Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
14:21 | 22/07/2020 GMT+7

Thực hư giáo viên ở Đắk Nông sẽ bị đuổi việc nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học

aa
Công văn 909 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông yêu cầu, tất cả cán bộ, giáo viên (từ mầm non đến phổ thông) đều phải bổ sung các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo yêu cầu, nếu sau ngày 31/12/2020 chưa hoàn thiện sẽ bị đuổi việc?
Cần Thơ phát hiện trang Facebook mạo danh Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ phát hiện trang Facebook mạo danh Sở Giáo dục và Đào tạo
Hà Nội: Lịch phát sóng học trên truyền hình từ ngày 27/4 đến 2/5 Hà Nội: Lịch phát sóng học trên truyền hình từ ngày 27/4 đến 2/5
5426 gdvn cv1 301
Công văn số 909 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông. (Ảnh báo GDVN)

Mới đây, nhiều giáo viên công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông bất ngờ nhận công văn số 909 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này khiến họ cảm thấy lo lắng.

Cụ thể, công văn 909 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông yêu cầu cán bộ quản lý, giáo viên (thiếu chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2, chứng chỉ tin học) và đối với nhân viên (thiếu chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1, Chứng chỉ tin học) phải khẩn trương đi học; ngoài ra, có thể học và thi để có chứng chỉ tiếng dân tộc (đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thay thế cho chứng chỉ ngoại ngữ). Người học phải đảm bảo được thời gian đi học để hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn nhưng vẫn phải đảm bảo việc dạy và học trong nhà trường...

Ông Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Nông cho hay, trên địa bàn có hơn 300 cán bộ, giáo viên (từ mầm non đến phổ thông) thiếu chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Theo đó, công văn chỉ nhằm nhắc nhở họ sớm bổ sung các chứng chỉ còn thiếu theo Hướng dẫn số 2965 của Bộ Nội vụ (ban hành ngày 15/6/2020) về việc xử lý những trường hợp sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; Công văn số 1953 ban hành ngày 5/6 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thực hiện Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư, nguồn tin trên báo Tiền Phong.

"Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý, trong các Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên (trong đó có nội dung dự kiến không quy định về trình độ ngoại ngữ đối với giáo viên mầm non, tiểu học..)", ông Toàn nhấn mạnh.

Thầy giáo Lê M (đã đổi tên nhân vật) công tác tại một trường phổ thông trên địa bàn huyện Đakr’lap, tỉnh Đắk Nông chia sẻ trên báo Giáo dục Việt Nam.

"Nhận được công văn, chúng em đọc xong đều có cảm giác bàng hoàng, hốt hoảng, âu lo. Cái lo là từ nay đến 31/12 chỉ còn 5 tháng nữa, thời gian quá ngắn, vậy mà chúng em phải hoàn thành Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2, Chứng chỉ tin học, nếu không sẽ bị thu hồi quyết định tuyển dụng, tức là sẽ thất nghiệp, quả là khó.

Chứng chỉ tin học có thể học và thi tại địa phương; với chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2, khu vực Tây Nguyên không có đơn vị nào được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; gần nhất là các đơn vị ở Thành phố Hồ Chí Minh, việc đi học, đi thi sẽ cực kỳ khó khăn cho giáo viên".

Giáo viên sẽ bị giảm thời gian nghỉ hè Giáo viên sẽ bị giảm thời gian nghỉ hè

Thời gian nghỉ hè của giáo viên sẽ được rút ngắn xuống còn 8 tuần với hệ mầm non và phổ thông, 6 tuần với ...

Giáo viên tư thục bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng Giáo viên tư thục bị ảnh hưởng bởi COVID-19 sẽ được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/tháng

Bộ LĐTB&XH đề xuất giáo viên mầm non tư thục cũng sẽ nhận được mức hỗ trợ như đối tượng người lao động làm việc theo chế ...

Trước ngày 31/12/2020, ít nhất 60% giáo viên mầm non phải có bằng cao đẳng sư phạm Trước ngày 31/12/2020, ít nhất 60% giáo viên mầm non phải có bằng cao đẳng sư phạm

Đến hết 31/12/2020, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.
Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Triển khai tích cực, chủ động và toàn diện hoạt động đối ngoại của Quốc hội

Theo Chủ nhiệm Vũ Hải Hà, trong năm 2024, hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước và đối ngoại Quốc hội cần triển khai tích cực, chủ động những khuôn khổ quan hệ đã được xác lập trong năm 2023.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động