Trang chủ Chính trị - Xã hội
20:52 | 08/01/2023 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới

aa
Tham dự Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” Tết Quý Mão 2023, chiều 8/1, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Hai hộ nghèo của huyện A Lưới được hỗ trợ nhà ở Hai hộ nghèo của huyện A Lưới được hỗ trợ nhà ở
Khám chữa bệnh cho người dân vùng biên giới A Lưới Khám chữa bệnh cho người dân vùng biên giới A Lưới

Dự các hoạt động đầu tiên trong chương trình, ông Võ Văn Thưởng và các đại biểu đã trực tiếp động viên, thăm hỏi đội ngũ y, bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ và nhân dân đến khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; tham quan “gian hàng 0 đồng”, trực tiếp trao tặng bò cho gia đình nghèo. Tiếp đó đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết gia đình ông Quỳnh A Lìa, cán bộ lão thành cách mạng tại thôn A Năm, xã Hồng Vân, huyện A Lưới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao tặng bò giống cho một trong 15 gia đình nghèo trên địa bàn xã Hồng Vân. (Ảnh: Phạm Hưng)
Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu thăm hỏi, chúc Tết gia đình ông Quỳnh A Lìa, cán bộ lão thành cách mạng. (Ảnh: Phạm Hưng)

Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, BĐBP Thừa Thiên Huế, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã thăm hỏi, chúc Tết chính quyền địa phương, nhân dân, học sinh, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam và Lào.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu đến thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (Ảnh: Phạm Hưng).

Phát biểu tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Thường trực Ban Bí thư biểu dương cán bộ, chiến sĩ BĐBP trên các tuyến biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế đã luôn xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trong những năm qua, BĐBP đã tham gia tích cực vào xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay để hỗ trợ nhân dân biên giới phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các đơn vị BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Phạm Hưng)

"Có câu là "ở đâu cần thì có Bộ đội và ở đâu khó cũng có Bộ đội", tôi thấy điều đó rất ý nghĩa. Tôi hoan nghênh, biểu dương những kết quả của Đồn Biên phòng Hồng Vân của chúng ta đạt được nói riêng và biểu dương thành tựu chung của Bộ đội Biên phòng trên cả nước trong thời gian vừa qua, chúng ta đã có nhiều nỗ lực và đạt được nhiều thành tích, nhiều chiến công, được nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao và luôn luôn nói đến với một tình cảm rất trân trọng", ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ, thời gian Tết đến là rất thiêng liêng với mỗi người dân Việt Nam, ai cũng mong muốn được sum vầy bên gia đình, nhưng nhiều cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải thường trực tại đơn vị, trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo cho cuộc sống nhân dân địa bàn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Đồng chí Võ Văn Thưởng ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân. (Ảnh: Phạm Hưng)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nhiều sức khỏe, đoàn kết thống nhất, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân biên giới. Đồng thời, cảm ơn đơn vị bảo vệ biên giới của Lào đã phối hợp với BĐBP Việt Nam bảo vệ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân biên giới đã luôn đùm bọc, hỗ trợ BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Đồng chí Võ Văn Thưởng tặng quà cho các đồn Biên phòng tuyến núi của BĐBP Thừa Thiên Huế và đơn vị bảo vệ biên giới của Lào. (Ảnh: Phạm Hưng)
Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (thứ 3 từ phải sang) và Trung tướng Lê Đức Thái (thứ 3 từ trái sang) tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn và cháu học sinh là con nuôi đồn Biên phòng. (Ảnh: Phạm Hưng)

Chiều cùng ngày Bộ Tư lệnh BĐBP và Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức khai mạc Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Phát biểu tại chương trình, bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” để gửi gắm những tình cảm, những thông điệp yêu thương từ phụ nữ, BĐBP và nhân dân cả nước tới các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân nơi đây. Đây là chuỗi các hoạt động mở đầu, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc tại khu vực biên giới cả nước vui Xuân, đón Tết của Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thăm hỏi và chúc Tết hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình các thương bệnh binh đang sinh sống tại những địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo là nhiệm vụ thường niên của Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trong những năm qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, điển hình là Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Ông Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ thực hiện nhiệm vụ và nhân dân đến khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí. (Ảnh: Phạm Hưng)

Sau 5 năm triển khai, với sự đồng hành hiệu quả của các đơn vị, tổ chức, cá nhân, hàng chục ngàn phụ nữ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới đã được nhận hỗ trợ thông qua trang bị kiến thức, kỹ năng, trao cơ hội sinh kế, việc làm, trao tặng các công trình nhà ở, an sinh phục vụ đời sống và bằng các suất học bổng tiếp sức cho trẻ đến trường.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trở thành điểm tựa, là động lực để phụ nữ và người dân khu vực biên giới tự tin, vươn lên trong cuộc sống; là cơ hội để phụ nữ và nhân dân cả nước thể hiện tình cảm, trách nhiệm, chung sức, chung lòng xây dựng biên cương của Tổ quốc. Thông qua đó, mối quan hệ máu thịt giữa quân với dân được củng cố và bền chặt.

Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái đó, trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023, Bộ Tư lệnh BBĐP, Hội LHPN Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã dành tặng đồng bào huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế 10 căn nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng; 1 mô hình sinh kế trị giá 100 triệu đồng cho xã Quảng Nhâm, 15 con bò giống cho 15 hộ nghèo; 500 suất quà cho 500 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 178 suất học bổng cho các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”; tặng 30 xe đạp cho các cháu học sinh, cùng nhiều suất quà Tết ý nghĩa khác.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đi thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và đồng bào miền cao A Lưới
Đồng chí Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham gia “gian hàng 0 đồng”. (Ảnh: Đông Phong).

Cũng trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, nhiều hoạt động văn hóa, nhảy dân vũ, thi đấu các môn thể thao truyền thống, đậm đà bản sắc các dân tộc Pa Cô, Tà Ôi, Cơ Tu đã được tổ chức với sự tham gia đông đảo của phụ nữ và người dân trên địa bàn.

Tối 8/1, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu sẽ tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật - một hoạt động đặc sắc trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên trên Kênh QPVN và được đài truyền hình các tỉnh, thành biên giới tiếp sóng.

Đoàn Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia thăm, chúc tết lãnh đạo TP Cần Thơ Đoàn Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia thăm, chúc tết lãnh đạo TP Cần Thơ
Ngày 5/1, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Cần Thơ và các sở, ngành có liên quan đã có buổi tiếp Đoàn Cục Phát triển - Bộ Quốc phòng Campuchia do Trung tướng Dong Mao, Phó Cục trưởng Thường trực Cục Phát triển, Bộ Quốc phòng Campuchia làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết lãnh đạo TP Cần Thơ.
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết tỉnh Cà Mau Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm, chúc Tết tỉnh Cà Mau
Ngày 6/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia do Trung tướng El Sa Môn, Phó Tham mưu trưởng liên quân, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Quân đội Hoàng gia Campuchia làm Trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại tỉnh Cà Mau.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thường trực Ban Bí thư làm việc với các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản

Thường trực Ban Bí thư làm việc với các lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản

Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ

Ngày 20/3/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026; xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 1.000 học sinh tại Sóc Trăng

Ngày 11/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường THPT thành phố Sóc Trăng tổ chức tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và chủ quyền biển, đảo cho các em học sinh.

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động