Thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Salavan (Lào)
Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Pho Xay Xay Nha Xỏn đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thừa Thiên Huế, có ý nghĩa quan trọng trong Năm hữu nghị đoàn kết Việt - Lào. Đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh sau 2 năm gián đoạn bởi COVID-19 nhằm tiếp tục thúc đẩy hơn nữa thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh cũng như vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hiếm có giữa hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam – Lào.
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Salavan Pho Xay Xay Nha Xỏn đón tiếp Đoàn công tác do ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế làm Trưởng đoàn - ảnh Trần Tình |
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình khẳng định mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan luôn được củng cố và tăng cường một cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực.
Hai tỉnh thường xuyên duy trì trao đổi các đoàn cấp cao, đoàn công tác các ngành, địa phương giáp biên sang thăm và làm việc. Đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn quan tâm và ưu tiên cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh bạn Lào nói chung, trong đó có tỉnh Salavan.
Trên lĩnh vực y tế, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo ngành y tế của tỉnh tăng cường hợp tác, hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tỉnh Salavan. Trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, hai tỉnh đã có những hoạt động hợp tác rất thiết thực và hiệu quả.
Tại đây, ông Nguyễn Thanh Bình cũng gửi lời cám ơn đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tỉnh Salavan đã giúp đỡ, hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác tìm kiếm, quy tập, cất bốc mộ liệt sỹ, các chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.
![]() |
| Nhân chuyến thăm và làm việc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng nhu yếu phẩm trị giá 450 triệu đồng hỗ trợ nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Salavan - ảnh Trần Tình |
Sau khi trao đổi, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào. Tiếp tục thúc đẩy hợp tác về quản lý biên giới; về giáo dục, đào tạo; chú trọng hợp tác về đầu tư và du lịch thông qua Hành lang kinh tế Đông Tây; đẩy mạnh thực hiện thỏa thuận về vấn đề di cư tự do; thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập các hài cốt Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn lào về nước.
![]() |
| Đoàn công tác tỉnh Thừa Thiên Huế tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Salavan - ảnh Trần Tình |
Nhân dịp này, đoàn đã trao đổi một số nội dung về công tác quân sự - quốc phòng; ký Biên bản hội đàm; thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh, Thượng tá Ngô Nam Cường đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước giai đoạn (2013-2020).
Tin bài liên quan
Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn
Tăng cường hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng thành phố Bangkok
WWF cam kết tiếp tục hợp tác với Đà Nẵng về bảo vệ, phục hồi rừng
Các tin bài khác
Tăng cường hợp tác giáo dục, thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam – LB Nga
Hợp tác giáo dục nuôi dưỡng tình yêu tiếng Nga của thế hệ trẻ Việt Nam
“Gặp gỡ hai phía”: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh, kết nối nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ
Củng cố, phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam và Bulgaria
Đọc nhiều
Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ năm 2026 có gì hấp dẫn?
Cần Thơ tăng tốc hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà: Sứ giả tiếng Việt từ Paris
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Phát triển nông nghiệp bền vững – chìa khóa giảm nghèo ở xã Mường Chà
Tàu 015-Trần Hưng Đạo bắt đầu thăm, giao lưu với hải quân Trung Quốc
Ngư dân và biên phòng thực hiện đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









