Thúc đẩy đàm phán FTA với Khối Mậu dịch tự do châu Âu

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chính phủ Việt Nam và Thụy Sỹ quyết tâm thúc đẩy đàm phán và ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).
aa

thuc day dam phan fta voi khoi mau dich tu do chau au

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Didier Burkhalter. Ảnh: VGP/Hải Minh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ Didier Burkhalter cùng khẳng định quan điểm trên trong cuộc họp báo sau hội đàm sáng 2/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Didier Burkhalter.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn đây sẽ là một hiệp định “cân bằng, tiêu chuẩn cao, quan tâm thỏa đáng tới lợi ích của các bên, có tính tới chênh lệch về trình độ phát triển” của các bên. Sau khi ký kết, Hiệp định sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh mới cho cộng đồng doanh nghiệp của hai nước và hai khu vực.

Thụy Sỹ hiện là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu với con số trao đổi thương mại trung bình hàng năm đạt 700-800 triệu USD. Hiện có nhiều doanh nghiệp Thụy Sỹ đang đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Thụy Sỹ đã phát triển tích cực trong thời gian vừa qua trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển cũng như giáo dục và đào tạo.

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp và có các cơ chế trao đổi chính trị hiệu quả như tham vấn chính trị, đối thoại các vấn đề liên quan đến nhân quyền.

Trên cơ sở đó, hai bên nhất trí cao tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi bình diện. Đặc biệt, hai bên sẽ phối hợp tổ chức hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2016.

Phó Thủ tướng hoanh nghênh Chính phủ Thụy Sỹ quyết định mở Tổng lãnh sự tại TPHCM.

Hai nước nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư tăng cường hợp tác; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, khoa học công nghệ, y tế, tăng cường giao lưu văn hóa và du lịch nhằm khai thác thế mạnh của mỗi nước cũng như tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Việt Nam đánh giá cao nguồn viện trợ phát triển của Thụy Sỹ trong nhiều năm qua, tập trung vào các lĩnh vực như môi trường, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển đô thị, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn.

Các dự án do Thụy Sỹ tài trợ được thực hiện có hiệu quả, góp phần hỗ trợ Việt Nam đạt được những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành trước thời hạn nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng khẳng định.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm trong đó có vấn đề Biển Đông, hai bên hài lòng nhận thấy hai nước đã chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề quan trọng, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và nhất trí cần tiếp tục tăng cường hợp tác tốt đẹp trên các diễn đàn quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ quan ngại về tình hình hiện nay ở khu vực, nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm hòa bình, ổn định, duy trì an ninh, an toàn và tự do hàng hải hàng không trên Biển Đông. Các tranh chấp trên Biển Đông cần phải được giải quyết thông qua đối thoại, đàm phán trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ cho biết lần đầu tiên ông đến thăm Việt Nam nhưng ông cảm nhận được sự năng động và quyết tâm phát triển của con người Việt Nam.

Ông Didier Burkhalter khẳng định chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và mang tính xây dựng với Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả lĩnh vực an ninh và luật pháp quốc tế.
Bộ trưởng Didier Burkhalter khẳng định với “tinh thần hữu nghị và tôn trọng lẫn nhau” trong cuộc hội đàm, hai bên đã nêu và trao đổi “hết sức thẳng thắn” mọi vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Về vấn đề nhân quyền, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ bày tỏ hài lòng nhận thấy những bước tiến tích cực của Việt Nam, mong muốn tiếp tục tăng cường đối thoại với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ tin tưởng Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA sẽ tạo ra động lực cho tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai bên, tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Thụy Sỹ làm ăn, đầu tư tại Việt Nam. Hiệp định này nằm trong chiến lược chung của Thụy Sỹ tăng cường hợp tác với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Didier Burkhalter cũng cho hay trong tương lai, viện trợ của Thụy Sỹ-một trong những đối tác phát triển của Việt Nam suốt 2 thập kỷ qua-sẽ hướng vào lĩnh vực hợp tác kinh tế.

Liên quan đến lĩnh vực luật pháp quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Sỹ hoan nghênh Việt Nam đã phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tra tấn.

Theo Hải Minh/Chinhphu.vn

Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.
Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình

Từ ngày 14 đến 18/9/2026, tại Trung tâm Quốc tế Vienna (VIC), Cộng hòa Áo, Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định làm Trưởng đoàn tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), khẳng định nhất quán chủ trương phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, an toàn và bền vững.
Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Niềm tin vun đắp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 18/9, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2026), Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki gặp gỡ báo chí, chia sẻ về những bước phát triển trong quan hệ song phương và các lĩnh vực hợp tác đang được hai nước thúc đẩy.
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc

Gần 50 năm kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam đã chuyển từ một quốc gia nhận hỗ trợ để khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết đất nước sang chủ động tham gia, đóng góp ngày càng thực chất vào công việc chung của tổ chức, từ gìn giữ hòa bình, bảo đảm quyền con người đến phát triển bền vững và tham gia xây dựng các chuẩn mực, sáng kiến toàn cầu...
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...