Thúc đẩy tiềm năng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 27/11, sự kiện “Quảng Tây tráng lệ - Giao lưu văn hóa quảng bá du lịch Quảng Tây, Trung Quốc” diễn ra tại Hà Nội, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.
aa
4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) trao đổi hợp tác giáo dục
Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc giao lưu âm nhạc dân tộc

Sự kiện được tổ chức dưới sự phối hợp của Ban Tuyên truyền Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Sở Văn hóa và Du lịch Quảng Tây, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội và Câu lạc bộ Giao lưu Văn hóa Việt - Trung.

Tham dự sự kiện có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành. Phía Trung Quốc có bà Trần Dịch Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên truyền Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; ông Vương Quần, Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam. Ngoài ra có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp du lịch hai nước Việt - Trung.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Dịch Quân nhấn mạnh: “Quảng Tây và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được củng cố bởi nền tảng văn hóa tương đồng và sự gần gũi địa lý”. Bà cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, Quảng Tây đã đón hơn 80,600 lượt khách Việt Nam, tăng 181.32% so với cùng kỳ năm trước. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt - Trung vào năm 2025, Quảng Tây mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, du lịch với Việt Nam. Bà kỳ vọng hai bên sẽ thúc đẩy các tuyến du lịch xuyên biên giới, phát triển du lịch văn hóa, sinh thái và du lịch đỏ; đồng thời đẩy mạnh bảo tồn các di sản lịch sử như di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng Tây.

bà Trần Dịch Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên truyền Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phát biểu tại sự kiện.
Bà Trần Dịch Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên truyền Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mai Thuỳ

“Chúng tôi mong muốn thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa Quảng Tây và các địa phương biên giới Việt Nam; tạo ra các hoạt động phong phú cho thanh niên hai nước. Những chương trình này sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử và tình hữu nghị giữa hai dân tộc, gia tăng sự gắn kết và tình cảm giữa nhân dân hai nước, góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững giữa Việt Nam và Trung Quốc,” bà cho biết.

Ông Vương Quần, Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam khẳng định rằng mối quan hệ Việt - Trung đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Theo ông, du lịch không chỉ là phương tiện để khám phá cảnh đẹp, văn hóa, mà còn là cầu nối góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, xã hội và xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tại sự kiện, nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó Quảng Tây là một trong những địa phương có vai trò đặc biệt trong hợp tác song phương. Ông nhắc lại Quảng Tây không chỉ có vị trí chiến lược quan trọng mà còn là nơi lưu giữ các di tích lịch sử liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng của tình hữu nghị hai nước.

 Thứ trưởng Hồ An Phong (thứ 6, từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Mai Thuỳ
Thứ trưởng Hồ An Phong (thứ 5 từ phải qua, hàng thứ 2) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Mai Thuỳ

Thứ trưởng cũng đề cao các bước tiến hợp tác cấp cao thời gian gần đây, như: Kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giai đoạn 2023-2027 giữa hai nước và Hiệp định Hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc)... Tuy nhiên, ông cho rằng kết quả hợp tác hiện tại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Ông kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến hợp tác, cải thiện điều kiện đi lại, tổ chức thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và nghiên cứu triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, góp phần đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới.

Lễ ký kết hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa công ty du lịch Trung Quốc và Việt Nam. Ảnh: Mai Thuỳ
Lễ ký kết hợp tác du lịch xuyên biên giới giữa công ty du lịch Trung Quốc và Việt Nam. Ảnh: Mai Thuỳ

Trong khuôn khổ sự kiện, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Quảng Tây đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra các cơ hội phát triển sản phẩm du lịch mới. Các thỏa thuận nổi bật bao gồm hợp tác giữa Công ty Hữu hạn Tập đoàn Lữ hành Phát triển Du lịch Quảng Tây và Công ty Cổ phần Lữ hành Quốc tế Kim Liên, Việt Nam; Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế Lu Jia Le Nam Ninh, Quảng Tây và Công ty Hữu hạn Dịch vụ Du lịch Hòn Gai Việt Nam; Công ty Hữu hạn Lữ hành Hải ngoại Quảng Tây và Công ty Hữu hạn Du lịch PYS. Các thỏa thuận này không chỉ thúc đẩy du lịch xuyên biên giới mà còn tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch đỏ gắn với di sản lịch sử.

Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) với các địa phương Việt Nam Thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) với các địa phương Việt Nam
Chiều 13/9, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung đã tiếp và làm việc với ông Chân Kiến Vĩ, Thường vụ Thành ủy, Phó Thị trưởng TP Sùng Tả, Quảng Tây đến chào nhân dịp mới nhậm chức; trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa hai bên nửa cuối năm, nhất là về bảo đảm thông quan hàng hóa thông suốt, duy trì chuỗi cung ứng tại các cửa khẩu biên giới.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng làm việc tại thành phố Bách Sắc và Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng làm việc tại thành phố Bách Sắc và Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc.
Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 năm 2024, Đoàn đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng do đồng chí Đàm Văn Eng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng đi thăm và làm việc tại thành phố Bách Sắc và thành phố Sùng Tả, Quảng Tây, Trung Quốc.

Mai Thuỳ - Ngọc Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Ngài Olivier Brochet: “Đại sứ của nhân dân” trong quan hệ Việt - Pháp

Không chỉ thúc đẩy quan hệ trên kênh ngoại giao chính thức, trong ba năm nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet còn tích cực vun đắp những kết nối trực tiếp giữa người dân, địa phương, tổ chức hữu nghị và cộng đồng cựu du học sinh hai nước, góp phần làm sâu sắc nền tảng nhân dân của quan hệ Việt Nam - Pháp.
Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Gìn giữ ký ức lịch sử qua những khung hình

Ngày 4/9, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội tổ chức Hội nghị bàn tròn “Bảo tồn ký ức lịch sử: Đối thoại Nga - Việt”. Sự kiện mở ra không gian để những bức ảnh, câu chuyện từ gia đình và cộng đồng được chia sẻ, qua đó góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ hai nước.
Tư duy mới trong không gian mới

Tư duy mới trong không gian mới

Trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ mở ra nhiều không gian mới cho công tác đối ngoại nhân dân. Vì vậy, công tác trong lĩnh vực này cần được triển khai bằng những tư duy mới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...