Tìm giải pháp, góp ý tưởng nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong phát triển Thủ đô
Tham dự buổi tọa đàm có: PGS.TS. Trần Anh Tuấn, Trần Anh Tuấn, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal; một số thành viên Hội đồng tư vấn đối ngoại nhân dân Thủ đô; đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Chủ tịch Liên hiệp Hà Nội Nguyễn Ngọc kỳ chủ trì buổi Toạ đàm.
![]() |
| Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong phát triển Thủ đô”. |
Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hà Nội cho biết qua các giai đoạn lịch sử, nhận thức về đối ngoại ngày càng hoàn thiện và sâu sắc hơn. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, đối ngoại nhân dân là 1 trong 3 trụ cột đối ngoại. Đối ngoại nhân dân cùng với đối ngoại Đảng, Ngoại giao Nhà nước tạo nên hệ thống mặt trận đối ngoại thống nhất, định hình rõ ràng cấu trúc mới, góp phần phát triển nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, toàn diện.
Theo Chủ tịch Liên hiệp Hà Nội, ngày 15/5/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong văn bản này đã có yêu cầu quan trọng: “Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chủ động và tích cực nắm bắt cơ hội, nhất là các hiệp định thương mại thế hệ mới; củng cố các mối quan hệ truyền thống, mở rộng hợp tác với các thủ đô, thành phố trên thế giới. Tăng cường đối ngoại nhân dân; tích cực tuyên truyền, thông tin đối ngoại về Thủ đô với bạn bè quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài”.
Thành ủy Hà Nội cũng rất quan tâm công tác đối ngoại nhân dân, đã có chỉ đạo tại Thông tri số 05-TT/TU ngày 23/5/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo mới của Trung ương và thành phố về đối ngoại nhân dân, Liên hiệp Hà Nội đã xây dựng Chương trình hành động toàn khóa số 248/Ctr-LHHN ngày 9/8/2023, Kế hoạch công tác năm 2024 và đặc biệt là xây dựng Kế hoạch số 48/KH-LHHN ngày 26/1/2024 thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về tăng cường công tác đối ngoại nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác, Liên hiệp Hà Nội cũng gặp một số khó khăn về cơ chế và hạn chế về hoạt động.
Trong bối cảnh đó, Toạ đàm được tổ chức nhằm trao đổi, tìm các giải pháp tháp gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong phát triển Thủ đô.
Tại toà đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh 3 nhóm cơ chế chính sách liên quan việc cụ thể hóa, triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) bao gồm: địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế; cơ chế tài chính đảm bảo hoạt động đối ngoại nhân dân và cơ chế chính sách phát triển mạng lưới, tổ chức, lực lượng làm đối ngoại nhân dân.
Các chuyên gia cũng tập trung thảo luận về các nội dung góp ý xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về cơ chế chính sách đặc thù lĩnh vực đối ngoại nhân dân. Đồng thời, trao đổi, đóng góp ý tưởng nhằm thúc đẩy công tác nhân sự, nghiên cứu dự báo, xây dựng chiến lược đối ngoại nhân dân Thủ đô đến năm 2030.
Tin bài liên quan
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
Đối ngoại nhân dân là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam
Chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô
Các tin bài khác
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Sáng 19/12: Hà Nội đồng loạt khởi công 7 dự án lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng
Niềm vui triết học lan toả từ Trường Đông
Chủ tịch UBND Hà Nội đối thoại thanh niên về đổi mới sáng tạo và phát triển Thủ đô
Đọc nhiều
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Việt kiều Tào Ngọc Tú: Chất lượng và thương hiệu sẽ giúp nông sản Việt đi xa
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







