“Tiêu diệt” bệnh trĩ bằng các bài thuốc dân gian
Trên diễn đàn xã hội Lamchame, thành viên lenam đang làm tại doanh nghiệp ở TP. Pleiku, Gia Lai chia sẻ cách chữa căn bệnh trĩ bằng phương pháp vừa tiết kiệm, vừa hiệu quả.
“Tôi mắc phải bệnh trĩ đã 5 năm, cách đây một năm bệnh trĩ phát nặng ở trên cấp độ 3 chuyển sang cấp độ 4. Khi đại tiện ra máu tươi, lúc thì nhỏ giọt, lúc thì chảy ra như gà cắt tiết. Búi trĩ lòi ra, sưng lên đau rát và không tự co vào được. Ban đêm đang ngủ phải tỉnh giấc vì bị ngứa dữ dội ở hậu môn (triệu chứng của người bị bệnh trĩ nặng)”, thành viên lenam kể.
Để chữa trị hiệu quả căn bệnh trĩ của mình, lenam cho hay đã sử dụng các loại thảo dược phổ biến và dễ tìm. Đó là dùng lá và cọng diếp cá, củ nghệ tươi, quả sung và một ít muối ăn cho vào nồi đun sôi. Sau đó dùng hỗn hợp nước đó để xông hậu môn. Thời gian xông khoảng 15 phút vào buổi tối, lúc đói bụng. Chỉ sau 7-10 ngày, bệnh sẽ được cải thiện rõ rệt.
Trong khi đó, nhiều thành viên khác trên webtretho lại chia sẻ cách chữa bệnh trĩ bằng lá thiên lý, rau diếp cá, cây lá bỏng, đu đủ xanh...
Thành viên minhtan0214 kể lại “Được cô hàng xóm giới thiệu, mình đã chữa khỏi bệnh trĩ bằng cây thiên lý. Lấy 100 g lá và 5 g muối ăn. Lá rửa sạch, giã với muối, thêm khoảng 30 ml nước rồi lọc qua vải màn, tẩm vào bông, đắp lên chỗ trĩ (đã rửa sạch bằng thuốc tím). Đóng khố để giữ bông này. Mỗi ngày làm như vậy 1-2 lần. Sau một thời gian bệnh trĩ đã được cải thiện nhiều”.
Ngoài việc sử dụng rau diếp cá để xông như trường hợp của anh lenam, nhiều chị em còn giới thiệu các cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá khác như uống, ăn sống, lấy bã rau diếp cá nhét vào hậu môn. Sử dụng kiên trì rau diếp cá trong một thời gian dài bệnh sẽ khỏi hoàn toàn.
Cây lá bỏng cũng được chị Nguyễn Thị Lan (Kim Sơn, Ninh Bình) giới thiệu để điều trị bệnh trĩ. Cậu con trai chị sau một thời gian uống thuốc tây không đỡ, chị nghe lời bạn bè sử dụng lá bỏng để chữa trị căn bệnh này. Hàng ngày, chị lấy 6g lá bỏng, 6g rau sam rửa sạch. Sau đó cho con trai nhai sống hoặc sắc để uống. Bên cạnh đó, để trị chứng đại tiện ra máu của con trai, chị lấy 30g lá bỏng, 10g cỏ nhọ nồi, 10g ngải cứu (sao cháy), 10g lá trắc bá (sao cháy) sắc lấy nước uống ngày 1 thang. Chỉ trong khoảng 1 tháng, căn bệnh của con trai chị đã được chữa khỏi. Túi trĩ đã xẹp xuống và đi đại tiện không bị ra máu.
Nhiều người truyền tai nhau cách chữa khỏi bệnh trĩ nhờ đu đủ xanh. Theo đó, buổi tối trước khi đi ngủ, bổ đôi quả đu đủ xanh còn tươi, nhiều nhựa. Sau đó buộc úp 2 nửa quả đu đủ vào mỗi bên cẳng chân, cuống quay lên trên và để qua đêm. Cách làm này sẽ giúp cho mạch máu của búi trĩ co thắt lại. Sau một thời gian, búi trĩ sẽ biến mất hoàn toàn.
Ngoài việc sử dụng cây lá trong vườn, người H’Mông còn giới thiệu cho nhau 2 cách chữa bệnh trĩ rất hiệu quả. Đó là sử dụng thuốc uống và thuốc ngâm.
Trong bài thuốc uống của người H’Mông có các vị nghệ, tam thất, địa du, đương quy, thăng ma và sài hồ. Các vị thuốc này cho vào nồi sắc lấy nước uống hàng ngày. Với cách uống này giúp giảm đau, chống viêm, giải độc, cầm máu, thông đại tiện, nhuận tràng.
Cùng với thuốc uống, người H’Mông còn sử dụng thuốc ngâm để chữa bệnh trĩ. Thuốc ngâm gồm hòe hoa, hoàng liên, bồ công anh, ngư tinh thảo, hoàng đằng, hổ trượng, khổ sâm, đại hoàng, sà sàng tử, đào nhân… Mỗi ngày người bệnh ngâm hậu môn 1 lần. Bài thuốc này có tác dụng đào thải cặn bã, lưu thông khí huyết, giúp máu lưu thông không bị ứ trệ ở hậu môn cải thiện vòng tuần hoàn đưa máu đến nuôi dưỡng các mô, cơ tĩnh mạch giúp tĩnh mạch bền chặt và làm tăng tính đàn hồi của thành mạch, giúp búi trĩ co dần lên, đồng thời làm tiêu viêm, giảm đau, cầm máu.
“Mình nghĩ rằng, cách điều trị bệnh trĩ bằng bài thuốc nam, đông y, thảo dược từ thiên nhiên vừa an toàn vừa không tốn kém. Sau quá trình điều trị, mình thấy rằng phương pháp tự nhiên không gây tác dụng phụ và đạt hiệu quả lâu dài”, thành viên tuannguyen chia sẻ sau khi chữa khỏi bệnh.
Bình An
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Bóng bàn CAND và “quả ngọt” từ sự cộng hưởng nguồn lực
Liên tiếp nhiều ca ung thư đại tràng được phẫu thuật thành công bằng robot tại Vinmec Cần Thơ
Cà Mau hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu
Vinmec Nha Trang phẫu thuật ung thư tuyến giáp không để lại sẹo: Giữ trọn giọng nói và sự tự tin cho người bệnh
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Tết Độc lập - ngày trở về
Tổng thống Myanmar sắp thăm Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam



