được tiêm vaccine vào tháng 7-9. Indonesia tiến hành đợt tiêm vaccine Covid-19 đầu tiên cho số lượng lớn vận động viên của hầu hết môn thể thao từ ngày 25/2. Riêng môn bóng đá, các cầu thủ và ban huấn luyện đội U22 nhận được 50 liều và thực hiện tiêm chủng từ ngày 26/2. Malaysia đã nhận được vaccine COVID-19, nhưng chưa có kế hoạch tiêm chủng cho các vận động viên thể thao.

Malaysia nhập tịch chân sút gốc Brazil để đấu Việt Nam

Huấn luyện viên Tan Cheng-hoe có thêm sự lựa chọn trên hàng công sau khi Paula nhập tịch thành công. Hiện tại, tuyển Malaysia có chân sút nhập tịch người Gambia là Mohamadou Sumareh.Theo trang Thestar của Malaysia, ĐTQG nước này sẽ sớm có cầu thủ nhập tịch thứ ba trong chiến lược tăng cường cầu thủ nước ngoài. Đầu tiên là Sumareh, vừa qua là tiền vệ Liridon Krasniqi từ Kosovo.

Với chính sách sử dụng cầu thủ gốc Malaysia và cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia khiến các đối thủ trong khu vực phải lưu tâm. Đặc biệt là ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi bảng G có đến 4 đội tuyển ở Đông Nam Á. Với lịch thi đấu vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đã được ấn định đầu tháng 6, tuyển Malaysia sẽ hội quân. Họ trình làng những sự bổ sung này để cạnh tranh một suất vào vòng loại thứ 3 cùng tuyển Việt Nam, Thái Lan và UAE.

Tin Bóng đá Việt Nam ngày 1/3: Bầu Hiển mua sân vận động An Giang làm trung tâm thương mại Tin Bóng đá Việt Nam ngày 1/3: Bầu Hiển mua sân vận động An Giang làm trung tâm thương mại
Tin Bóng đá Việt Nam ngày 1/3: Bầu Hiển mua sân vận động An Giang; LĐBĐ Thanh Hóa chấp nhận bồi thường cho HLV Fabio Lopez...là những tin chính đáng chú ý.
Tin bóng đá Việt Nam ngày 26/2: Tuấn Anh mách nước cho Văn Triền sang Nhật Bản Tin bóng đá Việt Nam ngày 26/2: Tuấn Anh mách nước cho Văn Triền sang Nhật Bản
Bản tin bóng đá Việt Nam ngày 26/2 gồm những nội dung đáng chú ý như Cao Văn Triền được Tuấn Anh mách nước khi sang Nhật Bản thi đấu, AFC công bố nước chủ nhà đăng cai VCK U23 châu Á 2022...
Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 19/12: Lee Nguyễn khoác áo TP.HCM có thể là tin đồn Tin tức bóng đá Việt Nam ngày 19/12: Lee Nguyễn khoác áo TP.HCM có thể là tin đồn
Cập nhật tin tức bóng đá Việt Nam ngày 19/12: Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chưa biết tin TP.HCM chiêu mộ Lee Nguyễn; Tiền vệ Hoàng Đức đánh giá cao đàn em U22 Việt Nam... là những tin chính đáng chú ý.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.
Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Việt Spirit FC vô địch tại giải bóng đá giành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia

Ngày 23/3, tại Trung tâm thể thao Puchong, bang Selangor (Malaysia), Hội hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) tổ chức giải bóng đá VFC Championship dành cho cộng đồng người Việt tại Malaysia.
UAE - Quảng Ninh (Việt Nam) thúc đẩy, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực

UAE - Quảng Ninh (Việt Nam) thúc đẩy, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Mới đây, lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, Tiến sỹ Bader Almatrooshi.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động