Tiết học Lịch sử đặc biệt bên Cột mốc 616 biên giới Việt - Lào ở dãy Trường Sơn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Giờ học trải nghiệm bên cột mốc biên giới quốc gia sẽ giúp các em hun đúc tình yêu Tổ quốc, có ý thức giữ gìn chủ quyền lãnh thổ.
aa
Sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào Sẽ tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Dấu mốc mới trong lịch sử Hội đồng Hòa bình thế giới Dấu mốc mới trong lịch sử Hội đồng Hòa bình thế giới

Sáng sớm ngày 24/11, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng (xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được tham dự tiết học đặc biệt môn Lịch sử, rất khác biệt với những tiết học trên lớp khi các em được học kiến thức ngay tại cột mốc chủ quyền biên giới quốc gia.

Vùng biên ải những ngày đầu đông đã lạnh hơn, sương mù cũng dày hơn nhưng không làm ảnh hưởng đến hứng thú của học sinh với bài giảng từ thầy giáo quân hàm xanh bên Cột mốc 616 (biên giới Việt - Lào, thuộc địa bàn thôn Loa, xã Ba Tầng).

Trong giờ học, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng đã được quan sát, tham gia nghi lễ chào cờ tại cột mốc, tìm hiểu các hoạt động kiểm tra do Tổ tuần tra cột mốc gồm các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Tầng thực hiện.

Cũng trong giờ học, rất nhiều câu hỏi của các em đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ba Tầng giải đáp.

Tiết học Lịch sử đặc biệt bên Cột mốc 616 biên giới Việt - Lào ở dãy Trường Sơn

Giờ học bên cột mốc chủ quyền của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng (xã Ba Tầng, Hướng Hóa, Quảng Trị)

(Ảnh: Ngọc Hiển).

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa cho biết: “Hội đồng môn Lịch sử cấp huyện, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng, Đồn biên phòng Ba Tầng phối hợp tổ chức chuyên đề: “Giáo dục chủ quyền biên giới quốc gia, trải nghiệm Cột mốc 616, biên giới Việt - Lào”, hướng tới chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/1944 - 22/12/2022”

Tiết học được thực hiện theo quy trình chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2022- 2023 và kế hoạch của Hội đồng bộ môn văn hóa cấp trung học cơ sở, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hoá về việc tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học.

Nói về giờ học đặc biệt này, thầy Hoàng Vũ Bằng Giao - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng cho biết: "Chuyên đề giáo dục này sẽ giúp các em có những hiểu biết về chủ quyền biên giới quốc gia; công tác quản lý, bảo vệ biên giới của Đồn biên phòng Ba Tầng và tìm hiểu về Cột mốc 616.

Qua hoạt động này, các em có trách nhiệm cùng với nhân dân xã Ba Tầng bảo vệ Cột mốc 616, xây dựng biên giới Việt - Lào hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển, không xâm phạm cột mốc, không vượt biên trái phép.

Những bài học từ thực địa không chỉ giúp học sinh nắm bắt kiến thức về lịch sử mà còn góp phần hình thành lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giúp các em hiểu được giá trị thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ để từ đó tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển".

Tiết học Lịch sử đặc biệt bên Cột mốc 616 biên giới Việt - Lào ở dãy Trường Sơn
Cột mốc 616 (Ảnh: CTV).

Thầy giáo Nguyễn Mạnh Cường - Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng cho biết: Qua hoạt động tham gia học tập, trải nghiệm này, các em học sinh sẽ được đối chiếu kiến thức đã học trên lớp với những gì quan sát, tiếp thu được ở ngoài thực địa, nhằm nâng cao hiểu biết và mở rộng kiến thức về cột mốc và đường biên giới Việt - Lào.

Cũng thông qua hoạt động học tập trải nghiệm này, sẽ rèn luyện cho các em kỹ năng quan sát, thu thập thông tin, tổng hợp, nghiên cứu tư liệu. Trải nghiệm thực địa nhằm giáo dục lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho học sinh.

Cô giáo Lê Thị Thu Thuỷ - Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng, cũng là giáo viên thực hiện chuyên đề trải nghiệm thực địa cho biết thêm: “Học sinh của trường chủ yếu là người Pa Kô, Vân Kiều. Thông qua giờ học bên cột mốc biên giới, các em sẽ hiểu biết về chủ quyền lãnh thổ, đồng thời biết chia sẻ, hợp tác trong các hoạt động tập thể, tạo khả năng tự tin trong các buổi sinh hoạt, hình thành kĩ năng sống trong mọi hoàn cảnh.

Tiết học Lịch sử đặc biệt bên Cột mốc 616 biên giới Việt - Lào ở dãy Trường Sơn
Ngay bên cột mốc chủ quyền quốc gia, các em học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng được nhận học bổng "Thắp sáng niềm tin cho em" do thầy Nguyễn Ngọc Hiển - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Hướng Hóa kêu gọi (Ảnh: CTV).

Các em sẽ có trách nhiệm trong việc góp phần chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp".

Cũng trong giờ học chuyên đề “Giáo dục chủ quyền biên giới quốc gia, trải nghiệm Cột mốc 616, biên giới Việt - Lào", 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Tầng cũng đã nhận được học bổng "Thắp sáng niềm tin cho em" do thầy Nguyễn Ngọc Hiển - chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hướng Hóa kêu gọi và cùng cán bộ Đồn biên phòng Ba Tầng trao tặng. Mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng.

Cận cảnh Nà Sự - mô hình du lịch xanh ở vùng biên giới Điện Biên Cận cảnh Nà Sự - mô hình du lịch xanh ở vùng biên giới Điện Biên
Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà tổng trị giá hơn 77 triệu đồng cho lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới Việt Nam - Lào Biên phòng Thừa Thiên Huế tặng quà tổng trị giá hơn 77 triệu đồng cho lực lượng vũ trang và nhân dân biên giới Việt Nam - Lào

Theo Giáo dục Việt Nam
Nguồn: giaoduc.net.vn

Tin bài khác

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
UNESCO: Văn hóa đóng vai trò trung tâm đối với vị thế và sự phát triển bền vững của Việt Nam

UNESCO: Văn hóa đóng vai trò trung tâm đối với vị thế và sự phát triển bền vững của Việt Nam

Nỗ lực ngoại giao văn hóa của Việt Nam đang ngày càng phát huy vai trò thiết thực trong tăng cường hiểu biết quốc tế, nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế và thúc đẩy phát triển lấy con người làm trung tâm. Đây là nhận định của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khi trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam.
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Tối 29/8, tại Sân vận động Cần Thơ, Đại hội Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ X năm 2026 chính thức khai mạc, với sự tham gia của đông đảo vận động viên đến từ các lực lượng, đơn vị và 28 cụm xã, phường trên địa bàn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...